U19 Việt Nam: Phá bỏ định kiến người Việt

Liên Nhi
14:36 ngày 17-03-2014
Người Việt cần phá bỏ định kiến khi suy nghĩ về cơ hội dự World Cup 2018 của đội U19 nước nhà.
U19 Việt Nam: Phá bỏ định kiến người Việt
Một trong những nhược điểm của người Việt là e ngại trước những điều mới mẻ, chưa có tiền lệ; chê bai những đề xuất mang tính đột phá, cách tân.

Thời điểm năm 1994, đa số người dân nghi ngờ tính khả thi của Chỉ thị 406 cấm đốt pháo, một tập tục truyền thống có từ ngàn đời. Tương tự như vậy là Nghị quyết 32 bắt buộc người đi xe máy đội mũ bảo hiểm năm 2007. Cùng với độ trễ của thời gian, mọi người đều nhận thấy những quy định tưởng như viển vông đó đều đi vào cuộc sống một cách rất “ngọt”.

Mới đây nhất là những trường hợp vi mô hơn, như: tàu ngầm tự chế của một doanh nhân ở tỉnh Thái Bình bị giễu cợt, thử nghiệm sản xuất trực thăng “made in Vietnam” của một thợ cơ khí ở Hà Nội bị hoài nghi và gây khó dễ.

Những dự án này thay vì được ủng hộ, động viên, góp ý xây dựng vì dám nghĩ, dám làm lại nhận được “gạch đá” của không ít người. Những ý kiến mang tính hoài nghi, thậm chí (kìm) hãm tài (năng) đó rõ ràng là rào cản lớn cho những mong ước đổi mới thực tại, tiến về phía trước.

Quay trở lại với bóng đá, lời tâm sự của Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Lê Hùng Dũng với các cầu thủ của U19 Việt Nam về mong ước Việt Nam có mặt tại World Cup 2018 lại được xới xáo khi thày trò HLV Guillaume có hàng loạt các trận giao hữu ấn tượng cả về màn trình diễn lẫn tỷ số ở Anh quốc. Sự thiếu tin tưởng của người hâm mộ đã giảm dần đều.


Thái Lan thất bại với mục tiêu dự World Cup của chiến lược gia Worawi dù đã đổ “núi tiền” thuê HLV giỏi châu Âu. Singapore chưa thành công ở dự án góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với giải pháp gom các cầu thủ trẻ thành một đội đặc cách tham dự giải VĐQG nhằm cọ xát và chính sách nhập tịch. Indonesia chưa thể cất cánh vượt đại dương đến với World Cup dù đã gửi 2 lứa cầu thủ sang Italia, Brazil tập huấn dài hạn...

Điều đó không đồng nghĩa với việc Việt Nam e dè, không dám nghĩ đến một ngày sẽ tụ hội với các anh tài thế giới. Chí ít, cách đào tạo cầu thủ trẻ của Học viện HA.GL - Arsenal JMG, cái nôi của đại đa số các tuyển thủ U19 VN, cũng là một cách làm, một hướng đi mới ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung (Học viện Thailand Chonburi JMG cũng hợp tác với Arsenal nhưng thất bại vì thừa yếu tố ngoại lai thiếu tính bản địa).

World Cup 2018 chưa được thì 4 năm sau trên đất Qatar? Rất có thể vì khi đó số lượng đội tham dự sẽ cao hơn nhiều con số 32 hiện nay và những Công Phượng, Xuân Trường... sẽ ở độ tuổi 27-28 đỉnh cao phong độ.

Ai dám dự đoán Việt Nam sẽ vào tứ kết Asian Cup 2007 dù được đá trên sân nhà, nhưng đó lại là sự thật đó thôi. Mọi người cười ý nhị nếu bầu Đức tuyên bố HAGL sẽ đặt biển quảng cáo trên sân ở Premier League, hợp tác với Arsenal nhưng rồi sau đó phải vỗ tay khen khi những điều đó thành sự thật.

Cuộc sống cần những con người hành động hơn là so đo, chưa làm đã sợ thất bại với câu nói cửa miệng “khó quá, không làm được đâu”. Không thành công cũng để lại bài học cho người đi sau. 4 năm, 8 năm hoặc lâu hơn nữa chỉ là một phần của câu chuyện, phần quan trọng hơn là phá bỏ “thành trì” định kiến - kẻ thù hàng đầu của sự phát triển.

10 - HLV Guillaume Graechen của Đội tuyển U19 Việt Nam đã ra quy định cầu thủ nào bỏ bữa ăn sẽ bị phạt 10 USD. Số là do không hợp với đồ ăn Tây trong thời gian tập huấn bên Anh quốc, nên nhiều cầu thủ đã tìm cách trốn để ở lại phòng ăn mỳ gói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x