Tuchel trước dớp không thể vô địch mùa đầu tiên dẫn dắt PSG

Việt Hà
10:00 ngày 09-08-2018
PSG vượt trội hoàn toàn phần còn lại Ligue 1. Nhưng không phải không có chỗ cho bất ngờ. Nên nhớ dưới thời các ông chủ Qatar, 2/3 tân HLV trưởng PSG đã không thể vô địch trong mùa đầu tiên. Nếu cỗ máy của Thomas Tuchel khởi động chậm chạp, cơ hội sẽ mở ra cho các đối thủ cạnh tranh.
Tuchel trước dớp không thể vô địch mùa đầu tiên dẫn dắt PSG
Bài học Ancelotti, Emery
Thomas Tuchel cần rút ra bài học từ những người tiền nhiệm Carlo Ancelotti, Unai Emery. Họ mất khá nhiều thời gian làm quen với PSG, với môi trường Ligue 1. Và cái giá phải trả là thành tích kém thuyết phục trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội chủ sân Công viên các hoàng tử.

Carlo Ancelotti lên thay Antoine Kombouare vào tháng 12/2011, thời điểm PSG kém 3 điểm so với đội đầu bảng Montpellier. Và khoảng cách đó không hề lay chuyển cho tới khi mùa giải kết thúc. Ancelotti đã không hoàn thành nhiệm vụ vô địch Ligue 1 mà giới chủ Qatar giao phó. Mùa tiếp theo vị HLV người Italia vô địch nhưng ông quyết định bỏ sang Real Madrid. Sau này, Ancelotti nhắc lại 2 năm ở PSG một cách không mấy vui vẻ, và thường nhấn mạnh vào sự kém chuyên nghiệp của các cầu thủ Pháp.

Emery & Ancelotti
Emery & Ancelotti

Unai Emery cũng có kết cục tương tự Ancelotti. Vị HLV người Tây Ban Nha sở hữu đội hình hùng hậu khi tiếp quản PSG vào mùa bóng 2016/17. Dù vậy, Emery mất quá nhiều thời gian để gò PSG vào lối chơi ưa thích của ông. Hệ quả là dù thắng đến 15/19 trận ở giai đoạn lượt về, PSG vẫn phải ngậm ngùi nhìn Monaco đăng quang. Tương tự Ancelotti, Emery cũng phải ra đi sau hai mùa giải vì thành tích kém thuyết phục, đặc biệt ở Champions League, và vì quản lý yếu kém phòng thay đồ.

Giữa hai triều đại của Ancelotti và Emery là Laurent Blanc, người duy nhất vô địch Ligue 1 trong tất cả các mùa dẫn dắt PSG. Nhưng Blanc là người Pháp, quá hiểu bóng đá Pháp. Tuchel dù biết tiếng Pháp nhưng vẫn chỉ là một kẻ ngoại đạo đang từng ngày khám phá Ligue 1. Giống như những người tiền nhiệm đến từ bên ngoài xứ lục lăng, Tuchel sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu PSG và Ligue 1. Khoảng thời gian tìm hiểu đó càng dài, rủi ro thành tích càng lớn.  
 
Hấp dẫn 3 tháng đầu mùa
PSG đã vùi dập Monaco 4-0 ở trận Siêu Cúp Pháp, qua đó khẳng định sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa chức vô địch Ligue 1 đã ở trong túi PSG. Cần nhấn mạnh 2/3 đội hình mạnh nhất của PSG đã không xuất trận trong loạt trận làm nóng vừa qua. Tuchel vẫn chưa một lần thử nghiệm đội hình chính thức. Thậm chí ở trận mở màn với Caen sắp tới, vị HLV người Đức chưa thể tung vào sân Cavani, Mbappe, Meunier. Khâu chuẩn bị, lắp ghép đội hình là quá muộn so với yêu cầu.


Lý do bởi World Cup 2018 khiến hàng loạt trụ cột được phép kéo dài kỳ nghỉ Hè (nhất là các tuyển thủ Pháp, Bỉ, Uruguay, Brazil). Và họ chỉ trở lại khi đã cận kề ngày khởi tranh Ligue 1. Hậu quả là Tuchel sẽ phải mất không ít thời gian để gò đội hình chính thức vào lối chơi 3 hậu vệ mới mẻ. Ngoài ra các cầu thủ chủ chốt cũng cần thời gian để tìm lại phong độ cao. Hình ảnh Neymar vật vờ trong 16 phút của trận Siêu Cúp Pháp nói lên nỗi lo của Tuchel. World Cup 2018 đang trả lại cho ông những ngôi sao ì ạch.

