U21 HA.GL cần khắc phục điều gì để bảo vệ ngôi vương?

Lê Nguyễn
14:32 ngày 29-11-2015
Chiều nay, U21 HA.GL sẽ có cuộc tái đấu với U19 Hàn Quốc trong trận chung kết của giải U21 quốc tế báo TN 2015. Sau thất bại 0-1 ở vòng bảng, U21 HA.GL cần làm gì để kịch bản trên không tái diễn?
U21 HA.GL cần khắc phục điều gì để bảo vệ ngôi vương?
Tử huyệt phòng ngự

U19 Hàn Quốc có lối chơi rất hiện đại mà ở đó, việc khoét sâu khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh (half-space) được họ ưu tiên hàng đầu trong những pha tổ chức tấn công. Bàn thắng duy nhất vào lưới HA.GL ở vòng bảng là ví dụ điển hình.

Đội trưởng của U19 Hàn Quốc (1) quan sát được một khoảng trống rất lớn ở half-space của U21 HA.GL...

Một đường xẻ nách được thực hiện và tiền đạo áo đỏ băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Văn Tiến

Khoảng cách giữa các vị trí trong hàng phòng ngự của U21 HA.GL thường khá lớn, đặc biệt là giữa trung vệ và hậu vệ biên. Tuy nhiên, họ còn hay bị cuốn vào những pha đi bóng của đối thủ mà không để ý tới những cầu thủ khác. Trong khi đó, U19 Hàn Quốc lại rất giỏi trong những tình huống chạy chỗ không bóng.

Dù có tới 4 hậu vệ nhưng không ai nhận ra tiền vệ của U19 Hàn Quốc di chuyển ở bên cánh phải. Tất cả đều bị hút theo pha đi bóng của số 13.

Cầu thủ này ngay lập tức chuyền bóng ngược trở lại cho đồng đội băng lên đối mặt với thủ môn Văn Tiến. May mắn cho U21 HA.GL là đối phương đưa bóng lên trời trong tình huống này

Hay như trận gặp U21 báo TN.VN, Xuân Mạnh (khoanh tròn) rất thoải mái dù có tới 6 hậu vệ HA.GL đứng trong vòng cấm 

Một tình huống phản công khác của U21 báo TN.VN. Có rất nhiều khoảng trống và phương án để Văn Thành (9) lựa chọn khi hàng thủ U21 HA.GL hoàn toàn bị hút theo pha xử lý của tiền đạo này.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nỗ lực cải thiện khả năng phòng ngự cho HA.GL ở nửa cuối V-League năm ngoái. Tuy nhiên, tại giải U21 lần này, một lần nữa ông phải đau đầu với các hậu vệ. 6 bàn thua sau 3 trận là một thành tích đáng lo ngại. Trước khi nghĩ tới việc chọc thủng lưới đối phương, U21 HA.GL cần phòng ngự cho tốt.

Đa dạng hóa tấn công

Ở giải U21 quốc tế báo TN năm nay, đội bóng phố Núi đã "trình làng" một bài tấn công mới: chuyền dài. Ngay trong trận đấu vòng bảng gặp U19 Hàn Quốc, Xuân Trường đã có một pha rót bóng đẹp mắt để Văn Toàn thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Đáng tiếc là Toàn đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tuy nhiên, đó cũng là nét mới mẻ duy nhất mà U21 HA.GL có được ở mặt trận tấn công. 

U21 HA.GL có thể kiểm soát bóng tới 60-70%, nhưng họ lại loay hoay trong khoảng 1/3 sân của đối phương. Đứng trước hàng phòng ngự 2 tầng chặt chẽ như trận gặp U21 báo TN.VN, những Văn Toàn, Hồng Duy hay Thanh Tùng hoàn toàn bất lực. Vấn đề là ở chỗ những cầu thủ này chưa khai thác half-space của đối thủ. Xuân Trường hay Tuấn Anh mỗi khi nhận bóng đều chủ động mở biên cho các cầu thủ chạy cánh, điều đó sẽ giúp kéo giãn hàng thủ đội bạn. Tuy nhiên, thay vì có một cầu thủ di chuyển vào những khoảng trống ấy, U21 HA.GL lại chủ động... tạt bóng hoặc chuyền trả lại giữa sân. 

Văn Toàn (khoanh trắng) nhẽ ra nên di chuyển vào nách hàng thủ đối phương khi hậu vệ phải của U21 Báo TN.VN (khoanh đỏ) đã bị hút theo pha di chuyển của Văn Thanh
Văn Toàn (khoanh trắng) nhẽ ra nên di chuyển vào nách hàng thủ đối phương khi hậu vệ phải của U21 Báo TN.VN (khoanh đỏ) đã bị hút theo pha di chuyển của Văn Thanh

Tuy nhiên, Văn Toàn (1) lại đứng yên và Công Phượng (2) buộc phải chuyền cho Văn Thanh (3) đang băng lên bên cánh trái
Tuy nhiên, Văn Toàn (1) lại đứng yên và Công Phượng (2) buộc phải chuyền cho Văn Thanh (3) đang băng lên bên cánh trái

U19 Hàn Quốc chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của đội bóng áo trắng. Công Phượng cùng các đồng đội đã không có quá nhiều cơ hội dứt điểm trong tư thế thoải mái ở lần đối đầu tại vòng bảng. Do đó, công việc của HLV Nguyễn Quốc Tuấn bây giờ sẽ phải tìm ra những phương án tấn công mới cho các học trò. Họ cần thay đổi để tạo bất ngờ cho đối thủ. Có thể trong trận đấu tối nay, trận đấu sẽ được định đoạt bằng một đường chọc khe vào nách hàng thủ đối phương của Xuân Trường cho Văn Toàn thoát xuống dứt điểm? Hay U21 HA.GL sẽ lại bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới U19 Hàn Quốc? Chỉ khi đội bóng phố Núi đa dạng hóa những bài tấn công, họ mới có thể hy vọng phục hận U19 Hàn Quốc và bảo vệ ngôi vương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x