Từ chối tiền tỷ để phiêu lưu với thể thao

KIM TUYẾN
04:52 ngày 20-03-2014
Nghiệp bà trùm đào tạo người đẹp của Tuyết Oanh đã lên tới đỉnh cao với hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vào năm 2004. Khi ấy, chị đã thực sự là một thương hiệu sáng giá bậc nhất Việt Nam. Có thời điểm, có cả chục gia đình ở các địa phương khác tìm đến gửi gắm con gái rượu cho chị đào tạo.
Từ chối tiền tỷ để phiêu lưu với thể thao
Rồi một số nơi, nhất là những CLB thể dục thẩm mỹ thi nhau mời chị tham gia cộng tác với mức thu nhập ngất ngưởng. Chỉ cần cố gắng khai thác, tận dụng thêm vài năm nữa, chắc chắn chị sẽ thành tỷ phú, và đáng nói hơn là một chuyên gia hàng đầu. Tuy nhiên, thật bất ngờ, bà trùm đã bỏ qua tất cả để chuyển hẳn sang một ngã rẽ mới. Một phần Tuyết Oanh hiểu rằng, nghiệp đào tạo hoa hậu, người mẫu của mình như thế đã đủ. Một phần chủ yếu khác là, chị muốn tái xuất với đam mê thể thao thành tích cao. 

Nhiều người sau đó đã bảo chị là điên khùng khi từ chối cả danh lẫn lợi để bước vào một cuộc phiêu lưu mới: gây dựng môn Sport Aerobic. Thiếu mất trụ cột số 1, mảng phát hiện đào luyện người đẹp của lò Hải Phòng không còn mạnh như trước và chưa thể giới thiệu viên ngọc nào khác ngoài Nguyễn Thị Huyền. Bắt đầu từ con số 0 với môn Sport Aerobic, Tuyết Oanh đã mất cả năm đầu lao tâm khổ tứ vừa tự tìm kiếm tài liệu, xây dựng phương pháp, vừa tuyển chọn, huấn luyện VĐV. Rất may, vì môn này có chung gốc với môn thể dục dụng cụ, mặt khác bản thân chị cũng có quan hệ, uy tín sẵn nên thuận lợi trong việc tìm quân, tổ chức tập luyện. 

Cũng chỉ sau đúng 1 năm, Tuyết Oanh đã không chỉ tạo lập được một đội hình toàn trai xinh gái đẹp, đầy đam mê và khả năng mà còn có thành quả đầu tiên khi đưa học trò đoạt ngay 1 tấm HCĐ tại giải VĐQG. Kể từ 2010, môn Sport Aerobic đất Cảng đã mạnh nhất nước, đạt tới một đẳng cấp vượt trội. 

Đến mức mà ngành thể thao đặt bản doanh của ĐTQG ngay tại Hải Phòng và Tuyết Oanh được mời làm HLV trưởng. Dưới sự dẫn dắt của chị cùng chuyên gia ngoại, đội tuyển Aerobic Việt Nam, với nòng cốt là quân của HLV Tuyết Oanh, đã bứt lên thành một trong vài môn có bước thăng tiến nhanh nhất của thể thao Việt Nam. Họ đã giành hàng loạt huy chương, kể cả Vàng ở cả SEA Games, giải vô địch châu Á lẫn thế giới. 

Như một cái duyên kỳ thú, bỏ nghiệp bà trùm đào tạo người đẹp, Tuyết Oanh lại vẫn là bà chủ của một môn nhiều trai xinh gái đẹp nhất nước. Các học trò của chị như Bích Lâm hồi trước hay Thu Hà hiện giờ đều tài sắc như các hoa hậu, và nếu chuyển sang làm người mẫu hay đoạt thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp cũng là bình thường. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x