Tình trạng tương tự từng diễn ra với PSG ở mùa giải 2016/17, khi các trụ cột tập trung quá muộn sau EURO 2016. Tân HLV Emery lại chưa nắm bắt được PSG. Hệ quả là đội bóng thủ đô thi đấu kém ổn định, chỉ thắng được 11 trận tại 18 vòng đầu tiên. Khi PSG vào guồng thì đã muộn, Monaco đã ngự trên ngôi đầu với khoảng cách an toàn. 

PSG một mình một ngựa
Theo đánh giá của các nhà cái, PSG không có đối thủ trong cuộc đua tới chức vô địch Ligue 1 2018/19. Đội bóng thủ đô nước Pháp có tỷ lệ đặt cược rất thấp, chỉ 14 ăn 1, cho khả năng bảo vệ thành công ngai vàng. Trong khi đó, 3 đội bóng mạnh Lyon, Marseille, Monaco bị bỏ lại rất xa với chung một tỷ lệ đặt 1 ăn 14.

Top 6 ứng viên vô địch Ligue 1
1. PSG: 1/14*
2 Lyon, Marseille, Monaco: 14/1
5. Rennes: 150/1
6. St.Etienne: 200/1
(*) Đặt 14 ăn 1 theo William Hill

5 KỶ LỤC CHỜ PHÁ

96 điểm của PSG


Ở mùa giải 2015/16, PSG đoạt chức vô địch với 96 điểm. Đây hiện là điểm số cao nhất trong lịch sử Ligue 1. Ở mùa giải tiếp theo, Monaco đã tiến rất sát kỷ lục này khi giành được 95 điểm. Còn ở mùa giải trước, PSG đăng quang với 93 điểm. Có thể thấy cột mốc 96 điểm không phải quá khó khăn. PSG cần thắng nhiều hơn 2 trận so với mùa trước (29 thắng) để tự phá kỷ lục của mình.

32 trận bất bại của Nantes


Chuỗi bất bại dài nhất trong một mùa giải hiện do Nantes nắm giữ với 32 trận không thua ở mùa 1994/95. Trong mùa bóng đó, Nantes đoạt chức vô địch với chỉ duy nhất 1 trận thua. PSG là đội bóng có nhiều khả năng phá kỷ lục này ở mùa 2018/19. Nếu không tính một mùa giải thì PSG đang giữ kỷ lục 36 trận bất bại (vắt từ cuối mùa 2014/15 sang cuối mùa 2015/16).

12 trận thắng liên tiếp của Monaco


Mùa giải 2016/17, Monaco vượt mặt PSG với cú nước rút ấn tượng. Đội bóng Công quốc toàn thắng 12 vòng cuối để lên ngôi vô địch. Cho tới nay, đó vẫn là chuỗi trận toàn thắng dài nhất trong một mùa giải Ligue 1. PSG dưới thời Qatar dù sở hữu sức mạnh vượt trội nhưng cũng chỉ thắng được nhiều nhất là 9 trận liên tiếp trong một mùa giải.

118 bàn của RC Paris


Hơn nửa thế kỷ qua, chưa đội bóng nào phá được kỷ lục 118 bàn thắng của RC Paris được thiết lập tại mùa giải 1959/60. Tuy nhiên, PSG với hàng công siêu đẳng rất có thể chạm đến mốc này. Mùa trước, đội bóng thành Paris đã ghi tới 108 bàn thắng. Mùa này khi mà Mbappe đã trưởng thành hơn, Neymar hòa nhập hoàn toàn và Cavani tìm lại bản năng sát thủ, PSG có thể phá vỡ kỷ lục 118 bàn sau nửa thế kỷ.

18 pha kiến tạo của Rothen, Di Maria


Jerome Rothen và Di Maria đang đồng giữ kỷ lục 18 pha kiến tạo trong một mùa giải Ligue 1. Rothen làm điều đó cùng Monaco tại mùa giải 2002/03 còn Di Maria tái lập thành tích ấn tượng trên tại mùa 2015/16. Ligue 1 hiện có nhiều ngôi sao chuyền bóng xuất sắc như Neymar, Di Maria, Payet, Thauvin. Con số 18 pha kiến tạo không phải bất khả thi ở mùa giải 2018/19.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cuộc đua vua phá lưới: Không phải chuyện nội bộ của người Paris Cuộc đua vua phá lưới: Không phải chuyện nội bộ của người Paris

    PSG có thể vẫn thống trị Ligue 1 mùa này. Nhưng cuộc đua Vua phá lưới sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị, mà khả năng người giành chiến thắng không thuộc biên chế sân Parc des Princes là rất lớn.

