Nếu chia mặt trân ra làm 3 phần thì 1/3 sân ở khu vực trung tâm đóng vai trò quan trọng mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam trước ĐT các Ngôi sao K-League.
ĐT các Ngôi sao K-League sở hữu nhiều cá nhân có trình độ kỹ thuật tốt. Hơn thế nữa họ lại vượt trội hơn về tầm vóc, hình thể. Cũng chính nhờ sự nhỉnh hơn khi xét trên phương diện cá nhân khiến HLV Hwang Sun-hong quyết định để đội bóng của mình chơi với thế "cửa trên" trong những phút đầu trận đấu.
Ngôi sao K-League nhập cuộc tốt hơn. Họ tổ chức đẩy cao đội hình về phần sân của U22 Việt Nam hòng gây sức ép. Việc quyết định chơi phủ đầu của người Hàn Quốc ít nhiều tạo ra sự lúng túng cho các tuyến của U22 Việt Nam. Cũng chính vì vậy, 15 phút đầu tiên, Ngôi sao K-League áp đảo về quyền kiểm soát bóng và lấn lướt thế trận.
Ngôi sao K-League tổ chức vây ráp ở phần sân U22 Việt Nam
2. Bước ngoặt Lương Xuân Trường
Nhưng sức ép mà Ngôi sao K-League có được trước phần sân của U22 Việt Nam thực tế chỉ duy trì đúng 15 phút. Khi các tuyến của U22 Việt Nam bắt đầu tổ chức và giữ được một cự ly hợp lý ở phần sân nhà cũng là người Hàn Quốc bắt đầu khó khăn trong việc xâm nhập vào khu vực sân Việt Nam.
Ba tuyến của U22 Việt Nam được giữ ở một cự ly gần nhau, hợp lý. Nhờ vậy, Ngôi sao K-League gặp khó khăn khi triển khai bóng sang phần sân Việt Nam
Áp sát đủ nhanh và đủ số lượng khi đối phương có bóng
Bước ngoặt cho sự thay đổi thế trận đến đúng ở giây thứ 47 phút 14. Xuân Trường bắt được ý đồ chuyền bóng của đối phương. Một đợt tấn công nhanh từ 1/3 khu vực sân trung tâm lập tức được tổ chức. Bóng từ Xuân Trường, qua động tác xoay compa cực khéo của Công Phượng được tìm đến Đức Chinh trước vòng cấm. Đáng tiếc là cú sút sau đó của tiền đạo trẻ lại không tìm đến khung thành.
Xuân Trường phán đoán tốt để cắt đường chuyền của đối thủ. Đợt tấn công từ 1/3 sân khu vực trung tâm (bên phải đường đứt đoạn) bắt đầu
VIDEO: Đức Chinh suýt mở tỷ số sau đợt phản công nhanh
Thêm một đợt phản công nhanh từ Xuân Trường ở giữa sân, sau khi đoạt được bóng từ đối thủ
1/3 khu vực sân trung tâm tiếp tục trở thành điểm nóng sau đó. Bộ đôi Duy Mạnh - Xuân Trường cùng với sự hỗ trợ phía trên của Công Phượng bắt đầu có được sự tranh chấp tốt với tuyến tiền vệ của Ngôi sao K-League.
Cũng vì thế mà hàng thủ phía sau được giảm tải rất nhiều trước sức ép từ đối thủ, đặc biệt là khi U22 Việt Nam tổ chức được một cự ly đội hình phù hợp để bọc lót tốt cho nhau. Việc sử dụng Duy Mạnh chơi trong vai trò tiền vệ phòng ngự cũng cởi bỏ nhiều cho Xuân Trường. Nhờ vậy, tiền vệ người Tuyên Quang có thể phát huy sở trường tổ chức tấn công của mình ở giữa sân nhiều hơn.
Những đợt phản công nhanh sau đó của U22 Việt Nam bắt đầu được châm ngòi từ giữa sân, sau khi đã kiểm soát tốt bóng ở khu vực này. Hay ở tình huống ở phút 23, hàng hậu vệ cắt được bóng thành công. Lập tức Công Phượng đi bóng đột phá từ sân nhà sang vòng cấm đối phương trước khi dọn cỗ ngon ăn cho Đức Chinh băng vào nhưng bất thành.
VIDEO: Công Phượng solo từ giữa sân khiến hậu vệ đối phương ngã sấp mặt
Việc kiểm soát tốt và ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương ngay từ giữa sân giúp U22 Việt Nam không chỉ tổ chức phòng ngự từ xa, mà nó cũng mang đến đất diễn để Xuân Trường thể hiện khả năng chuyền bóng, Công Phượng có được sự đột phá bằng kỹ thuật của mình.
