Tuchel 'khốn khổ' vì tuyến giữa PSG

Việt Hà
10:52 ngày 10-01-2019
HLV Thomas Tuchel không còn giữ được bình tĩnh về cuộc khủng hoảng nhân sự ở tuyến giữa. “Tôi rất lo lắng. Không có thêm tiền vệ, chúng tôi không thể hy vọng thắng suốt cả tháng 2, tháng 3 và tháng 4. Đó là điều không thể”, vị thuyền trưởng PSG than thở.
Tuchel 'khốn khổ' vì tuyến giữa PSG
Chặng marathon 17 trận
Tuyến giữa mỏng manh không phải vấn đề mới với PSG. Nhưng điều lạ ở đây là BLĐ đội chủ sân Công viên các Hoàng tử khá dửng dưng với trái tim của đội bóng. Thậm chí, tình hình càng ngày càng tồi tệ. Adrien Rabiot đang bị phạt cách ly (vì từ chối gia hạn hợp đồng), lão tướng Lassana Diarra chuẩn bị thanh lý hợp đồng, hàng tiền vệ PSG chỉ còn duy nhất Marco Verratti ở đẳng cấp hàng đầu. Marquinhos chỉ là giải pháp vá víu. Nkunku, Nsoki, Bernede còn non nớt trong khi Di Maria, Draxler không chuyên đá giữa.

Với hàng tiền vệ cạn kiệt nhân sự, PSG sẽ phải chơi… 17 trận dồn dập tính từ sau kỳ nghỉ Đông tới thời điểm Ligue 1 tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận ĐTQG (18/3). Mật độ tương đương 4 ngày/trận rải đều trên khắp các mặt trận từ Ligue 1, Champions League cho tới các giải cúp quốc nội. “Tôi chưa từng thấy mật độ khắc nghiệt đến vậy. Đó là thử thách quá lớn cho chúng tôi trong bối cảnh khan hiếm tiền vệ”, Tuchel chia sẻ trên tờ L’Equipe. Chiến lược gia người Đức sẽ phải ưu tiên dưỡng sức các trụ cột cho 2 cuộc chạm trán với M.U tại vòng 1/8 Champions League. Nhưng nếu để dành Verratti, Di Maria thì lấy ai cầm trịch tuyến giữa trong các trận đấu Ligue 1? Bài toán hiện không có lời giải. Chưa bao giờ PSG khủng hoảng tiền vệ trung tâm đến vậy.

Lắm mối, tối nằm không?
Chính vì thế, đội bóng thành Paris đang “điên cuồng” lao vào TTNC mùa Đông. Rất nhiều mục tiêu được liên hệ nhưng không dễ để PSG chiêu mộ một tân binh chất lượng trong tháng 1. Tiền vệ được Tuchel ưa thích là Julian Weigl gần như chắc chắn sẽ ở lại Dortmund. Idrissa Gueye (Everton) và Abdoulaye Doucoure (Watford) không sẵn sàng rời Premier League. Leandro Paredes bị Zenit hét giá cao không dưới 30 triệu euro. Cần nhắc lại rằng vì lý do cân bằng tài chính, PSG chỉ được chi tối đa 30 triệu euro mua cầu thủ trong tháng 1.

Ở hàng tiền vệ PSG, Tuchel chỉ còn duy nhất  Verratti (trái) ở đẳng cấp hàng đầu
Ở hàng tiền vệ PSG, Tuchel chỉ còn duy nhất Verratti (trái) ở đẳng cấp hàng đầu

Những diễn biến mới nhất cho thấy PSG đang dồn sự tập trung vào Lorenzo Pellegrini. Tiền vệ 22 tuổi của Roma có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ con thoi cũng như tiền vệ đánh chặn. Tại Serie A mùa này, Pellegrini thể hiện khá tốt với 2 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 15 lần ra sân. Điều quan trọng là phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ từng 9 lần khoác áo ĐT Italia chỉ rơi vào khoảng 28 tới 30 triệu euro, nằm trong khả năng của PSG.
PSG đang tính chi tiền phá vỡ hợp đồng của tài năng trẻ người Italia. Tuy nhiên trước đó, đội bóng thủ đô nước Pháp phải thuyết phục được Pellegrini rời Roma. PSG cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Pellegrini bởi lẽ Roma sẽ tìm mọi cách giữ chân bằng được viên ngọc thô mà họ mất công đào tạo.

Tháng 1 có ý nghĩa sống còn với PSG. Nếu không bổ sung được tiền vệ, đội bóng của Tuchel đừng hy vọng tiến xa tại Champions League. Không đội bóng lớn nào ở châu Âu có tuyến giữa mỏng như PSG. Mbappe, Neymar có tài giỏi đến mấy chăng nữa mà không có một hàng tiền vệ tương xứng thì cũng chỉ là những ngôi sao cô đơn.