  • PSG & sức bật mang tên Tuchel PSG & sức bật mang tên Tuchel

    PSG chưa phải chi đồng nào mua cầu thủ trong mùa Hè này. Một sự im ắng đến kỳ lạ của gã nhà giàu đã quen phóng tay trên TTCN. Nhưng họ vẫn có một “tân binh” hứa hẹn tạo nên những đổi thay, đó là HLV Thomas Tuchel.

  • Neymar: Đừng tự biến mình thành kẻ 'chém gió' Neymar: Đừng tự biến mình thành kẻ 'chém gió'

    Với thất bại ở World Cup 2018 và 16 phút thi đấu nhạt nhòa ở trận tranh Siêu Cúp Pháp mới đây trên đất Trung Quốc, có thể thấy Neymar đang xuống dốc đến ngưỡng đáng báo động. Là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Neymar phải tiếp tục chứng tỏ PSG đã không sai khi đầu tư vào anh.

  • Geubbels sẽ là 'Mbappe mới'? Geubbels sẽ là 'Mbappe mới'?

    Người Pháp đã và vẫn đang tự hào với tài năng của tiền đạo Kylian Mbappe, cầu thủ đã tỏa sáng và góp công lớn giúp đội tuyển Pháp giành ngôi vô địch thế giới mới đây trên đất Nga. Và có thể sắp tới đây, các CĐV của Les Blues sẽ tiếp tục tự hào với tài năng của Willem Geubbels, người được dự báo là một Mbappe mới.

  • Phần còn lại Ligue 1 đã đầu hàng PSG? Phần còn lại Ligue 1 đã đầu hàng PSG?

    PSG sẽ tiếp tục độc bá Ligue 1. Không hẳn vì đội bóng này quá mạnh, mà còn bởi các đối thủ đã “tự nguyện” rút lui. Monaco, Lyon và Marseille không có tham vọng rút ngắn khoảng cách với PSG. Với ba ông lớn này, chiếc vé Champions League là tất cả những gì họ hướng tới.

  • Monaco kiếm tiền siêu hạng từ chuyển nhượng Monaco kiếm tiền siêu hạng từ chuyển nhượng

    Tính trong 2 mùa giải gần đây, Monaco đã thu về gần 550 triệu euro từ việc bán cầu thủ.

  • Rabiot bùng nổ trước khi được gia hạn Rabiot bùng nổ trước khi được gia hạn

    Là trụ cột duy nhất của PSG ra sân trong đội hình xuất phát ở cả 3 trận tại ICC 2018 lẫn trận tranh Siêu Cúp Pháp gặp Monaco, Adrien Rabiot đã luôn chứng tỏ được tầm quan trọng ở tuyến giữa của nhà ĐKVĐ Ligue 1.

  • Neymar trở lại PSG sau 5 tháng: Màn tái xuất kém ấn tượng Neymar trở lại PSG sau 5 tháng: Màn tái xuất kém ấn tượng

    Sau hơn 5 tháng chờ đợi, cuối cùng Neymar cũng trở lại thi đấu trong màu áo PSG. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa của siêu sao người Brazil đã khiến những người yêu mến anh và đội bóng Pháp phải thất vọng rất nhiều…

  • Di Maria tỏa sáng, PSG lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp Di Maria tỏa sáng, PSG lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp

    Trước một Monaco thua kém về mọi mặt, PSG dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0, qua đó lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp.

  • PSG chưa chi đồng nào trong 'chợ Hè' 2018 PSG chưa chi đồng nào trong 'chợ Hè' 2018

    PSG luôn nổi tiếng bạo chi trên TTCN kể từ khi được giới chủ Qatar đầu tư, nhưng mùa Hè năm nay, đội chủ sân Parc des Princes hoàn toàn im ắng. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 vẫn chưa chi tiền mua cầu thủ nào dù thời gian cho phép họ mua sắm không còn nhiều.

  • Tuyến giữa là tử huyệt của Monaco Tuyến giữa là tử huyệt của Monaco

    Màn chia tay đồng loạt của Fabinho, Thomas Lemar và Joao Moutinho đã khiến Monaco gần như phải xây dựng lại hàng tiền vệ. Tuy nhiên, đội bóng Công quốc có quá ít thời gian để làm điều đó và tối nay, họ có thể phải trả giá vì tử huyệt ở tuyến giữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x