U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho lượt trận thứ 3

19h45 hôm nay (20/8), U22 Việt Nam sẽ đá trận đấu thứ 3. Trước giờ G, các học trò của HLV Hữu Thắng đang vô cùng thoải mái.
U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho lượt trận thứ 3
Cơn mưa chiều nặng hạt ở Kuala Lumpur tiếp tục phá hỏng buổi tập của thầy trò HLV Hữu Thắng. Dù vậy, U22 Việt Nam đã kịp khởi động làm nóng và luyện tập những pha dứt điểm cầu môn trước khi lên xe trở về khách sạn. Điều cảm nhận đầu tiên chính là không khí phấn chấn của tất cả các cầu thủ. Minh chứng là từ khi bước xuống xe cho đến khi phải rời sân vì mưa, các cầu thủ đều giữ được nét mặt thư thái.

Do đã nhận đủ 2 thẻ vàng, nên Xuân Trường và Văn Hậu sẽ phải vắng mặt ở trận này. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng đã có phương án để lấp vào chỗ trống 2 cầu thủ này để lại. Theo đó, Văn Thanh có thể được kéo sang cánh trái và vị trí của anh sẽ được thay thể bởi Văn Kiên. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Tuấn Anh sẽ đá cặp với Duy Mạnh. 


Rõ ràng, đây là những sự thay thế đầy chất lượng và HLV Hữu Thắng có lý khi đưa ra những con tính về nhân sự để chuẩn bị cho những trận đấu với các đối thủ nặng ký như Indonesia và Thái Lan. “Điều quan trọng nhất là U22 Việt Nam đang khá sung sức và rất thoải mái. Chúng tôi đã sẵn sàng gặp Phillippines và cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Dĩ nhiên, chúng tôi phải thận trọng cũng như tận dụng tốt cơ hội được tạo ra để giành lợi thế trước khi chơi những trận quyết định”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Các cầu thủ nhận lệnh “phải cẩn tắc”
U22 Philippines là thử thách thật sự cho đến thời điểm này của U22 Việt Nam. Nhưng Indonesia, Thái Lan mới chính là những đối thủ mà thầy trò ông Thắng phải vượt qua. Phải chuẩn bị tinh thần và lực lượng cho những cuộc đại chiến đang là mệnh lệnh của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, mọi việc sẽ trở nên khó khăn nếu chúng ta không có được kết quả tốt trước Philippines.

Trong buổi làm việc mới nhất với BHL U22 Việt Nam, lãnh đạo VFF đã gửi đi thông điệp cần phải tập trung tối đa cho trận đấu. Hai chiến thắng đầu tiên chưa nói được nhiều điều. Bên cạnh đó, các cầu thủ phải chơi tỉnh táo để tránh tình trạng trọng tài có thể mắc những sai lầm trong nhận định. Trong trận đấu với Campuchia, trọng tài đã thừa nhận mắc sai lầm khi bắt phạt đền U22 Việt Nam. Và để tránh những điều đáng tiếc, các cầu thủ được yêu cầu phải chơi bóng tỉnh táo, khéo léo.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x