Tử huyệt của ĐT Pháp vẫn là hàng thủ

NHƯỢC MAI
05:38 ngày 12-06-2016
Trước VCK EURO 2016, rất nhiều CĐV Pháp đã bày tỏ sự lo ngại về hàng thủ của đội nhà. Bởi 4 trong 5 trận giao hữu gần nhất trước giải, trận nào lưới của Pháp cũng bị rung lên 2 lần. Đã vậy, họ lại mất 2 trung vệ xuất sắc ở kỳ EURO này là Raphael Varane và Mamadou Sakho.
Những gì Pháp đã thể hiện ở trận khai mạc EURO 2016 cho thấy, nỗi lo ấy là có cơ sở. Hàng thủ của Les Bleus đã chơi một trận kém cỏi, với sai lầm của nhiều cá nhân, trong đó đặc biệt tệ hại là hậu vệ trái Patrice Evra. 

Ở trận đấu với Romania, cặp trung vệ Adil Rami và Laurent Koscielny chơi không tệ. Nhưng họ cũng không tạo ra được cảm giác yên tâm. Trong khi đó, hai hậu vệ biên của ĐT Pháp đã có màn trình diễn thảm họa. Gánh nặng tuổi tác chẳng những khiến họ không thể hỗ trợ tấn công, mà còn trở thành gánh nặng cho đồng đội bởi sự chậm chạp và những sai lầm đáng tiếc.

Evra đã mắc sai lầm nghiêm trọng, với pha cài người dẫn đến việc đội nhà bị penalty ở phút 65 và đã được chân sút Bogdan Stancu cụ thể hóa thành bàn thắng. Trước tình huống phạm lỗi tai hại này, Evra cũng đã một lần bị cầu thủ đối phương vượt qua ở hiệp 1 và buộc phải phạm lỗi. Nếu trọng tài nghiêm khắc, đội khách phải được hưởng một quả penalty. Đó là chưa kể tình huống hàng thủ Pháp để Stancu thoát xuống và suýt làm tung lưới thủ thành Hugo Lloris ở đầu hiệp 2.


Trước một Romania không quá xuất sắc trong tấn công, hàng thủ của Pháp đã thi đấu chệch choạc như vậy. Nếu phải chạm trán những đội có các tiền đạo giỏi như Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… không biết số phận của đội chủ nhà sẽ ra sao? Đây là điều mà HLV Deschamps phải suy tính. Nên chăng, ông trả luôn Evra về băng ghế dự bị để tạo cơ hội cho một Lucas Digne trẻ trung hơn tại EURO này?

40 - Với bàn thua trên chấm phạt đền trước Romania, ĐT Pháp đã có tròn 40 lần phải vào lưới nhặt bóng tại các VCK EURO. Nếu chỉ tính trong “ngũ đại gia” gồm Anh, Pháp, Đức, Italia và Hà Lan, Pháp là đội để thủng lưới nhiều thứ 2 trong lịch sử EURO. Đứng trên họ là ĐT Đức với 45 bàn thua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x