Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM 40 năm phát triển và hội nhập

Trường Cán bộ Thể dục thể thao miền Nam được thành lập vào ngày 28/1/1976. Đây chính là tiền thân của Trường Đại học Thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh ngày nay.
Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM 40 năm phát triển và hội nhập
Trường đã trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển với những dấu ấn lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho nền Thể dục thể thao nước nhà với các tên gọi sau: Trường Cán bộ Thể dục thể thao miền Nam, Trường Trung học Thể dục thể thao TW2, Trường Đại học Thể dục thể thao II (18/9/1985) và Trường Đại học Thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh. 

Trong 40 năm đó, nhà trường đã đạt được những thành tích rất đáng trân trọng:

- Về công tác Đảng và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng: Năm 1976, chi bộ Trường Cán bộ Thể dục thể thao miền Nam chỉ có 8 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ trường đã trải qua 13 lần đại hội. Đảng bộ trường trong 40 năm qua lớn mạnh không ngừng cả về số lượng lẫn chất lượng, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo, quyết định sự trưởng thành và phát triển của trường. 

Hiện Đảng bộ trường có 120 đảng viên thuộc 9 chi bộ. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng cao. Đảng bộ trường đã được Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh 3 năm liền (2003, 2004, 2005) và năm 2015 được Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

- Về công tác tổ chức cán bộ: Có đến 486 công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm việc tại trường. Trong đó có 5 GS.TS, 10 PGS.TS, 55 tiến sĩ và 208 thạc sĩ. Hiện tại trường có 318 cán bộ, trong đó có 1 giáo sư, 5 phó giáo sư, 33 tiến sĩ, 167 thạc sĩ và 87 cử nhân. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học chiếm 81%. Đội ngũ này ngày càng lớn mạnh và đáp ứng được yêu cầu phát triển của trường thời điểm hiện tại và trong tương lai.

- Về công tác đào tạo: Những năm mới thành lập, nhà trường tổ chức đào tạo 7 khóa trung học chính quy, 12 khóa trung học tại chức và 4 khóa cao đẳng. Đã có 1.762 sinh viên tốt nghiệp Trung cấp và Cao đẳng TDTT tại trường. Đến năm 2016, trường đã tuyển sinh được 39 khóa đại học chính quy, với số lượng hơn 10.000 sinh viên. 

Đến nay, đã có 35 khóa với 6.836 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi, năm sau luôn cao hơn năm trước. Về hệ đại học tại chức, nhà trường đã tuyển 74 khóa với tổng số hơn 5.000 sinh viên; hiện nay 65 khóa với 3.756 sinh viên đã tốt nghiệp, còn 9 khóa đang học. 

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh đã đào tạo ra nhiều cán bộ giữ những trọng trách quan trọng ở các tỉnh, thành, ngành
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh đã đào tạo ra nhiều cán bộ giữ những trọng trách quan trọng ở các tỉnh, thành, ngành

- Về đào tạo sau đại học: Trường đã tuyển sinh được 20 khóa cao học với 1.233 học viên trúng tuyển. Đã có 855 học viên nhận bằng Thạc sĩ KHGD, hiện có 293 học viên đang học. Từ năm 2012, trường được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trình độ tiến sĩ. Nhà trường đã tuyển sinh được 4 khóa với 81 nghiên cứu sinh. 

Đến nay, đã có 5 nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ KHGD, trong đó có 1 nghiên cứu sinh của CHDCND Lào, 1 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án cấp Trường đang chờ nhận bằng tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở và 69 nghiên cứu sinh đang theo học tại trường.

- Về công tác nghiên cứu khoa học: Thời gian qua, trường đã và đang thực hiện 1 chương trình khoa học công nghệ cấp bộ, 8 đề tài cấp bộ, 25 đề tài cấp tỉnh, TP.Hồ Chí Minh, 115 đề tài cấp cơ sở, có 22 sinh viên được nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học do Bộ GDĐT tổ chức. Nhà trường đã tư vấn và lập quy hoạch phát triến Thể dục thể thao cho 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam.

- Về công tác quan hệ và hợp tác quốc tế: Hiện nay nhà trường có mối quan hệ và hợp tác có hiệu quả với 28 trường đại học, học viện trên thế giới của Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Phần Lan, Đài Loan, Ba Lan, Hungary, Cuba… và các tổ chức thể thao thế giới như Hiệp hội thể thao giải trí thế giới, Hiệp hội Quản lý thể thao châu Á… Với những đóng góp to lớn và hiệu quả trong hợp tác về thể dục thể thao, năm 2011 trường được nhà nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Về công tác Công đoàn: Hoạt động công đoàn đã đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của trường. Công đoàn trường nhiều năm liên tục được tổ chức Công đoàn cấp trên đánh giá là tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm 2011, Công đoàn trường được Tổng Liên đoàn lao động tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2015, Công đoàn trường được nhận Cờ của Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh.

- Về công tác Đoàn và Hội Sinh viên: Đoàn trường Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh trước đây là Chi đoàn trường Đại học TDTT II chính thức được thành lập năm 1976. Năm 2014, Đoàn trường hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Cũng trong năm này, tổ chức Hội sinh viên trường được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội sinh viên thành phố và Đoàn Thanh niên nhà trường. Đoàn trường nhiều năm liền đạt được các danh hiệu thi đua tiến tiến, xuất sắc, được tặng bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen của Hội sinh viên Việt Nam, bằng khen của UBND TP.Hồ Chí Minh (2016), UBND các tỉnh Đăk Nông (2006), Đăk Lăk (2013), Trà Vinh (2015, 2016)…

Các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp tại trường đã về nhận công tác ở mọi miền đất nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển thể dục thể thao khu vực phía Nam và cả nước. Có 66 cựu sinh viên của trường đảm nhiệm các chức vụ từ Phó giám đốc sở và tương đương trở lên, trong đó có 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Hơn 100 cán bộ giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm TDTT các tỉnh thành, ngành. 

Với những thành tích và cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 2 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Độc lập hạng ba. 

Nhà trường 2 lần đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần đón nhận Cờ thi đua của Bộ VH-TT&DL. Năm 2016, trường nhận được Cờ thi đua của UBND TP.Hồ Chí Minh. Các đơn vị thuộc trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 7 Huân chương Lao động hạng ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng 18 bằng khen. Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhất cho PGS.TS Mai Văn Muôn và GS.TS Lê Văn Lẫm; 3 Huân chương Lao động hạng nhì cho Tiến sĩ Phạm Văn Xẹn, PGS.TS Lâm Quang Thành và GS.TS Nguyễn Xuân Sinh; 7 Huân chương Lao động hạng ba cho cán bộ giảng viên của trường. Có 1 giảng viên của trường được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. 

Đã có 54 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 1 giảng viên và danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 6 giảng viên đã và đang công tác tại trường.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhà trường có quyền tự hào về những thành tựu đạt được, góp phần trong đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo cán bộ thể dục thể thao nói riêng trong định hướng phát triển của đất nước. 

Năm tháng sẽ qua đi, nhưng chắc chắn nhà trường sẽ đúc kết những bài học kinh nghiệm quý giá trong chặng đường 40 năm để hướng đến sự phát triển toàn diện trong xu thế hội nhập quốc tế với mục tiêu phấn đấu trở thành “Trường Đại học thể dục thể thao mạnh, có uy tín cao trong nước, khu vực và thế giới”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x