Trợ lý Lee Young Jin: 'Tôi muốn dạy cho cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa'

Thiên Minh
18:55 ngày 03-01-2019
Là cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang Seo, trợ lý Lee Young Jin góp công rất lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam. Trợ lý Lee hy vọng bản thân sẽ có thể dạy cho cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa.
Trợ lý Lee Young Jin: 'Tôi muốn dạy cho cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa'
“Bóng đá Việt Nam có nhiều tiềm năng”
HLV Park Hang Seo không phải người Hàn Quốc duy nhất đến Việt Nam trong năm 2018. Sát cánh với ông là hai trợ lý đồng hương. Nổi bật trong đó có ông Lee Young Jin, cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc và cũng là cánh tay phải đắc lực của thầy Park.

Nhưng trợ lý Lee Young Jin không bao giờ nhận công về mình. Ông lúc nào cũng khiêm tốn: “HLV Park Hang Seo là người quyết định tất cả. Tôi chỉ là trợ lý của ông ấy thôi. Tôi vui khi ở Việt Nam nhiều người nhận ra tôi là trợ lý của ông Park và nhận được sự tôn trọng. Trong một tập thể, muốn thành công thì tất cả các yếu tố, vị trí, con người… đều phải được cải thiện không ngừng”.

Trợ lý Lee Young Jin khẳng định cầu thủ Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu cao hơn - Ảnh: Đức Cường

Trợ lý Lee nói về triết lý của Việt Nam dưới thời Park Hang Seo: “Ông ấy đặc biệt cố gắng cải thiện hàng thủ. Mọi người xem sẽ thấy rõ ràng hệ thống phòng ngự của Việt Nam đã có sự tiến bộ lớn. Ông Park từng nói rằng khi giữ sạch lưới bạn chỉ cần ghi một bàn là chiến thắng. Còn nếu thủng lưới trước thì bạn phải ghi hai bàn hoặc nhiều hơn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn phải thủ vững trước và chờ đợi những phút bùng nổ tấn công để có bàn thắng”.

“Theo đánh giá của tôi, bóng đá Việt Nam có nhiều tiềm năng. Cùng nhau trải qua nhiều giải đấu, đạt được những thành tích nhất định, sự tự tin của cầu thủ tăng lên đáng kể. Nhưng chúng tôi không được phép hài lòng. Các cầu thủ luôn phải hướng đến mục tiêu cao hơn, sẵn sàng bước lên những sân khấu lớn hơn”, ông Lee nhấn mạnh.

Việt Nam phải tăng cường khả năng tranh chấp 
Những thành công của năm 2018 đã qua. Giờ là lúc Việt Nam hướng tới những giải đấu mới, những thử thách mới mà nổi bật là VCK Asian Cup 2019. Đây là giải đấu lớn nhất mà đội tuyển Việt Nam tham dự trong 1 thập kỷ qua.

Nói về Asian Cup, trợ lý Lee chia sẻ: “Đây là một thử thách lớn cho đội tuyển cũng như từng cá nhân. Đó là một giải đấu rất khó khăn bởi có nhiều đối thủ mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này để thử sức và phát triển mình.

Trợ lý Lee muốn dạy cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa - Ảnh: Minh Tuấn 

Cũng vì thế mà cầu thủ Việt Nam phải tăng cường  khả năng tranh chấp. Khi đối đầu với những đội mạnh hơn, chúng tôi cần có nhiều phương án. Điều tuyệt vời là các cầu thủ Việt Nam hiện tại rất đoàn kết, tinh thần chiến đấu cao bất chấp bất lợi về thể hình so với nhiều đối thủ”.

Trong suy nghĩ của mình, trợ lý Lee bày tỏ: “Tôi muốn dạy cho cầu thủ Việt Nam nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc rằng tôi không giao tiếp được nhiều với các cầu thủ do rào cản ngôn ngữ mà thôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x