U19 Việt Nam: Bài học nào rút ra trước vòng loại U19 châu Á 2016?

Trí Công Trí Công
19:59 ngày 05-09-2015
Khả năng dứt điểm, thể lực và phòng ngự nhiều lớp là điều mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần khắc phục trước khi bước vào vòng loại U19 châu Á 2016.
U19 Việt Nam: Bài học nào rút ra trước vòng loại U19 châu Á 2016?
Không có quá nhiều thời gian để U19 Việt Nam tơ vương với nỗi buồn sau thất bại trước U19 Thái Lan trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 tối qua. Bởi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục bước vào chiến dịch vòng loại U19 châu Á 2016, với bảng đấu diễn ra tại Myanmar. 

Tương tự như năm ngoái, mục tiêu của U19 Việt Nam hẳn nhiên là nằm trong nhóm 15 đội cùng chủ nhà Bahrain thi đấu tại VCK U19 châu Á diễn ra vào năm sau. Và để có thể làm được như vậy, U19 Việt Nam cần phải đứng đầu bảng đấu của mình hoặc chí ít cũng phải là 1/5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất (trong trường hợp U19 Bahrain nằm trong 15 đội kể trên thì suất dự VCK sẽ giành thêm cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 6). 

Hy vọng của U19 Việt Nam là có cơ sở. Bởi lá thăm may mắn đưa Trọng Đại và các đồng đội vào một bảng đấu không quá khó, với những đối thủ như U19 Myanmar, U19 Hong Kong (TQ), U19 Brunei và U19 Đông Timor. Tuy vậy, để thực sự có một kết quả có lợi cũng như thuyết phục người hâm mộ, U19 Việt Nam cần phải giải quyết triệt để một số bài toán mà chúng ta đã bộc lộ tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua. 

1. Khả năng dứt điểm 
Ở giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đăng ký 4 tiền đạo. Tuy nhiên, Hồ Minh Dĩ có sở trường đá tiền vệ trái. Dương Văn Hào được kéo xuống chơi hậu vệ biên. Trọng trách ghi bàn được dồn lên hai cầu thủ là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. 

Đức Chinh là cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng nhiều hơn cả. Cùng với thủ môn Thanh Tuấn, chân sút thuộc biên chế PVF là hai người duy nhất của U19 Việt Nam đá trọn vẹn cả 540 phút trên sân. Với 5 bàn thắng có được, Đức Chinh đứng thứ 2 trong danh sách các chân sút hàng đầu tại giải đấu, sau Worachit Kanitsribampen của U19 Thái Lan. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tiền đạo cao 1m72 này vẫn chưa thực sự sắc sảo trước khung thành đối phương. Ở trận đấu với Malaysia, anh bỏ lỡ ít nhất là 4 cơ hội. Sự kém duyên của Đức Chinh là một phần nguyên nhân khiến U19 Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới U19 Thái Lan trong trận chung kết, ở những tình huống hiếm hoi mà đồng đội của anh có thể tạo ra trước hàng phòng ngự khó chịu của đội bạn. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận: “Nếu nếu các chân sút chúng ta tận dụng được các cơ hội như người Thái thì có lẽ tỷ số và thế trận đã rất khác”. 

Đức Chinh cần cải thiện khâu dứt điểm hơn - Ảnh: Kim Cương 

Rõ ràng, Đức Chinh hay thậm chí là cả Trọng Hóa, Tiến Linh hay Duy Khánh cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa để thật sự “thính” trước khung thành đối thủ. Bởi cơ hội không phải lúc nào cũng đến nhiều đối với chúng ta. 

2. Thiếu tình huống tấn công trung lộ
Trong trận đấu với U19 Thái Lan tối qua, một trong những yếu điểm khiến U19 Việt Nam không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Chakhon là do thiếu các tình huống tấn công ở trung lộ. Mặc dù dùng cả Duy Khánh lẫn Trọng Hóa ở vị trí hộ công tuy nhiên họ lại thi đấu khá đơn lẻ. Các pha phối hợp đơn giản không tạo được đột biến trước hàng thủ có tổ chức bên phía đội bạn. Mọi đợt tấn công đều xuất phát ở hành lang biên mà cụ thể ở trận đấu hôm qua là cánh phải. Và khi rút Lâm Thuận rời sân, khả năng tấn công của U19 Việt Nam cũng suy giảm đáng kể sau đó.