Nhưng cũng cần phải nói thêm, sự chủ động ấy cũng cần đợi đến phút 70 để cụ thể hóa thành bàn. Pha lập công của U22 Việt Nam đến từ 21 đường chuyền bóng, phần lớn ở giữa sân. Nhưng phải kể từ đợt lên bóng chớp nhoáng với khởi điểm là Tuấn Anh trước khi phối hợp với Xuân Trường mới tạo ra bước ngoặt khiến cầu thủ K-League All Stars bất ngờ.
VIDEO: Văn Toàn ghi bàn từ pha tấn công nhanh ở giữa sân
Nhưng cũng cần phải nói rằng, từ đường chuyền... lỗi của Xuân Trường dẫn tới bàn thắng của Văn Toàn, các hậu vệ đội bạn cũng đã chơi khá hững hờ, không thực sự cố gắng.
3. Cần chỉnh lại thước ngắm
Điểm sáng của U22 Việt Nam là sự tổ chức cự ly đội hình hợp lý, tạo ra một sự chủ động ở giữa sân, qua đó tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên U22 Việt Nam lại không thể hiện tốt nhất trong khâu cuối cùng là dứt điểm. HLV Hữu Thắng đã tập luyện rất nhiều các bài 3 đấu 3, 4 đấu 4 rồi thậm chí là phản công từ sân nhà với 4 tiền đạo đấu 1 thủ môn.
Hàng công của U22 Việt Nam cần biết chắt chiu cơ hội hơn
Nhưng khi bước vào trận địa, U22 Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết bài toán lệch thước ngắm. 21 lần sút trúng cầu môn. Nhưng chỉ 1 lần trong đó chuyển hóa thành bàn. Chừng ấy thôi cũng là đủ để HLV Hữu Thắng phải điều chỉnh sớm. Bài học ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup gặp Indonesia hay trước đó là gặp Myanmar tại bán kết SEA Games 28 vẫn còn đó đối với các chân sút Việt Nam.
Ngôi sao K-League đá chưa hết sức
"Đội ngôi sao K-League cũng nghĩ tới một kết quả hoà sẽ tốt hơn, nhưng trong một trận đấu họ chưa sử dụng hết mọi năng lực"
- HLV Nguyễn Hữu Thắng -
"Điều kiện thời tiết và sân bãi là những yếu tố ảnh hưởng đến phong độ của chúng tôi. Tiết trời Hà Nội rất nóng và các cầu thủ của tôi đã không thể chơi đúng với thực lực"
Tiền đạo Hà Đức Chinh phải sớm rời sân trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và ĐT các Ngôi sao K-League. Rất may chấn thương của anh không có gì đáng ngại.
Trước trận so giày với ĐT Ngôi sao K.League, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: U22 Việt Nam sẽ chơi như thế nào trước đối thủ được đánh giá là phiên bản 2.0 của ĐT Hàn Quốc? Hỏi là bởi trên thực tế, mỗi khi gặp Hàn Quốc, chúng ta rất khó đá, thậm chí có phần “cóng chân” trước đẳng cấp của đối thủ.
U22 Việt Nam đã thắng trước ĐT Ngôi sao K.League. Và điều mà HLV Hữu Thắng hài lòng nhất là thể lực của các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ, đồng thời không có cầu thủ nào bị chấn thương nặng.
Có 21 pha dứt điểm về phía cầu môn của Các ngôi sao K-League nhưng U22 Việt Nam chỉ 1 lần chuyển hóa thành công. Đó là con số thống kê khiến cho HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục đau đầu.
Ngày 1/8 tới, U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Giai đoạn nước rút này có ý nghĩa đặc biệt với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi đây là cơ hội cuối cùng để đội hoàn thiện các miếng đánh cho SEA Games 2017.
Sau vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Trong đó hệ thống phòng ngự đang là vấn đề khiến BHL phải tính toán lại để đội có “chân đế vững chắc nhất” cho các trận đấu ở Games 29.
Bất cứ đội bóng nào khi ra đấu trường chính thức đều phải có khát vọng! Đội yếu thì nuôi khát vọng đi xa nhất có thể. Đội mạnh thì hướng đến ngôi vị số 1. Nhưng, áp lực buộc phải vô địch thì không có, bởi nó đi ngược với quy luật của bóng đá.
Trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không điền vào danh sách tham dự giải của U22 Việt Nam 4 cầu thủ là hậu vệ Hồ Tấn Tài và các tiền vệ Phạm Đức Huy, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Anh Tài. Bởi theo quy định của giải, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ trong khi quân số của đội khi đó là 27 người.
Tại vòng loại U23 châu Á 2018 vừa kết thúc, đặc biệt ở trận thua 1-2 trước U22 Hàn Quốc, các chân sút Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Thế nên, thời gian này HLV Nguyễn Hữu Thắng rất chú trọng vào việc rèn khả năng dứt điểm cho các tiền đạo cũng như luyện kỹ “chiêu” chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự (và ngược lại).
Hà Đức Chinh là tiền đạo số 1 của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2018. Nhưng để giữ được vị trí, cầu thủ của SHB.ĐN sẽ phải vượt qua 2 đàn anh khác…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn