Tương lai nào cho Italia, Hà Lan, Chile sau khi không được dự World Cup 2018?

Nguyên Phong
14:25 ngày 25-03-2018
Rất nhiều ông lớn của bóng đá thế giới như Italia, Hà Lan, Mỹ hay Chile đã không có vé dự World Cup 2018. Vậy họ đang phải đối diện với vấn đề gì và sẽ có tương lai thế nào sau thảm họa này?
Tương lai nào cho Italia, Hà Lan, Chile sau khi không được dự World Cup 2018?

Vấn đề lớn nhất với các ĐT lớn không dự World Cup 2018 là gì?

Italia
Việc chọn ra người thay thế Giampiero Ventura đang là nhiệm vụ cấp bách với bóng đá Italia. Việc LĐBĐ Italia (FIGC) chưa chọn ra được chủ tịch mới khiến tổ chức này đang vận hành dưới sự giám sát của Ủy ban Olympic Italia (CONI). Do đó, nhiệm vụ chọn HLV mới cho ĐT Italia được giao cho Alessandro Costacurta.

Carlo Ancelotti, Roberto Mancini và Antonio Conte là 3 ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. Ngoài ra, Gigi di Biagio, người đang chịu trách nhiệm tạm thời ở ĐT Italia cũng là một phương án cho Costacurta. Di Biagio từng làm việc ở FIGC và nếu được bổ nhiệm, ông sẽ làm sống lại truyền thống HLV của ĐT Italia đến từ FIGC.

Ở 3 trong 4 lần Italia vô địch World Cup, họ được dẫn dắt bởi HLV đến từ FIGC và hầu như không huấn luyện CLB nào trước đó.

Italia đang gấp rút tìm HLV mới cho ĐT
Italia đang gấp rút tìm HLV mới cho ĐT

Hà Lan
Phong cách chơi của Hà Lan đã lỗi thời. Họ chuyền nhiều, nhưng triển khai bóng chậm rãi khiến đối thủ dễ dàng tổ chức được nhiều lớp phòng ngự. Ngoài ra, hầu hết cầu thủ Hà Lan yếu về thể hình và thể lực (so với các nền bóng đá hàng đầu thế giới). Nói tóm lại, người Hà Lan đã ngừng nghĩ về bóng đá. Họ được Johan Cruyff nghĩ hộ và tưởng đã đạt được đỉnh cao vào những năm 1990. Từ đó, bóng đá Hà Lan chậm tiến.

Vấn đề khác của Hà Lan là thế hệ những cầu thủ hàng đầu như Robin van Persie, Arjen Robben hay Wesley Sneijder đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trong khi đó, Hà Lan vẫn chưa có lớp kế cận xứng đáng.

Bóng đá Hà Lan cần một cuộc cách mạng
Bóng đá Hà Lan cần một cuộc cách mạng

Mỹ
Mỹ cũng đang đối diện với vấn đề tương tự Italia. Trợ lý Dave Sarachan đang tạm thời dẫn dắt Mỹ sau khi Bruce Arena từ chức. Liệu LĐBĐ Mỹ sẽ thuê một HLV nước ngoài hay tin tưởng vào HLV nội? Điều đó sẽ quyết định hướng đi trong tương lai của ĐT xứ cờ hoa.

Chile
Nhiều quốc gia Nam Mỹ đã phải vật lộn để thay thế một thế hệ vàng. Peru và Colombia mất nhiều thời gian để thay thế đội hình năm 1982 và 1998. Ở Chile hiện tại, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Gary Medel và Mauricio Isla đã thi đấu cùng nhau kể từ khi còn đá cho U20 Chile năm 2007. Họ vẫn còn vài năm đỉnh cao ở phía trước nhưng Chile vẫn cần phải chuẩn bị lứa kế cận.

Chile cần chuẩn bị lứa kế cận cho thế hệ vàng Sanchez, Vidal
Chile cần chuẩn bị lứa kế cận cho thế hệ vàng Sanchez, Vidal

Các đội lớn có thể cải thiện trước World Cup 2022?

Italia
Italia cần sự cải cách, cả từ nội bộ FIGC lẫn ĐTQG. Nếu mạnh dạn trao cơ hội cho các tài năng trẻ, Italia sẽ có diện mạo khác ở vòng loại World Cup 2022. Họ đang có trong tay một thế hệ trẻ đang và sắp trở thành trụ cột của các đội bóng hàng đầu Serie A.

Có thể kể đến Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli, Federico Chiesa, Daniele Rugani, Lorenzo Pellegrini, Federico Bernardeschi, Andrea Conti, Mattia Caldara và Roberto Gagliardini. Italia có nhiều nhân tài và vấn đề như đã nói ở trên, họ cần tìm ra một HLV phù hợp. Nếu giải quyết được điều đó, Italia sẽ có sự cải thiện.

Bóng đá Italia đang có nhiều tài năng trẻ sáng giá
Bóng đá Italia đang có nhiều tài năng trẻ sáng giá

Hà Lan
Hà Lan đã bỏ lỡ 2 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2016 và World Cup 2018. Họ không còn những cầu thủ tầm cỡ thế giới trong đội hình. Hà Lan hiểu họ cần phải xây dựng lại nền bóng đá. Nhưng trong 4 năm (trước khi World Cup 2022 diễn ra), đó là khoảng thời gian ngắn và không đủ giúp Hà Lan xây dựng lại danh tiếng của một đội bóng hàng đầu thế giới.

Mỹ
Mỹ có những lý do để lạc quan. Những cầu thủ trẻ bao gồm Weston McKennie của Schalke, Christian Pulisic của Dortmund, Matt Miazga của Vitesse và Tyler Adams của New York Red Bulls đang có những tiến bộ tốt đẹp trong sự nghiệp. Họ sẽ kết hợp với những cựu binh để giúp Mỹ vượt qua thảm họa ở vòng loại World Cup 2018.

Chile
Thành tích thi đấu của Chile ở các giải trẻ thời gian gần đây không tốt. Nó là nguyên do Reinaldo Rueda đã được lựa chọn làm HLV của ĐT Chile. Rueda là người đã đưa Ecuador và Honduras đến World Cup nhưng trên hết, ông nổi tiếng là người mát tay với các cầu thủ trẻ. Chile kỳ vọng Rueda sẽ giúp tìm ra những tài năng đủ sức đồng hành với Sanchez, Vidal ở World Cup 2022.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x