U22 Campuchia, kẻ phá bĩnh tiềm ẩn

HỒNG QUẢNG
10:30 ngày 13-08-2017
Trong một bảng đấu có nhiều đối thủ vượt trội nên U22 Campuchia không được đánh giá cao ở cuộc đua giành vé vào bán kết. Nhưng đội bóng trẻ xứ Chùa tháp vẫn được nhận diện là “kẻ phá bĩnh tiềm ẩn” ở bảng B.
U22 Campuchia, kẻ phá bĩnh tiềm ẩn
U22 Campuchia đã gút danh sách dự SEA Games 29. So với vòng loại U23 châu Á 2018, lực lượng của họ không có thay đổi nào. Cũng như các đối thủ, sân chơi châu lục vừa qua là “cữ dượt” của U22 Campuchia cho giải đấu khu vực. Trên lý thuyết, đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino đã có những trận đấu cực kỳ quý giá khi được cọ xát với những đối thủ trên cơ như Trung Quốc, Nhật Bản. 

Chơi trên sân nhà, U22 Campuchia đã khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2018 rất ấn tượng khi cầm hòa Trung Quốc - đội bóng sau đó đánh bại cả Nhật Bản. Tuy nhiên, Campuchia đã không thể tiếp tục gây bất ngờ khi chỉ kết thúc vòng loại với vị trí thứ ba và không được góp mặt ở VCK.

U22 Campuchia sở hữu vài gương mặt đáng chú ý. Ở hàng thủ, Souey Visal được coi là chốt chặn đáng tin cậy nhất. Thể hình lý tưởng nên trung vệ này có lợi thế ở các pha bóng bổng và cũng thường xuyên tham gia tấn công, nhất là ở các tình huống cố định. Ở hàng tiền vệ, Brak Thiva có khả năng tạo đột biến bằng những pha đột phá trên nền tảng kỹ thuật khá dẻo.

Trong khi đó, tiền vệ Hoy Phallin là “nhạc trưởng” ở khu vực giữa sân. Mọi đường bóng của U22 Campuchia đều qua “trạm trung chuyển” này. Trên hàng công, Sok Samnang có tốc độ nên di chuyển nhanh và mạnh. Tiền đạo cắm này sắc sảo trong các tình huống xử lý bóng ở phạm vi hẹp. Anh chính là tác giả bàn thắng duy nhất của U22 Campuchia ở vòng loại U23 châu Á 2018. 


Dẫn dắt U22 Campuchia là HLV Leonardo Vitorino. Ông thầy người Brazil xuất thân là thủ môn, từng dẫn dắt U15 Australia, U17 Mỹ. Tại Đông Nam Á, HLV Leonardo Vitorino từng làm việc ở một số CLB của Thái Lan và Lào trước khi dẫn dắt U22 Campuchia từ tháng 3 vừa qua nên khá am hiểu bóng đá khu vực. 

Được kỳ vọng sẽ có bước đột phá về chuyên môn, nhưng xem ra, đội bóng trẻ xứ Chùa tháp dưới thời HLV Vitorino vẫn chưa khắc phục được những điểm yếu cố hữu. Theo đó, U22 Campuchia chỉ chơi kỷ luật trong hiệp 1 khi các cầu còn có sự tập trung, thể lực tốt. Nhưng sang hiệp 2, đội bóng này thường chơi tự do, ngẫu hứng mà thiếu tính tập thể nên dễ dẫn đến vỡ trận. 

Nhìn tổng thể, U22 Campuchia không thực sự đáng ngại. Thế nên, khó có thể đặt đội bóng trẻ xứ Chùa tháp vào cuộc đua tranh suất vào bán kết cùng Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam. Nhưng cũng không thể vì thế mà xem thường U22 Campuchia, họ vẫn có thể gây khó khăn cho các đội chiếu trên ở một vài thời điểm. Cẩn thận với đội bóng này chẳng bao giờ là thừa.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x