HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘U19 Quốc gia chất lượng nhưng chưa có nhân tố mới’

Trí Công Trí Công
10:18 ngày 07-03-2024
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U19 Quốc gia 2024 vẫn là sân khấu của những gương mặt trẻ đã được giới chuyên môn biết tới trước đó.
HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘U19 Quốc gia chất lượng nhưng chưa có nhân tố mới’

Bằng cái nhìn công tâm, vị HLV người Khánh Hòa nói: “U19 Quốc gia 2024 là giải chất lượng. Nhưng giải chưa có nhân tố mới nổi bật. Đa phần vẫn là các gương mặt vốn đã được biết đến thông qua đội U17 Việt Nam hay VCK U17 quốc gia, U17 châu Á trong 2 năm qua.

Tất nhiên, ở bình diện quốc nội, nỗ lực của các cầu thủ đáng ghi nhận. Nhưng tôi muốn hướng đến việc họ phải thi đấu cho đội tuyển trẻ Việt Nam ở giải khu vực hay châu lục. Rõ ràng, khoảng cách từ việc thi đấu tại giải U19 Quốc gia đến mặt trận Đông Nam Á, châu Á với nhiều cầu thủ vẫn còn xa. Họ phải nỗ lực và quyết tâm để phát triển bản thân hơn nữa”.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói về U19 Hà Nội, đội lên ngôi vô địch U19 Quốc gia 2024: “Đội bóng này có hệ thống đào tạo trẻ ổn định, được đầu tư tốt hơn so với một số CLB khác. Tôi không bất ngờ khi U19 Hà Nội vô địch 7 lần ở sân chơi quốc gia. Quả thực ở bình diện chuyên môn quốc nội, Hà Nội ổn định hơn cả. Ở giải năm nay, đội bóng này đồng đều về chuyên môn, thể lực nhưng thành thực mà nói, tôi nghĩ U19 Hà Nội năm nay chơi chưa hay như những năm trước. Song trong bối cảnh các đội khác có những bất ổn của riêng mình thì sự ổn định từ Hà Nội để lên ngôi vô địch rất đáng được ghi nhận”.

U19 Quốc gia vẫn là sân khấu của những cầu thủ trẻ được giới chuyên môn biết đến trước đó

Nói về U19 HAGL, đội vào đến bán kết của giải, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi nghĩ lứa trẻ HAGL trong thời gian gần đây được quan tâm nhiều hơn. Một vài năm trước, chúng ta còn thấy HAGL tham gia giải trẻ cắc bụp. Vậy nên kết quả này đến với HAGL không phải là điều mà tôi bất ngờ”.

Ông Hoàng Anh Tuấn nói tiếp: “Tôi cho rằng giải năm nay vẫn là sân khấu của những gương mặt cũ, vốn đã chơi hay ở giải U17 Quốc gia, đội U17 Việt Nam. Có thể kể đến như Đình Hải, Công Phương, Xuân Toản. Trong trận chung kết U19 Quốc gia, Công Phương còn đeo băng thủ quân U19 Thể Công Viettel. Với tôi, cầu thủ xuất sắc nhất giải năm nay là Dương Đình Nguyên của U19 Hà Nội chưa nhỉnh hơn hẳn so với các gương mặt khác. Tại trận chung kết, cậu ấy cũng phải rời sân khá sớm mà chưa thể hiện được nhiều”.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tập trung từ ngày 15 đến 31/3 tới. Những cầu thủ chơi tốt ở giải U19 Quốc gia 2024 sẽ được tuyển chọn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x