Tuyết Dung nằm trong danh sách 8 cầu thủ nữ đáng chú ý nhất của 8 đội bóng tham dự VCK Asian Cup nữ 2018.
Chỉ còn 2 tháng nữa, VCK Asian Cup nữ 2018 sẽ khởi tranh tại Jordan. Việt Nam là 1 trong số 8 đội tuyển tranh tài ở giải đấu cùng với những "bà lớn" như Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và chủ nhà Jordan.
Nhân dịp này, trang AFC đã tiến hành giới thiệu đại diện tiêu biểu của 8 đội bóng. Với đội tuyển Việt Nam, không ngạc nhiên khi tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung trở thành cái tên được AFC lựa chọn. "Tuyết Dung là một tiền vệ cánh có tốc độ và kỹ thuật thiên phú. Cô luôn là nguồn sáng tạo cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ mặc áo số 7 đã ghi 4/27 bàn thắng của đội tuyển ở vòng loại", AFC mô tả.
"Tuyết Dung từng được bầu vào danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2014. Cô cũng giành Quả bóng Bạc ở các năm 2015 và 2017. Điều ấn tượng nhất ở Tuyết Dung chính là 2 bàn thắng từ 2 quả đá phạt góc trong một trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á nữ cách đây 3 năm. Cũng chính nhờ 2 tuyệt phẩm ấy mà Tuyết Dung được nhiều tờ báo của châu Á, châu Âu ca ngợi".
Tuyết Dung lập kỳ tích thế giới với cú đúp từ chấm phạt góc bằng cả 2 chân
Trước đó, Tuyết Dung còn từng được bầu chọn vào danh sách 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất năm 2017 do BBC của Anh bình chọn. Liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở lại tập trung sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất. Đội sẽ lên đường sang Đức tập huấn và có một trận giao hữu rất đáng chú ý với đội nữ Bayern Munich.
Đội tuyển nữ Việt Nam ở cùng bảng đấu với Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Việc phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh ở VCK Asian Cup nữ 2018 ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup nữ của thầy trò Mai Đức Chung.
Lịch thi đấu vòng bảng VCK Asian Cup nữ 2018 của ĐT nữ Việt Nam (theo giờ Việt Nam)
Mới bước sang tuổi 18, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi trái tim chúm chím cùng ánh mắt dễ thương biết cười, cầu thủ Trần Thị Duyên của Phong Phú Hà Nam khiến biết bao chàng trai phải “trồng cây si trước ngõ”. Song ai đủ tiêu chuẩn chinh phục trái tim “hot-girl” mới nổi của bóng đá Việt Nam?
Chiều nay (23/1), ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đại kình địch Thái Lan trong khuôn khổ loạt trận cuối của Giải giao hữu quốc tế - Cúp Tứ hùng do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức. Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu hai trận nhưng chưa được điểm nào: Trận đầu thua ĐT nữ Trung Quốc với tỷ số 0-4 và trận thứ hai thua các cô gái Colombia với tỷ số 0-2.
Sáng 17/1, ĐT nữ Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc để tham dự giải giao hữu hứa hẹn rất chất lượng trước các đội bóng mạnh của khu vực và thế giới.
ĐT nữ Việt Nam đã có 2 tuần tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2018 tại Hà Nội. Những ngày vừa qua, HLV Mai Đức Chung chủ yếu rèn thể lực cho các học trò và kèm theo đó là các bài tập kỹ chiến thuật.
Trong danh sách 24 cầu thủ ở đợt tập trung lần thứ nhất ở ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã trao cơ hội cho hai tân binh là hậu vệ Trương Thị Phụng (TP.HCM) và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng sản Việt Nam).
Đặng Thị Kiều Trinh, thủ môn có lần thứ 3 giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam, nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính phóng viên trong buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam, trong đợt chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ vào tháng 4/2018.
Nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018, hôm nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội. HLV Mai Đức Chung đã gọi 24 gương mặt và các cầu thủ đều có trạng thái sức khỏe tốt.
Đinh Thị Duyên, tiền đạo dân tộc Mường đã được HLV Mai Đức Chung lựa chọn vào danh sách 24 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018 - giải đấu quyết định đến tấm vé dự World Cup nữ 2019.
Lực lượng cầu thủ không có nhiều thay đổi nhưng HLV Mai Đức Chung quyết định tìm thêm 2 cộng sự có chuyên môn cứng cho đợt tập trung của ĐT nữ Việt Nam sắp tới.
ĐT Anh hiện tại xứng đáng được gọi là Thế hệ Vàng. Trong tay của HLV Gareth Southgate có quá nhiều cầu thủ xuất chúng. Và họ đã sẵn sàng bước lên đỉnh vinh quang trên đất Đức trong mùa hè năm nay.
Lúa gạo là mặt hàng nông sản quan trọng nhất của Việt Nam nhưng bao năm nay vẫn vướng phải 3 lời nguyền “năng suất thấp, chất lượng thấp, thu nhập thấp” – theo Tiến sĩ Cao Thăng Bình – Giám đốc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn