Shahrul Saad sinh ngày 8/7/1993. Anh hiện đang thi đấu cho CLB Perak ở giải VĐQG Malaysia. Shahrul chơi chủ yếu như một trung vệ nhưng cũng có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự. Anh hiện đang là đội phó của Perak trong mùa giải 2018.

Shahrul từng thi đấu cho đội U21 Malaysia từ năm 2011 đến 2014. Tại ĐTQG Malaysia, anh đã thi đấu từ năm 2015 đến nay và có 22 trận ra sân, ghi được 1 bàn thắng trong trận giao hữu mà Malaysia thắng Campuchia với tỷ số 3-1.

Shahrul (phải) hiện là đội phó của Perak
Shahrul (phải) hiện là đội phó của Perak

Shahrul có hai anh trai người cũng là cầu thủ bóng đá là Shahrizal Saad và Syamsul Saad. Cả hai đều từng thi đấu cho Perak và ĐT Malaysia. Syamsul thậm chí còn từng là HLV trưởng của Perak năm 2016 với Shahrul là trụ cột. Shahrul có chung nickname với người anh Syamsul là “Babak”. Biệt danh này có nghĩa là tê giác, được đặt cho cả hai anh em vì tính dẻo dai của họ. 

Saad khởi đầu sự nghiệp quần đùi áo số khá lận đận. Nhưng kể từ khi được Perak TGB ký hợp đồng chính thức vào năm 2016, trung vệ này đã thăng tiến vượt bậc. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Super League, giải đấu hàng đầu Malaysia, Saad đã được ra sân 16 lần và để lại ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng. 

Năm 2017 là 1 năm đen tối với Shahrul khi anh lọt vào danh sách những cầu thủ gây thất vọng nhất giải VĐQG Malaysia. Nhưng đến năm 2018, anh đã trở lại đầy mạnh mẽ khi cùng với Perak vô địch Cúp Quốc gia Malaysia và là Á quân giải VĐQG Malaysia năm 2018. 

Pha thúc cùi chỏ thô bạo của Shahrul với Công Phượng
Pha thúc cùi chỏ thô bạo của Shahrul với Công Phượng

Shahrul Saad được đánh giá là một trong những trung vệ toàn diện nhất của giải đấu. Giống với Duy Mạnh, Saad từng là một tiền vệ trước khi được kéo xuống hàng phòng ngự. Ngoài thể hình lý tưởng, anh còn sở hữu kỹ thuật thuần thục đến khó tin. Saad còn là thủ lĩnh tinh thần của Malaysia kể từ khi được triệu tập lên tuyển.

Trước trận đấu với ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, Shahrul tự tin tuyên bố Malaysia mạnh không kém Việt Nam và không hề e sợ sức nóng của "chảo lửa" Mỹ Đình. Tuy nhiên anh cùng các đồng đội đã không thể chống lại sức mạnh của Việt Nam và chịu thất thủ với tỷ số 0-2.

Công Phượng bị đối phương chơi xấu trong trận gặp Malaysia
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x