Từ Nations League đến EURO 2020: Định hình ứng viên lên đỉnh châu Âu

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:38 ngày 10-06-2019
Nations League có thể xem là giải đấu chuẩn bị cho EURO 2020 và những gì đã diễn ra báo hiệu một kỳ EURO hết sức chất lượng và hấp dẫn.
Cristiano Ronaldo đã quá quen với việc giành các danh hiệu nhưng sự phấn khích khi chạm vào chiếc cúp bạc thì vẫn vẹn nguyên. Điển hình là nụ cười tếu táo với chiếc cúp Nations League trên vai đêm qua, sau khi Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận chung kết.

Nations League không danh giá như World Cup hay EURO nhưng vẫn là một danh hiệu lớn, lấp lánh và đáng ghi nhận. Bởi lẽ, tương tự EURO, giải đấu này vẫn quy tụ những đội tuyển mạnh nhất châu Âu và tại World Cup 2018 thì cả 4 đội lọt vào bán kết đều đến từ lục địa già.

Danh hiệu Nations League của ĐT Bồ Đào Nha được đem về bởi bàn thắng phút 60 của Goncalo Guedes. Có nghĩa là quốc gia chỉ với 10 triệu dân này đã giành chiến thắng ở cả hai giải đấu lớn gần nhất do UEFA tổ chức, sau chiến thắng bất ngờ trước chủ nhà Pháp tại EURO 2016.

Đó là một thành công đáng chú ý và một hành trình được thúc đẩy bởi tài năng phi thường của Ronaldo trong suốt 15 năm qua. Tuy nhiên, liệu có thể xem thành công của Bồ Đào Nha là dấu hiệu của sự thống trị của nền bóng đá này tại châu Âu hay chỉ là hiện tượng nhất thời?

Bồ Đào Nha đang đạt được những thành công tại cấp độ đội tuyển
Bồ Đào Nha đang đạt được những thành công tại cấp độ đội tuyển

Câu trả lời sẽ có tại VCK EURO 2020, dự kiến khởi tranh tại Rome từ ngày 12/6, với Bồ Đào Nha, trong trường hợp vượt qua vòng loại, sẽ là đối thủ mà mọi đội bóng đều muốn đánh bại. Ronaldo khi ấy 35 tuổi, độ tuổi các cầu thủ tính chuyện nghỉ hưu. Tuy nhiên, với ý chí bất phàm cùng thể chất không tưởng, đừng nói trước điều gì về CR7.

Không chỉ vậy, ĐT Bồ Đào Nha đang ngày càng hùng mạnh với tầm ảnh hưởng càng lúc càng rõ nét của Bernardo Silva, cầu thủ thi đấu rất nổi bật trong trận chung kết cũng như những gương mặt mới đầy tiềm năng và chất lượng là Ruben Dias, Nelson Semedo, Guedes và Joao Felix.

Hà Lan cũng vậy, cũng là một ĐT có bước trưởng thành vượt bậc với thế hệ mới đầy tài năng và sung mãn. Tuy nhiên, Cơn lốc màu da cam thiếu một Ronaldo. Memphis Depay hay Ryan Babel không thuộc mẫu sát thủ vòng cấm và càng không thể đạt tới đẳng cấp CR7. 

Vì vậy, ưu tiên số một của HLV Ronald Koeman là phát hiện hoặc phát triển một tay săn bàn, với sự hỗ trợ từ đằng sau của Virgil van Dijk, Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt. "Được chơi một trận chung kết, ngay cả khi không giành chiến thắng, bạn sẽ có kinh nghiệm cho những lần tiếp theo", HLV Koemann chia sẻ sau trận.

Sự hồi sinh của Hà Lan sẽ giúp EURO 2020 trở nên hấp dẫn
Sự hồi sinh của Hà Lan sẽ giúp EURO 2020 trở nên hấp dẫn

"Chúng tôi đã có những bước tiến lớn tại Nations League, với việc đương đầu với Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha, nhưng để thực hiện bước tiếp theo, chúng tôi cần thêm thời gian để tăng cường sức công phá và tận dụng những cơ hội như chúng tôi đã tạo ra đêm qua", Koemann nhấn mạnh.

Ở trận tranh hạng ba, Anh đã vượt qua Thụy Sĩ sau loạt đá luân lưu. Đó là bước tiến đáng ghi nhận của Tam Sư sau khi đã lọt vào bán kết World Cup 2018. Tuy nhiên, HLV Gareth Southgate vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa Tam Sư bước vào hàng ngũ tinh hoa của bóng đá châu Âu.

Vấn đề của ĐT Anh là khả năng xuyên phá ở các tình huống bóng sống khi hàng tiền vệ thiếu sự sáng tạo. Ngoài ra, hàng thủ Tam Sư cũng chưa bao giờ đảm bảo được sự tin cậy. Tuy nhiên không thể phủ nhận Southgate đang được làm việc với một thế hệ tài năng của bóng đá xứ sở sương mù, với những gương mặt như Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Harry Kane.

ĐKVĐ Thế giới Pháp thì bị loại ngay ở vòng bảng Nations League bởi Hà Lan. Ngoài ra, Les Bleus vừa bất ngờ nhận thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại EURO 2020 vào cuối tuần qua. Dù vậy, một tập thể với sự hiện diện của Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, N'Golo Kante và Paul Pogba thì vẫn nằm trong nhóm ứng cử viên hàng đầu nếu không muốn nói số một.

Pháp luôn là một đối thủ đáng gờm
Pháp luôn là một đối thủ đáng gờm

Điểm qua tình hình của một số ông lớn khác của bóng đá châu Âu. Tây Ban Nha và Đức đang ở giai đoạn chuyển giao và xây dựng lại lực lượng sau những thành công vang dội. Tuy liên tiếp thất bại tại những giải đấu lớn gần đây nhưng cả hai nền bóng đá này đều sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá.

Croatia vẫn là cái tên đáng gờm với thủ lĩnh Luka Modric trong khi Bỉ vẫn thèm khát cháy bỏng một chiến quả lớn hơn. Với những ngôi sao lớn như Eden Hazard và Kevin De Bruyne, Quỷ đỏ không lọt vào được trận chung kết nào là một thất bại. Trong khi đó, Italia đang dần phục hồi dưới thời Roberto Mancini và người Ý thì chẳng bao giờ có thể xem thường.

12 tháng tới, nhiều biến động sẽ còn xảy đến với bóng đá châu Âu nhưng nhìn chung, các ông lớn Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Croatia, Bỉ và Pháp đều đã sẵn sàng để bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu ở cấp độ đội tuyển. Vì vậy, EURO 2020 hứa hẹn sẽ là một giải đấu chất lượng và kịch tính nhất từ trước đến nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x