Nhìn cả 6 trận đấu tại giải này, vũ khí mạnh nhất và thường được sử dụng nhiều nhất của U19 Việt Nam chính là những tình huống tấn công từ biên. 8/14 bàn mà đội bóng có được đều xuất phát từ hai cánh, đặc biệt là vị trí cánh phải. Số cơ hội nguy hiểm được hầu như cũng đến từ đó. Không có quá nhiều những phương án tấn công được sử dụng, U19 Việt Nam hẳn nhiên sẽ dễ bị đối phương bắt thóp. 

Phần lớn các đợt tấn công của U19 Việt Nam đều đến từ cánh phải - Ảnh: Kim Cương 

3. Khả năng phòng ngự ở biên và trung lộ chưa tốt
Sau khi giải đấu kết thúc, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông cần bổ sung vị trí hậu vệ biên. Thực tế ở giải đấu này, khả năng phòng ngự ở vị trí hậu vệ cánh phải là không tốt. Không phải chỉ đến trận đấu với U19 Thái Lan ngày hôm qua, điểm yếu ấy mới hiện diện mà trước đó ở các trận đấu với Myanmar hay Lào, vị trí này cũng thường để cầu thủ đối phương khai thác. Nếu như thủ môn Thanh Tuấn không có những tình huống cứu thua xuất sắc thì U19 Việt Nam khó lòng giữ trắng lưới cho đến trận đấu cuối cùng.

Cánh phải của U19 Việt Nam thường để đối phương thoải mái di chuyển
Cánh phải của U19 Việt Nam thường để đối phương thoải mái di chuyển  

Điểm yếu ở vị trí cánh phải cũng từ khả năng phòng ngự của các tiền vệ trung tâm không tốt. Ở trận đấu hôm qua, một mình Tiến Dụng là không đủ để ngăn chặn Worachit và Sansern tại trung tuyến. Các khoảng trống ở giữa sân của U19 Việt Nam sau đó cứ dần lộ ra và hẳn nhiên, trước một đối thủ có kỹ thuật tốt, chuyền bóng nguy hiểm như Thái Lan thì đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ kiểm soát trung tuyến và tung ra các đường chọc khe nguy hiểm.

Cự ly giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ khá rộng, trong khi có 3 cầu thủ Thái Lan đan xen. Tiến Dụng (trắng) dâng lên cao hơn mức cần thiết 

Khi khoảng trống đã xuất hiện thì U19 Thái Lan có nhiều cơ hội để khai thác hơn. Trong ảnh, Tiến Dụng đã dâng lên cao so với quy định

Ở những trận đấu trước, khi Trọng Huy và Tiến Dụng cùng có mặt trên sân thì những khoảng trống này ít hơn. Tuy nhiên, họ cũng chưa có các pha đánh chặn khôn ngoan nhằm bịt đường đối thủ. Thay vì thế, các cầu thủ trẻ vẫn bị cuốn theo đối phương chứ không có cách nào ngăn cản. 

4. Cần thời gian và tăng tính cọ xát
U19 Việt Nam năm nay tập hợp các cầu thủ từ 8 CLB khác nhau trên cả nước. Thời gian để họ chuẩn bị cho giải đấu này chỉ là 1 tháng nên khó lòng có thể ăn khớp với nhau một cách nhuần nhuyễn nhất có thể. Chưa hết, các đối thủ trong thời gian chạy đà là quá yếu. Do đó, tính cọ xát, cạnh tranh cho cầu thủ U19 Việt Nam là không cao. Hành trình đi đến trận chung kết của U19 Việt Nam cũng không phải quá khó nhằn khi các đối thủ chỉ ở dạng trung bình yếu. 

U19 Việt Nam cần có những trận đấu với các đối thủ mạnh để rèn giũa thêm kinh nghiệm - Ảnh: Kim Cương 

Do đó, trước một U19 Thái Lan nhỉnh hơn về trình độ, các cầu thủ U19 Việt Nam đã không giữ được sự khôn ngoan, tỉnh táo và bản lĩnh cần thiết để thi đấu. Nếu muốn góp mặt ở VCK U19 châu Á năm sau, đội bóng cần có những thuốc thử liều cao để biết mình được và chưa được chỗ nào. Thất bại trước U19 Thái Lan có thể sẽ làm tổn thương nhiều cầu thủ, nhưng nó đồng thời là liều thuốc giúp họ dần hoàn thiện mình hơn. 

 Lịch tập luyện, thi đấu vòng loại U19 châu Á của U19 Việt Nam 

- 9/9: Tập trung đội tuyển U19 Việt Nam tại Hà Nội
- 28/9: U19 Việt Nam vs U19 Hong Kong (TQ)
- 2/10: U19 Việt Nam vs U19 Brunei
- 4/10: U19 Việt Nam vs U19 Đông Timor
- 6/10: U19 Việt Nam vs U19 Myanmar 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x