Trọng tài giấu tên tiết lộ sốc về nạn dàn xếp tỷ số

Trung Nghĩa
10:45 ngày 13-10-2018
Một trọng tài trực thuộc LĐBĐ Bỉ, đã công khai nêu ra những ảnh hưởng ngầm trong thế giới bóng đá và áp lực từ các ông chủ những đội bóng.
Trọng tài giấu tên tiết lộ sốc về nạn dàn xếp tỷ số
Những năm gần đây, nạn dàn xếp tỷ số bùng nổ dữ dội làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự trong sạch của môn thể thao vua. Tháng 3/2018, Các công tố viên của Thái Lan đã yêu cầu truy tố 15 người gồm trọng tài, cầu thủ cho đến các quan chức CLB vì tham gia dàn xếp tỷ số các trận đấu tại giải VĐQG nước này. 

Đến tháng 5/2018, cảnh sát Ukraine công bố có 35 câu lạc bộ tham gia dàn xếp tỉ số trong hơn một năm trước đó. Thông tin dàn xếp tỉ số nổ ra ngay trước thềm trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Olympic ở thủ đô Kiev (Ukraine). 

Trận PSG thắng Red Star Belgrade đang bị nghi có dàn xếp tỷ số
Trận PSG thắng Red Star Belgrade đang bị nghi có dàn xếp tỷ số

Trước đó, vào tháng 10/2017, tại vòng loại World Cup 2018, Peru và Chile thừa nhận bắt tay "dàn xếp tỷ số" để 2 đội cùng đi tiếp và khiến Chile bị loại đầy đau đớn. Mới đây nhất, UEFA chuẩn bị điều tra trận PSG thắng Red Star Belgrade 6-1 tại vòng bảng Champions League 2018/19 khi nhận thấy có dấu hiệu bất thường.

Vụ lùm xùm liên quan đến trận đấu giữa PSG và Red Star Belgrade nổ ra chỉ 3 ngày sau scandal dàn xếp tỷ số gây rúng động ở Bỉ khiến 9 người phải vào tù. Trong số này có cả 1 trọng tài hàng đầu và 3 đại diện danh tiếng. Bên cạnh đó, 19 người khác cũng đang bị cảnh sát điều tra.

Tiết lộ của một vị trọng tài giấu tên trên kênh truyền hình RTL của Đức cho thấy rằng vấn đề có thể còn lớn hơn. Một trọng tài, trực thuộc LĐBĐ Bỉ, đã công khai nêu ra những ảnh hưởng ngầm trong thế giới bóng đá và áp lực từ các ông chủ những đội bóng.


Các vị chủ tịch
"Hầu như không có trận đấu nào không bị ảnh hưởng hoặc được thỏa thuận về việc đội nào sẽ giành chiến thắng", vị trọng tài giấu tên nói. "Không phải trọng tài thao túng các trận đấu, mà chính là ông chủ của các đội bóng. Họ biết nhau và thỏa thuận về trận đấu: Sẽ tốt hơn nếu đội anh cho đội tôi giành chiến thắng hoặc ngược lại".

Liệu các thỏa thuận này có được nhìn ra không? Đối với các trọng tài thì chẳng có gì khó, chỉ cần họ để ý kỹ. "Một đội bỗng cho một loạt cầu thủ trẻ ra sân. Hoặc một đội có cả tá cơ hội nhưng không sút trúng khung thành lần nào. Hoặc một thủ môn bỗng tỏ ra lúng túng dù đẳng cấp đã được khẳng định. Nếu những điều này xảy ra, có thể nó đã được tính toán trước".

Phí bảo hiểm cho những trận thua
Theo vị trọng tài giấu tên, ông chủ của các đội bóng có thể trả tiền thưởng cho các cầu thủ khi họ thua trận. "Điều này diễn ra từ giải hạng Nhất cho tới giải hạng Ba. Không có trọng tài nào muốn tham gia trận đấu nếu như nó bị thao túng nhưng có rất nhiều áp lực đối với họ. Chúng tôi thực sự không có nhiều lựa chọn".

"Bằng hình thức quà tặng, tin nhắn trên Facebook và WhatsApp, một cuộc gọi đến một người bạn, nhà hàng: họ liên lạc với chúng tôi. Đôi khi họ đe dọa rằng chúng tôi sẽ không được chào đón nữa nếu chúng tôi không để đội đó chiến thắng".

Dàn xếp tỷ số là vấn nạn chưa bao giờ được giải quyết triệt để

Tham nhũng gián tiếp
Các trọng tài thường nhận được tin nhắn từ các vị chủ tịch hoặc cầu thủ trong thời gian trước khi trận đấu bắt đầu. "Họ sẽ nhắn là 'Tôi cần rất nhiều điểm và sẽ thật tốt nếu anh giúp tôi'. Hoặc yêu cầu các trọng tài rút hay không rút một thẻ phạt".

Từ trên hàng ghế VIP của sân vận động, áp lực lên các trọng tài ngày một tăng lên. "Người phụ trách trọng tài phải làm cho chúng tôi hiểu hướng đi của trận đấu sẽ là gì. Sau đó, anh ta tiến tới vị chủ tịch một đội bóng, với một cái bắt tay nồng nhiệt, và lời hứa rằng sau đó anh ta có thể đến một nhà hàng hoặc có vé cho buổi hòa nhạc hoặc rạp chiếu phim. Đó là tham nhũng gián tiếp".

Làm trọng tài là một niềm đam mê, nhưng vẫn có nhiều thứ khiến họ không thể sống trọn đam mê với nghề. "Sau một trận đấu, rất khó để nhìn vào gương. Chúng tôi làm nghề vì đam mê. Nhưng chúng tôi đã không thể làm một cách chính đáng nhất. Thật kinh tởm khi họ bắt chúng tôi phải làm vậy. Đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x