U20 World Cup: Ai sẽ kế vị U20 Pháp?

Minh Huy
21:40 ngày 29-05-2015
Đến hẹn lại lên, giải vô địch U20 thế giới năm nay được tổ chức tại New Zealand từ ngày 30/5 tới 21/6 và hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị. Liệu đội nào sẽ kế vị ngôi vô địch của Pháp tại giải đấu được xem là bệ phóng cho những ngôi sao tương lai này?
U20 World Cup: Ai sẽ kế vị U20 Pháp?
SÂN CHƠI CỦA CÁC NGÔI SAO TƯƠNG LAI
Năm 1977, giải U20 thế giới chính thức ra mắt lần đầu tại Tunisia chỉ với 16 đội tham dự và 28 trận đấu tranh tài để tìm ra nhà vô địch. Liên Xô trở thành nhà vô địch đầu tiên với sự tỏa sáng rực rỡ của ngôi sao trẻ Vladimir Bessonov. Ông cũng là cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu và là tiền đề cho sự nghiệp lẫy lừng vài năm sau khi Bessonov tiếp tục đưa đội nhà giành Huy chương vàng Olympic 1980 và xuất hiện ở 3 kỳ World Cup 1982, 1986, 1990.

Câu chuyện về Bessonov như một ký ức đẹp cho những cầu thủ trẻ tham dự giải U20 thế giới. Bởi khi tham gia sân chơi này, họ dễ trở thành các ngôi sao trong tương lai. Năm 1979, khi giải đấu tổ chức tại Nhật Bản, giới mộ điệu đã được chứng kiến một Diego Maradona làm say đắm thế giới túc cầu. Argentina lên ngôi vô địch và Maradona giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất - bệ phóng cho một huyền thoại sau này. Rồi những Enzo Francescoli (Uruguay), Marco van Basten (Hà Lan), Davor Suker (Croatia), Luis Figo (Bồ Đào Nha)... cũng được biết đến bắt đầu từ giải U20 thế giới.


Sau này, nhiều danh thủ lừng danh cũng nhờ bệ phóng U20 thế giới mà trưởng thành, như Ronaldinho, Xavi, Diego Forlan, Roque Santa Cruz, Thierry Henry, Michael Owen, David Trezeguet, Nicolas Anelka, Lionel Messi. Sergio Aguero... và mới nhất là Paul Pogba.

AI LÀ ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH NĂM NAY?
Năm nay, giải vô địch U20 thế giới hội tụ 24 đội xuất sắc nhất tranh tài tại New Zealand. Việc ĐKVĐ Pháp không thể vượt qua vòng loại để tranh tài có lẽ là điều đáng tiếc nhất. Tuy nhiên, tất cả những gương mặt giàu truyền thống như Argentina, Brazil, Bồ Đào Nha, Đức, Ghana (những đội từng ít nhất 1 lần vô địch giải đấu này) đều góp mặt. Ngoài ra, người ta cũng chờ đợi yếu tố bất ngờ từ những gương mặt còn non trẻ như Myanmar, Fiji hay Mali. Bóng đá vốn luôn chứa đựng quá nhiều kịch tính. Bóng đá trẻ càng không nằm ngoài quy luật ấy.


Ở 10 giải đấu gần nhất, Argentina đăng quang tới 5 lần. Và nếu tính cả chiều dài lịch sử, đội bóng xứ sở điệu Tango cũng vô địch nhiều nhất tại sân chơi này, với 6 lần đăng quang. Dự giải lần này, Albiceleste cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn để tìm lại vinh quang sau 8 năm (lần cuối U20 Argentina đăng quang là năm 2007). Với nhiều gương mặt sáng giá như Angel Correa, Maximiliano Rolon, Tiago Casasola hay Emiliano Buendia, U20 Argentina được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vị cao nhất năm nay.

Brazil, Bồ Đào Nha hay Mexico cũng được đánh giá cao khi mấy giải gần đây thường tiến sâu vào giải. Riêng Brazil vô địch 1 lần, giành ngôi á quân 1 lần ở 3 lần tham dự gần đây và khao khát san bằng kỷ lục số lần đăng quang của kỳ phùng địch thủ Nam Mỹ Argentina (U20 Brazil đang có 5 chức vô địch). Trong khi đó, Nigeria, Hungary, Ghana lại được xem là những ẩn số thú vị của giải năm nay. 

CON SỐ
18. U20 Nigeria là đội bóng trẻ nhất tại giải đấu năm nay với tuổi đời bình quân của các tuyển thủ là 18 tuổi và 9 tháng. Còn U20 Đức và U20 Ukraine đều có tuổi trung bình là 20.

85. Đã có 85 đội tham dự giải U20 thế giới trong suốt 20 kỳ từ năm 1977 đến nay. Chỉ có Fiji và Myanmar là hai đội lần đầu dự giải.

68. U20 Brazil đang giữ kỷ lục về số trận thắng tại giải với 68 chiến thắng và 216 bàn thắng. U20 Brazil cũng là đội có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (51).

100. Trong số 504 cầu thủ dự giải năm nay có 100 người đang chơi bóng ở nước ngoài. Đông nhất là U20 Mỹ với 13 cầu thủ, sau đó là U20 Mali (10).

U20 - bệ phóng tới World Cup
Trong lịch sử, đã có 694 cầu thủ từng tham dự giải U20 thế giới sau đó cũng có vinh dự khoác áo ĐTQG nước mình tranh tài tại World Cup.


Trong số đó, có tới 32 người từng được nâng cao Cúp vàng vô địch thế giới. Diego Maradona, Ronaldinho, Thierry Henry, David Trezeguez… là những người từng chinh chiến ở giải trẻ danh giá này, trước khi đăng quang tại World Cup.

Vì thế, được tham dự giải đấu trên đất New Zealand năm nay là cơ hội lớn của không ít ngôi sao trẻ với khát vọng sẽ góp mặt ở kỳ World Cup sắp tới. Và biết đâu, trong số 504 cầu thủ dự giải lần này sẽ có rất nhiều người tiếp tục được tranh tài tại Nga vào năm 2018.


LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐẦU VÒNG BẢNG
Thứ Bảy (30/5)
08:00 New Zealand-Ukraine
11:00 Mỹ-Myanmar
          Argentina-Panama
14:00 Ghana-Áo

Chủ nhật (31/5)
08:00 Qatar-Colombia
  Mexico-Mali
11:00 Uruguay-Serbia
  Bồ Đào Nha-Senegal

Thứ Hai (1/6)
08:00 Đức-Fiji
  Nigeria-Brazil
11:00 CHDCND Triều Tiên-Hungary
  Uzbekistan-Honduras

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x