U23 Việt Nam chia tay hôm nay, lạc quan ngày mai

Ngọc Anh
16:42 ngày 20-01-2016
Vừa qua LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã thống nhất độ tuổi tham dự môn bóng đá nam SEA Games 29 là U22 thay vì U23 như trước đây. Điều đó là mối lo cho nhiều đội bóng, nhưng không ảnh hưởng tới chúng ta bởi hàng chục cầu thủ ở U23 Việt Nam đang tham dự VCK này vẫn đủ điều kiện tranh tài vào năm tới.
U23 Việt Nam chia tay hôm nay, lạc quan ngày mai

DỒI DÀO NHÂN LỰC

U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2016 với lực lượng có độ tuổi trung bình thuộc loại trẻ nhất so với tất cả các đội còn lại. Tính ra, trong danh sách 23 cầu thủ ở U23 Việt Nam hiện nay chỉ có 9 cầu thủ đang ở độ tuổi từ 22-23 (sinh năm 1993-1994, không đủ điều kiện tham dự SEA Games 29) là Mạnh Hùng, Hoài Anh, Hoàng Lâm, Tấn Tài, Thanh Hiền, Văn Tiến, Văn Thành, Duy Khánh và Nam Anh.

Trong khi đó có đến 14 người mới ở độ tuổi 20-21 (sinh năm 1995-1996) bao gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Tiến Dũng, Tuấn Tài, Đức Huy, Thanh Bình, Văn Toàn, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Đông Triều và Minh Long. Nhóm cầu thủ này hội đủ điều kiện để góp mặt tranh tài tại SEA Games 29 và họ đều hứa hẹn sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam.


HLV Miura đã quyết định trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ suốt từ Asiad 17, AFF Suzuki Cup 2014 rồi bây giờ là VCK U23 châu Á và điều đó đã tạo nên nguồn nhân lực rất dồi dào cho U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 29.

Đây là bước đi được giới chuyên môn đánh giá rất cao và việc đưa các cầu thủ trẻ bước ra sân chơi có nhiều đội bóng mạnh sẽ là điều kiện tốt để họ trui rèn chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

BƯỚC TẠO ĐÀ CHO SEA GAMES 29

Hôm nay, U23 Việt Nam sẽ nói lời chia tay VCK U23 châu Á. Dù không thể giành vé vào tứ kết nhưng các học trò của HLV Miura đã có rất nhiều “vốn” để giúp bóng đá Việt Nam có những bước tiến trong thời gian tới.

Có thể thấy việc 14 cầu thủ ở độ tuổi 20-21 được thi đấu với nhau suốt thời gian dài vừa qua từ cấp độ U19, U23 thì sắp tới, NHM có quyền đặt rất nhiều hy vọng vào sự cứng cáp, hiệu quả của U22 Việt Nam, bởi lứa Công Phượng đã sát cánh với nhau suốt 3 năm qua ở nhiều giải đấu từ cấp CLB cho đến đội tuyển. 

Ở VCK U23 châu Á 2016 này, qua nhiều thời điểm khác nhau, HLV Miura đã tạo điều kiện để các cầu thủ 20-21 tuổi thi đấu cạnh nhau. Điều đó càng giúp họ có nhiều cơ hội được rèn giũa các mảng miếng phối hợp nhằm tăng thêm độ ăn ý, nhờ vậy tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển trong quá trình hướng đến sân chơi SEA Games 29. 


Trong suốt hơn 15 năm qua, quy định độ tuổi U23 môn bóng đá nam SEA Games đã khiến đội tuyển của chúng ta gặp nhiều trở ngại, vì chỉ trước khi đá giải 2-3 tháng các cầu thủ mới được tập trung, trong đó đa phần ít được đá cùng nhau. Hệ quả là khi tranh tài, chúng ta thường không có độ nhuyễn trong phối hợp và lối chơi cũng không đủ sắc sảo, dẫn đến tấm HCV vẫn luôn chỉ là giấc mơ.

Lần này, khi U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á với nhiều cầu thủ  còn đủ điều kiện tham dự SEA Games 29 thì chúng ta có quyền tin rằng lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ sang trang mới tại giải đấu ở Malaysia vào năm 2017.

Hôm nay, các học trò của HLV Miura sẽ nói lời chia tay sân chơi châu lục, nhưng NHM đang nghĩ đến hình hài tươi mới, sắc sảo tại SEA Games 29 với rất nhiều điều đáng kỳ vọng vào lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bầu Quyết tin HLV Lê Thụy Hải sẽ thành công ở FLC Thanh Hóa Bầu Quyết tin HLV Lê Thụy Hải sẽ thành công ở FLC Thanh Hóa

    Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi FLC Thanh Hóa quyết định gắn duyên với HLV Lê Thụy Hải. Tại sao FLC Thanh Hóa lại đưa ông Hải “lơ” về và liệu rằng ông Hải có thành công ở FLC Thanh Hóa là những câu hỏi nhận được sự quan tâm lớn. Vì thế chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bầu Quyết-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, ông chủ của FLC Thanh Hóa.

