Có Fabinho, Liverpool thắng nhiều hơn Trên tất cả các đấu trường mùa trước, tỷ lệ thắng của Liverpool khi có và không có tiền vệ Fabinho thay đổi rất rõ rệt. Tỷ lệ thắng của The Kop khi vắng Fabinho chỉ là 66,6%. Trong khi đó, khi Fabinho có mặt trong đội hình, Liverpool thắng tới 77% số trận đấu. |
Tuyến giữa nào cho Liverpool?
Đối đầu với một đội bóng chơi phản công khá tốt như Arsenal, HLV Juergen Klopp đang bị giới chuyên môn chất vấn việc sẽ dùng hàng tiền vệ đánh chặn nào. Sở dĩ có chất vấn này là bởi Klopp dường như đang gặp chút rối loạn trong việc tạo ra tấm lá chắn ưng ý ở giữa sân.
Trong tất cả những bài đánh giá sức mạnh của Liverpool trước thềm mùa bóng mới, đa phần các chuyên gia bóng đá Anh đều tập trung vào chi tiết: HLV Juergen Klopp chưa xây dựng được tuyến giữa ổn định và an toàn. Nếu như hàng công Liverpool đã hình thành diện mạo rõ ràng, hàng thủ xuất sắc mùa trước cũng chỉ cần xoay quanh hai thủ lĩnh Virgil van Dijk và Alisson thì tuyến giữa của Lữ đoàn đỏ ngay ở giai đoạn phong độ cao mùa trước cũng đã nhận khá nhiều lời chê bai.
Sự bất ổn kéo tới giai đoạn đầu mùa này. Ở trận mở màn gặp Norwich, Liverpool dùng 3 tiền vệ Wijnaldum - Fabinho - Henderson trấn giữ ở giữa sân. Sang tới trận tranh Siêu cúp với Chelsea, vị trí của Wijnaldum lại được thay bằng Milner. Và ở trận đấu mới nhất gặp Southampton, Klopp lại tiếp tục xáo trộn khi dùng Oxlade-Chamberlain thay Henderson.
Chuyện xoay tua vốn dĩ không có gì đặc biệt trong bóng đá nếu như nó mang lại tác dụng. Thế nhưng cả 3 lần Juergen Klopp xoay tua tuyến giữa mùa này đều chưa cho thấy được hiệu quả cao nhất. Liverpool đang thi đấu với một hàng thủ mà hai hậu vệ cánh dâng cao như các tiền vệ. Điều này khiến cho số lượng cầu thủ tham gia phòng ngự của The Kop ít đi và đòi hỏi các tiền vệ trung tâm phải hỗ trợ phòng ngự từ xa hiệu quả hơn.
Xuất phát từ yêu cầu này, tờ Express tư vấn cho Klopp nên ngừng việc dùng Oxlade-Chamberlain trong bộ 3 tiền vệ giữa sân. Khả năng lấp vào chỗ trống mà hậu vệ cánh bỏ lại của Oxlade-Chamberlain chưa trở thành bản năng. Vị trí của Oxlade-Chamberlain nên được gánh vác bởi Wijnaldum thì tốt hơn rất nhiều.
HLV Klopp có thể sẽ dùng Henderson và Wijnaldum trong trận đấu với Arsenal
Ngoài ra, cách bố trí 3 tiền vệ giữa của Klopp cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với lối chơi của Liverpool và cách Arsenal sẽ phản công ở trận đấu này. Fabinho nên được “khóa” ở vị trí đá thấp nhất trong 3 tiền vệ giữa. Tầm hoạt động của anh này là từ vòng cấm địa đến vòng tròn giữa sân. 2 bạn diễn (có thể là Henderson và Wijnaldum) nên có ý thức chơi rộng ra hai cánh để sẵn sàng lùi về hỗ trợ Robertson và Alexander-Arnold khi hai cầu thủ này dâng cao tấn công.
Đây sẽ là trận đấu mà khu vực trước vòng cấm địa của Liverpool phải hứng chịu “cơn bão” Dani Ceballos - một cầu thủ hoạt động rất năng nổ và đa năng, là cầu nối trong những pha phản công vỗ mặt của Arsenal. Fabinho sẽ thích hợp hơn bất kỳ ai để đối đầu với Ceballos.
Tựu trung lại, theo lời khuyên của giới chuyên gia thì để chống lại khả năng phản công của Arsenal, Juergen Klopp nên dùng 3 cầu thủ Henderson - Fabinho - Wijnaldum ở giữa sân. Trong bộ 3 này, Fabinho đá thấp nhất, Henderson ở giữa sân chia bài còn Wijnaldum sẽ tham gia tấn công nhiều hơn. Đây là bộ 3 đã có mặt trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Norwich và xem ra vẫn là bộ 3 hiệu quả nhất trong các lần xoay tua của Klopp.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn