Triệu Việt Hưng (U22 Việt Nam): 'Có bao nhiêu năng lượng, tôi chạy bấy nhiêu'

HLV Park Hang Seo đã trao băng thủ quân U22 Việt Nam cho tiền vệ Triệu Việt Hưng trước ngày lên đường tham dự trận giao hữu với U22 Trung Quốc. Cầu thủ hiện khoác áo HAGL khẳng định: “Đây là niềm vinh dự và tôi sẽ cố gắng để đáp lại niềm tin của BHL cũng như các đồng đội”.
Triệu Việt Hưng (U22 Việt Nam): 'Có bao nhiêu năng lượng, tôi chạy bấy nhiêu'
- PV: Cảm ơn anh đã tham gia cuộc phỏng vấn. Thật đặc biệt khi anh được bầu làm đội trưởng U22 Việt Nam. Cảm giác của anh khi được xướng tên như thế nào?
Tiền vệ Việt Hưng: Nói thật là tôi cảm thấy ngạc nhiên khi được chọn. Ở U22 Việt Nam hiện có rất nhiều cầu thủ xứng đáng và đó đều là những người có chuyên môn tốt cũng như giàu kinh nghiệm khi đã tham gia nhiều giải đấu khác nhau. Tiến Dũng, Đức Chinh chẳng hạn...

- Anh có bị áp lực không vì nếu tôi nhớ không lầm, hình như anh chưa bao giờ mang băng thủ quân ở các đội tuyển?
Tôi nghĩ đó là vinh dự và tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Còn áp lực, tôi nghĩ không phải đến từ băng đội trưởng mà bản thân tôi sẽ chơi như thế nào trên sân. Với tôi, vào sân có bao nhiêu năng lượng tôi sẽ chạy bấy nhiêu. 

- Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Hưng cùng Quang Hải và Hoàng Đức là những mắt xích quan trọng ở khu vực giữa sân. Trận giao hữu với U22 Trung Quốc thiếu Quang Hải, liệu có ảnh hưởng đến chuyên môn của cả đội không?
Quang Hải đã khẳng định được đẳng cấp. Sự thiếu vắng cậu ấy dĩ nhiên khiến U22 Việt Nam suy giảm sức mạnh. Tôi cho rằng, BHL đã có những tính toán khi Quang Hải cần nghỉ ngơi. Trận giao hữu với U22 Trung Quốc sẽ có người lấp vào chỗ của Quang Hải. Thầy Park rất giỏi và biết đâu với những thử nghiệm mới của thầy, U22 Việt Nam sẽ có thêm phương án tốt cho các giải đấu sắp tới.

- Anh có 2 pha lập công tại vòng loại U23 châu Á 2020, trong đó có pha đánh đầu mang về chiến thắng sát nút trước U23 Indonesia. Nếu phải đánh giá, anh thấy khả năng dứt điểm của anh bây giờ như thế nào?
Thật khó để đánh giá bản thân vì điều này chỉ BHL mới có cái nhìn tốt nhất. Chỉ biết tôi cảm thấy rất tự tin khi đứng trước khung thành đối phương. Việc được chơi ở V.League nhiều giúp tôi cải thiện đáng kể các kỹ năng. Hy vọng, tôi sẽ lại ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Việt Hưng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Indonesia tại vòng loại U23  châu Á 2020  	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Việt Hưng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

- Anh có thể nói một chút về U22 Việt Nam hiện tại không? Liệu có sự thay đổi so với vòng loại U23 châu Á 2020, về cả con người lẫn chiến thuật?
Theo tôi, U22 Việt Nam không có nhiều thay đổi về con người và chiến thuật. Hoặc nếu có thì đội có thêm những nhân tố mới. Tôi thấy, các đồng đội của tôi là những cầu thủ giỏi. Anh cũng biết đấy, thầy Park đã gọi rất nhiều người lên tập trung theo từng đợt. Vì thế, để có chỗ đứng thì chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ và nỗ lực trên sân.

- Câu hỏi cuối, anh biết gì về U22 Trung Quốc và đặc biệt là HLV Guus Hiddink?
Nói thật tôi chỉ biết U22 Trung Quốc là đội bóng có thể hình và thể lực rất tốt. Vừa qua, họ được đối đầu với nhiều đội bóng mạnh của châu Á, Nam Mỹ, châu Âu. Đặc biệt, họ được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink, người mà từ nhỏ tôi đã được xem nhiều trên ti vi. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi có những trải nghiệm như thế. Chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện tốt nhất.

- Xin cám ơn, chúc anh và U22 Việt Nam thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x