  • Miura ký tặng học trò trước trận cuối VCK U23 châu Á Miura ký tặng học trò trước trận cuối VCK U23 châu Á

    Cách đây ít phút, thủ thành Nguyễn Hoài Anh của U23 Việt Nam đã đăng lên facebook cá nhân hình chụp những kỷ vật của mình tại VCK U23 châu Á năm nay, trong đó có chiếc áo đấu được HLV Miura ký tặng.

  • U23 Việt Nam đi một ngày đàng, học một sàng khôn U23 Việt Nam đi một ngày đàng, học một sàng khôn

    Việc U23 Việt Nam thua trước 2 đối thủ đẳng cấp hơn là U23 Jordan và U23 Australia không phải là bất ngờ. Phải thẳng thắn thừa nhận: có được tấm vé để lần đầu tiên lọt vào đến VCK đã là một thành công với U23 Việt Nam.

  • Hòa ĐKVĐ Iraq, U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng C Hòa ĐKVĐ Iraq, U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng C

    Trong trận đấu cuối cùng mang tính chất phân định ngôi nhất – nhì, U23 Hàn Quốc đã thủ hòa với U23 Iraq, ĐKVĐ giải đấu này để qua đó tiến vào tứ kết với vị trí số 1 bảng C.

  • Với Việt Nam, VCK U23 châu Á là biển lớn Với Việt Nam, VCK U23 châu Á là biển lớn

    Sau trận đấu đêm nay, U23 Việt Nam sẽ chính thức kết thúc hành trình tham dự VCK U23 châu Á. Giấc mộng đi xa đã không thành! Nhiều người thất vọng vì điều đó. Nhưng, nếu nhìn về bản chất, kết quả mà U23 Việt Nam có được là điều tất lẽ dĩ ngẫu.

  • Red Party at Le Parc: Đằng sau một chương trình hoành tráng Red Party at Le Parc: Đằng sau một chương trình hoành tráng

    Chương trình “Red Party at Le Parc” – “Sôi động cùng âm nhạc, cuồng nhiệt cùng thể thao” đã diễn ra hết sức hoành tráng đúng như những gì đã hứa hẹn. Tuy nhiên ít ai biết rằng, để đảm bảo một chương trình lớn như vậy có thể diễn ra thành công, Ban tổ chức - Gamuda Land Việt Nam và công ty AN Media đã thực sự rất nổ lực và dành nhiều tâm huyết.

  • HLV Trần Bình Sự tiếp tục dẫn dắt đội Đồng Nai HLV Trần Bình Sự tiếp tục dẫn dắt đội Đồng Nai

    Hôm qua (19/1), ông Nguyễn Xuân Khanh - Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai, đã cho biết: “Mùa giải 2016, chúng tôi tiếp tục mời HLV Trần Bình Sự dẫn dắt đội Đồng Nai và đã đạt được những thỏa thuận với nhà cầm quân này”.

  • Đoàn cán bộ VFF làm việc tại Quảng Nam Đoàn cán bộ VFF làm việc tại Quảng Nam

    Tiếp tục chương trình khảo sát và thảo luận với một số CLB về việc hoàn thiện các tiêu chí cấp phép tham dự mùa bóng 2016, hôm qua (19/1), đoàn cán bộ VFF do Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi (Trưởng phòng cấp phép) làm Trưởng đoàn cùng đại diện phòng chức năng như Tổ chức thi đấu, Pháp lý và tuyên truyền đã tới tỉnh Quảng Nam để làm việc.

  • Chiều nay, FLC Thanh Hóa ký hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải Chiều nay, FLC Thanh Hóa ký hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải

    Sau quãng thời gian đàm phán, FLC Thanh Hóa đã nhận được sự đồng ý của HLV Lê Thụy Hải về việc dẫn dắt đội bóng xứ Thanh. Chiều nay (20/1), lễ ký hợp đồng sẽ được diễn ra.

  • Người Thái nhẹ nhàng đón nhận thất bại tại VCK U23 châu Á Người Thái nhẹ nhàng đón nhận thất bại tại VCK U23 châu Á

    Tạo nên một cuộc rượt đuổi kịch tính với 2 lần san bằng tỷ số sau khi bị dẫn trước, nhưng U23 Thái Lan cũng không thể giành suất vào tứ kết khi có trận hòa 2-2 với CHDCND Triều Tiên.

  • U23 UAE thủ chắc, nhưng công không sắc U23 UAE thủ chắc, nhưng công không sắc

    Chỉ cần có thêm 1 điểm trước U23 Việt Nam, thầy trò HLV Abdulla Ahmed sẽ vào tứ kết, bất chấp kết quả trận Australia - Jordan. Rõ ràng, UAE là đối thủ mạnh, nhất là khi họ từng đánh bại ĐT Olympic Việt Nam tại vòng 1/8 Asiad 2014. Chắc chắn, cuộc tái ngộ chiều nay sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho các học trò ông Toshiya Miura.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x