U23 Việt Nam đang chọn lựa cho được cầu thủ có khả năng thực hiện những đường chuyền cuối có độ chính xác cao. Đây là cầu thủ đóng vai trò hết sức quan trọng trong những pha lên bóng của đội nhà, đặc biệt là ở những tình huống bị đối phương dẫn bàn.
CƠ BẮP LÀ CHƯA ĐỦ
Dưới triều đại của HLV Toshiya Miura, những tiền vệ trung tâm thường được chọn theo quan điểm: giàu sức chiến đấu và có sức mạnh cơ bắp.Tại AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Việt Nam đã sử dụng cặp tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh - Nguyễn Huy Hùng gần như trong tất cả các trận đấu. Còn tại vòng loại World Cup 2018, khi Hoàng Thịnh gặp chấn thương, ông Miura đã luân phiên sử dụng những cầu thủ đầy sức mạnh như Nguyễn Minh Châu, Đặng Khánh Lâm, Vương Quốc Trung, Nguyễn Huy Hùng hay Đỗ Duy Mạnh.
Còn ở đội U23 Việt Nam, tại Asiad 17, Huy Hùng và Hoàng Thịnh là những sự chọn hàng đầu. Nhưng ở SEA Games 28 và vòng loại U23 châu Á 2016, Hữu Dũng, Huy Hùng và Duy Mạnh thay phiên nhau đá tiền vệ trung tâm… Có thể thấy, ông Miura muốn sử dụng bộ đôi tiền vệ ở các đội tuyển thành những “tấm lá chắn”, có chức năng đánh chặn và dọn dẹp trước hàng phòng ngự. Ngoài nguồn thể lực sung mãn, những cầu thủ được chọn còn phải lì đòn, giàu sức chiến đấu và không ngại va chạm…
Thực tế là HLV Toshiya Miura đã tương đối thành công với cách bố trí cặp tiền vệ có xu hướng chơi thiên về phòng ngự ở khu trung tuyến, chẳng hạn như trong trận hòa 1-1 ở thế trên chân với ĐT Iraq tại vòng loại World Cup 2018 tại sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, vẫn có những sai số khi mà BHL không có trong tay những con người tốt nhất, hoặc các cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu. Điều này thể hiện rõ nhất ở là trận đấu lượt về và để thua 0-3 trước ĐT Thái Lan của ĐT Việt Nam cũng tại vòng loại World Cup 2018.
SẼ CÓ NHỮNG ĐỔI THAY?
Ở vị trí tiền vệ trung tâm, U23 Việt Nam đang có các cầu thủ Trần Duy Khánh, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh và Huỳnh Tấn Tài có thể đảm đương. Nếu nhìn từ vị trí mà các cầu thủ này đã chơi ở CLB chủ quản hay ở các đội tuyển trước đây, có thể thấy, ngoài Lương Xuân Trường thì những người còn lại đều có xu hướng thiên về phòng ngự.
Thời gian qua, Xuân Trường đã có những thay đổi và tiến bộ rõ rệt. Cầu thủ người Tuyên Quang đang là “chân chuyền”, “người chia bài” hay nhất ở độ tuổi đôi mươi trong thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam. Một lý do quan trọng mà ông Miura quyết định gọi lại tiền vệ của HA.GL có thể là để anh trở thành một “công nhân” khi cần, chứ không hẳn là một “nghệ sĩ” như quãng thời gian cầu thủ này khoác áo U19 Việt Nam.
Vấn đề đặt ra là, nếu Xuân Trường phải thực hiện cả hai chức năng phòng ngự lẫn tấn công thì những đường chuyền, vốn là sở trường của anh, có thể sẽ giảm đi độ chính xác. Cũng có thể có phương án được đặt ra là sẽ có những đặc cách riêng cho cầu thủ sắp đầu quân cho Incheon United (Hàn Quốc) bằng cách bắt những vệ tinh xung quanh thay anh làm nhiệm vụ phòng ngự để nâng cao hệ số an toàn cho khung thành đội nhà.
Nếu Xuân Trường được đảm nhiệm vai trò “người kiến tạo”, đó sẽ là một sự đột phá và có thể mang đến những hy vọng cho U23 Việt Nam. Sự hy vọng ấy bắt đầu từ khâu phát triển bóng, qua các trạm trung chuyển là các tiền vệ có khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm, chứ không phải là các pha phất bóng dài của tuyến phòng ngự cho những cầu thủ hàng công tự xử lý.
“Xuân Trường chuyền bóng hay nhất!”
“Ở độ tuổi 20, theo tôi, hiện tại không cầu thủ nào có thể thực hiện những pha chuyền bóng ngắn và dài thông minh, có độ chính xác hơn Xuân Trường. Điều này đã được kiểm chứng qua các trận đấu ở V-League 2015 cũng như ở các giải đấu mà đội HA.GL hay các đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự”, HLV Guillaume Graechen từng nhận xét về cậu học trò cưng như vậy.
Nhân dịp được nghỉ xả hơi sau một thời gian tập luyện căng thẳng, hôm nay (23/12) một số cầu thủ U23 Việt Nam như Duy Mạnh, Văn Thành, Văn Toàn đã rủ bác sĩ Shinichi đến một công viên tại Bình Dương để giải trí.
Thanh Tuấn là người trẻ nhất trong số năm thủ môn mà HLV Miura triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Tuy còn nhỏ tuổi, lại chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhưng anh vẫn được xem là sự lựa chọn hợp lý nhờ khả năng đọc tình huống và đặc biệt là kỹ năng bắt penalty xuất sắc của mình.
Hai ứng cử viên vô địch là Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa đã phải dừng bước trước BV An Phước Bình Thuận và Hải Phương Nam Phú Nhuận sau 2 trận bán kết giải Futsal cúp QG 2015 diễn ra vào chiều 23/12 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM.
Sau khi cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2016, tiền đạo Công Phượng sẽ lên đường sang Nhật Bản tập trung cùng Mito Hollyhock. Với bố của Công Phượng, đó vừa là niềm vui nhưng cũng có chút gì đó bùi ngùi. Bởi có thể, người con trai của ông sẽ lỡ ăn Tết với gia đình giống như mọi năm trước đó.
Chiều nay (23/12), tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, CLB HA.GL và Mito Hollyhock đã có buổi ký hợp đồng chuyển nhượng với tiền đạo Nguyễn Công Phượng.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp đồng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho rằng, việc đầu quân cho đội bóng của Nhật Bản là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.
Một CĐV ruột của SLNA từng bày tỏ đầy tự hào: “Bóng đá xứ Nghệ năm nào cũng phải đối đầu với khó khăn, nhưng rồi đều luôn vượt qua một cách ổn thỏa”. Chuẩn bị mùa giải mới 2016, SLNA thêm một lần nữa đứng trước những thử thách như thế.
HLV trưởng Aurelio Vidmar đã chốt xong danh sách 23 cầu thủ U23 Australia tham dự VCK U23 châu Á 2016. Đáng chú ý trong đó có tiền vệ Chris Ikonomidis, tài năng trẻ đang thi đấu trong màu áo CLB Lazio.
Chiều 24/12, VPF sẽ ký hợp đồng với Toyota để tiếp tục là nhà tài trợ cho V-League 2016. Theo Bongdaplus.vn tìm hiểu, giá trị hợp đồng tăng đến 30% so với năm ngoái.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn