Tuấn Anh bị loại khỏi U23 Việt Nam: Lùi một bước để thấy biển rộng trời cao

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:59 ngày 07-12-2017
Cuối cùng thì Tuấn Anh cũng xách va li rời U23 Việt Nam theo cái kịch bản mà các đồng đội của anh đã mường tượng từ trước. Với chúng tôi, Tuấn Anh bị HLV Park Hang–seo gạch tên là điều tốt cho anh.
Tuấn Anh bị loại khỏi U23 Việt Nam: Lùi một bước để thấy biển rộng trời cao
Những con số giật mình
Ở vòng đấu cuối cùng V.League 2017, HAGL đón SHB.ĐN trên sân nhà Pleiku. Chiều ấy, trên khán đài VIP có HLV Park Hang-seo, cùng rất nhiều lãnh đạo và các nhà tài trợ của HAGL, vốn trước đó tề tựu về Hàm Rồng để ra mắt một sự kiện liên quan đến chuyện ăn uống của đội bóng. Ông Park không dự khán 1 trong 3 trận đấu đang tranh chức vô địch trên sân Cẩm Phả, Vinh hay Tam Kỳ mà ông muốn vi hành đến phố Núi để  trực tiếp xem chân cẳng các “sao mai” có thể được gọi vào U23 Việt Nam của HAGL và SHB.ĐN.

Bản thân chúng tôi rất bất ngờ khi trong đội hình xuất phát của HAGL lại có tên Tuấn Anh thay vì Châu Ngọc Quang hay những cái tên khác. Đã có những câu hỏi được đặt ra, phải chăng bộ đôi HLV Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hae-seung đã ưu ái cho Tuấn Anh ra sân để lấy lòng HLV Park Hang-seo? Hoặc họ đang cố làm hài lòng các nhà tài trợ trong một sự kiện có sự hiện diện của đông đảo giới truyền thông?. Câu trả lời này chỉ có phía HAGL trả lời được. Còn chúng tôi và rất nhiều khán giả khác, chỉ thấy xót xa khi tiền vệ người Thái Bình phải rời sân với những bước đi tập tễnh ở phút 64. 

Tuấn Anh là người rất giỏi dấu cảm xúc trên khuôn mặt của mình dù chúng tôi biết đôi chân anh đang rất đau, vì vẫn chưa hoàn toàn bình phục đa chấn thương đã gặp phải tại SEA Games 2017. Đến đây, chúng tôi đã lục lọi những con số về Tuấn Anh và có lẽ những ai yêu mến cầu thủ người Thái Bình sẽ không khỏi giật mình khi biết Tuấn Anh chỉ đá chính vẻn vẻn 4 trận cho HAGL mùa này. Trước đó nữa, 1 năm khoác áo Yokohama FC, Tuấn Anh chỉ một lần được đăng ký trong danh sách dự bị và không được vào sân. Tiền vệ sinh năm 1995 này chủ yếu hồi phục chấn thương và tập với đội trẻ.

Tuấn Anh cần được nghỉ ngơi để phục hồi chấn thương

Chậm lại để tốt hơn
Tuấn Anh đã gặp phải chấn thương rất nặng tại SEA Games 2017. Có một câu chuyện không phải ai cũng biết, Duy Mạnh chứ không phải Tuấn Anh là sự lựa chọn số 1 của cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng ở vào thời điểm đó. Thế nhưng, Duy Mạnh đã bị chấn thương trong trận đấu với U23 Indonesia. Cho nên, tiền vệ của Hà Nội đã không thể góp mặt trong trận đấu “chung kết” tại vòng bảng với U23 Thái Lan. 

Bản thân Tuấn Anh lúc ấy đang bị chấn thương nhưng khi  đồng đội cần, anh giơ tay và sẵn sàng ra trận. Tuấn Anh thổ lộ, bản thân anh mong ước sẽ làm được cái gì đó để tri ân bầu Đức và cả việc chinh phục mục tiêu vàng ở SEA Games cuối cùng của đời cầu thủ. Rốt cuộc, Tuấn Anh và các đồng đội đã rời Malaysia trong nước mắt. 

Tuấn Anh được thừa nhận như một tài năng trẻ có thể trở thành một ngôi sao đích thực của bóng đá Việt Nam nhờ những tố chất thiên bẩm. Sự thừa nhận không chỉ biên độ trong nước mà cả từ một vài đội bóng nước ngoài cũng từng đặt vấn đề để có chữ ký của anh. Tiếc thay, những chấn thương gặp phải từ lúc 17-18 tuổi như đứt dây chằng hay các dạng đa chấn thương đã khiến sự nghiệp của Tuấn Anh đang chững lại.

Chúng tôi đã đặt câu hỏi với người của HAGL và đã được trả lời rằng, sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để Tuấn Anh có thể chơi bóng đỉnh cao. Qủa thật HAGL đã và đang làm nhưng có vẻ như điều cần của Tuấn Anh lúc này là sự nghỉ ngơi cũng như những chế độ khoa học. Thậm chí, Tuấn Anh cần nhiều thời gian để trị dứt điểm để anh không phải mang mầm mống chấn thương trên đôi chân mong manh như pha lê của mình.

HLV Park Hang-seo gạch tên Tuấn Anh khỏi danh sách U23 Việt Nam tham dự giải M-150 tại Thái Lan không phải là một bi kịch mà nó sẽ tốt cho anh. Tin rằng, Tuấn Anh sẽ trở lại và sẽ trở thành một ngôi sao đích thực khi đã có một đôi chân khỏe cùng cảm hứng nghệ sĩ sân cỏ mà sẵn có trong người.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x