Rabiot chuyền bóng giỏi nhất PSG
Ở Ligue 1 mùa này, Adrien Rabiot đã tung ra tổng cộng 1.047 đường chuyền. Không cầu thủ nào nào khác của PSG chuyền bóng nhiều bằng tiền vệ trẻ người Pháp. Ngoài ra Rabiot có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93,1%, cao nhất trong các tiền vệ của PSG. Tiếc rằng, cầu thủ 23 tuổi lại đang bị CLB phạt “cách ly” với đội một sau khi từ chối gia hạn hợp đồng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Monaco giành chiến thắng trên TTCN Monaco giành chiến thắng trên TTCN

    Dù chưa tìm lại chiến thắng trên sân cỏ, nhưng Monaco sẽ có được “chiến thắng” trên TTCN. Tiền vệ kỳ cựu William Vainqueur (trong tiếng Pháp “vainqueur” là “kẻ chiến thắng”) gần như chắc chắn sẽ cập bến Louis II. Cựu cầu thủ Marseille và Roma được kỳ vọng tăng cường chất thép cho đội bóng của HLV Thierry Henry.

  • Dani Alves, giải pháp không tồi cho hàng tiền vệ Dani Alves, giải pháp không tồi cho hàng tiền vệ

    Adrien Rabiot chuẩn bị ra đi, PSG vẫn chưa chiêu mộ được tên tuổi nào đáng chú ý cho tuyến giữa. Dani Alves được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm và khá tròn vai. Nên chăng, Thomas Tuchel tiếp tục sử dụng cầu thủ người Brazil trong vai trò mới này?

  • Nhận định bóng đá Nantes vs Montpellier, 01h00 ngày 9/1 Nhận định bóng đá Nantes vs Montpellier, 01h00 ngày 9/1

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Nantes và Montpellier.

  • Nhận định bóng đá Amiens vs Angers, 01h00 ngày 9/1 Nhận định bóng đá Amiens vs Angers, 01h00 ngày 9/1

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Amiens và Angers.

  • Fabregas gia nhập Monaco: Tìm lại dấu chân Morientes Fabregas gia nhập Monaco: Tìm lại dấu chân Morientes

    Cesc Fabregas sẽ là cầu thủ Tây Ban Nha thứ 5 trong lịch sử Monaco. Trong quá khứ, Louis II không phải mảnh đất lành với các tên tuổi đến từ xứ đấu bò. Chỉ có một ngoại lệ thành công, đó là Fernando Morientes. Với đẳng cấp của mình, Fabregas sẽ thành công như người đồng đội cũ ở ĐT Tây Ban Nha?

  • Nhận định bóng đá Toulouse vs Nice, 00h15 ngày 7/1 Nhận định bóng đá Toulouse vs Nice, 00h15 ngày 7/1

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Toulouse và Nice.

  • PSG với 5 năm toàn thắng tại các cúp Pháp PSG với 5 năm toàn thắng tại các cúp Pháp

    PSG đang sở hữu một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại làng túc cầu Pháp: toàn thắng 43 trận tại các đấu trường cúp quốc nội. Phía trước ĐKVĐ Ligue 1 là 2 trận đấu ở Cúp QG (7/1) và Cúp Liên đoàn (10/1).

  • Balotelli đạt thỏa thuận cá nhân với Marseille Balotelli đạt thỏa thuận cá nhân với Marseille

    Trong nỗ lực tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để cứu vãn cho giai đoạn lượt về của mùa giải này, Marseille tiếp tục theo đuổi Mario Balotelli và đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo người Italia. Nếu không có bất ngờ, Super Mario sẽ cập bến Velodrome ít giờ tới.

  • Saint-Maximin rê bóng giỏi hơn cả Neymar Saint-Maximin rê bóng giỏi hơn cả Neymar

    Là một trong những cầu thủ Nice chơi hay nhất kể từ đầu mùa, Saint-Maximin đã đặt dấu giầy lên 5 bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo) trên tổng số 13 pha lập công của Nice tại Ligue 1 2018/19.

  • Monaco chiêu binh hùng hậu: Chờ diện mạo mới Monaco chiêu binh hùng hậu: Chờ diện mạo mới

    Sau Cesc Fabregas, một gương mặt kỳ cựu khác là Naldo sẽ cập bến Monaco ở mùa Đông này. Trung vệ đến từ Schalke sẽ củng cố hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội á quân Ligue 1. Cùng với sự trở lại của nhiều trụ cột sau chấn thương, Monaco hứa hẹn một diện mạo mới giàu sức sống hơn.

  • Đội hình tiêu biểu Ligue 1 2018: Sự trở lại của nhà vua Đội hình tiêu biểu Ligue 1 2018: Sự trở lại của nhà vua

    So với năm 2017 bị Monaco lấn lướt, PSG đã trở lại vị thế thống trị khi chiếm đến 7 suất trong Đội hình tiêu biểu Ligue 1 năm 2018, do các chuyên gia của tờ L'Équipe bầu chọn. Lyon cũng góp 2 đại diện với Ndombele và Ferland Mendy. Hiện tượng Nicolas Pepe (Lille) xứng đáng góp mặt, trong khi vị trí “gác đền” thuộc về Lecomte của Montpellier.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x