U23 Việt Nam & khúc tráng ca Châu lục

Thế Bình
11:25 ngày 21-01-2018
Trận bán kết U23 Việt Nam và U23 Qatar chưa diễn ra, nhưng những gì U23 Việt Nam làm được tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 đã là một khúc tráng ca hoành tráng trên đấu trường Châu lục.
U23 Việt Nam & khúc tráng ca Châu lục
Các đối thủ U23 Úc, U23 Iraq đã phải ngả mũ trước màn trình diễn mãn nhãn của U23 Việt Nam. Kết quả trận bán kết của U23 Việt Nam dù kết thúc như thế nào thì câu chuyện cổ tích thời 4.0 vẫn đang hiện hữu trong mắt người hâm mộ nước nhà cũng như là niềm tự hào chung của nền bóng đá Đông Nam Á.

Sơ đồ chiến thuật hợp lý
42 ngày chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 cùng giải giao hữu M150 Cup với đối tượng khá chất lượng, HLV Park Hang Seo đưa ra sơ đồ chiến thuật 3-4-3 giàu sức tấn công, nhưng khá “hổng” trong khâu phòng ngự. Điều này gây không ít quan ngại cho người hâm mộ, nhưng dường như đó là cách HLV Park Hang Seo luyện bài phòng ngự chuyển trạng thái phản công hoặc rất có thể đó cũng là cách “giấu bài” trước các đối thủ. Thực tế tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam đã vận hành sơ đồ chiến thuật 5-3-1-1 khá nhuần nhuyễn. Có nhiều ý kiến trái chiều về sơ đồ “phòng ngự tiêu cực” này, tuy nhiên theo tôi đây là sơ đồ chiến thuật chủ động phòng ngự, phân phối sức hợp lý, dành cho các đợt tấn công, hoặc phản công có chủ đích.

Với kỹ thuật phòng ngự khu vực khá tự tin, xử lý mềm mại trong không gian hẹp. Đội tuyển U23 Việt Nam không rối loạn như thường thấy, trái lại là những đường bóng được phối hợp cự ly ngắn, đội hình di chuyển hợp lý với cái đầu tỉnh táo. Vào bóng quyết liệt, nhưng không hề có những pha bóng bạo lực “chém đinh, chặt sắt” như những giai đoạn quá khứ, số thẻ vàng khiêm tốn mà U23 phải nhận bình quân 1,25 thẻ/trận là minh chứng. Chính điều này là ma lực kéo niềm tin của người hâm mộ cuốn theo sơ đồ chiến thuật mà HLV Park Hang Seo đề ra.

Chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục phát huy hiệu quả trước các đội bóng mạnh, có thể hình, thể lực
Chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục phát huy hiệu quả trước các đội bóng mạnh, có thể hình, thể lực

Trước các đối thủ có kỹ thuật đẳng cấp hàng đầu châu lục và thể hình đầy sức mạnh tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 1/3 thời gian cũng là dễ hiểu. Quan trọng là hiệu quả và tần suất tiếp cận cầu môn đối phương. Số lần sút cầu môn U23 Việt Nam không thua là mấy so với đối thủ (bình quân 4,8 cú sút/trận, đối thủ 6,8/trận; trong đó trúng đích 1,5 cú/trận, đối thủ 2 cú/trận). Thực tế sau trận đấu các đối thủ đều dành “lời có cánh” về khả năng tổ chức trận đấu và tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Phẩm chất kỹ thuật được phát huy
Phải nói rằng ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 lần này, không có cầu thủ U23 Việt Nam nào bị chấm dưới điểm 7, số cầu thủ điểm 9 trở lên chiếm tỷ lệ khá trong mỗi trận đấu. Kết quả đó là sự bố trí hợp lý sở trường mỗi cầu thủ trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Chính sự đồng đều của một tập thể với môn chơi đòi hỏi tính đồng đội cao tạo cho U23 Việt Nam giàu sức chiến đấu tại giải này. Khả năng tranh chấp tay đôi không hề lép vế với đối thủ nếu không muốn nói là có phần nổi trội (Trận với U23 Hàn Quốc tỷ lệ 51%; Trận với U23 Úc là 55%).

Mọi vị trí trong đội hình đều được phát huy tối đa phẩm chất kỹ thuật của mình
Mọi vị trí trong đội hình đều được phát huy tối đa phẩm chất kỹ thuật của mình

Công Phượng chưa thực sự tỏa sáng tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, nhưng vai trò “chim mồi” của Phượng còn quan trọng hơn 1 bàn thắng anh ghi ở trận gặp U23 Iraq. Nếu phải nhắc tên cá nhân thì dưới thời HLV Park Hang Seo, Quang Hải mới là “con bài tẩy” được ông sử dụng tối đa thời gian trong các giải giao hữu và tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Cầu thủ này được chơi khá tự do khi đảm nhận cánh trái hoặc cách phải, nhưng có điểm trùng hợp khá lý thú, cả ba bàn Quang Hải ghi tại M150 Cup và vòng chung kết lần này đều ở ngoài vòng 16m50 chếch bên trái theo hướng tấn công của đội tuyển. Cái kèo trái mềm mại, khó đoán định, không cần đà luôn vẽ những đường cong khó lường tạo nên một trong những bàn thắng ngoạn mục nhất tại VCK U23 châu Á 2018. Xem Quang Hải linh hoạt trong di chuyển, tinh tế trong xử lý bóng, người hâm mộ càng tiếc cho anh tại SEA Games 29 không có nhiều cơ hội để phô diễn cái chân trái đầy “ma lực” của mình.

Phương án thay người chính xác, sức bền được cải thiện
Yên tâm, hiệu quả khi mỗi cầu thủ được thay, đó là cảm giác chung của người hâm mộ đối với U23 Việt Nam tại vòng chung kết lần này. Chút lăn tăn khi HLV Park Hang Seo chọn Phan Văn Đức thay Công Phượng trận gặp U23 Úc, nhưng kết quả “cánh chim lạ” này là phương án hết sức hợp lý trong việc hỗ trợ phòng thủ bên cánh trái của U23 Việt Nam, đó cũng là phát hiện trám chỗ hay của HLV Park Hang Seo khi cầu thủ này thể hiện trong trận đấu với U23 Syria và U23 Iraq. Dễ nhận thấy cặp Văn Toàn – Đức Chinh thực chất không phải là dự bị cho nhau mà là phương án A, B trong bài tấn công khác nhau của U23 Việt Nam trước mỗi đối thủ.


Thời tiết không thuận lợi, mật độ thi đấu dày đặc, khối lượng vận động lớn, nhưng cầu thủ cả ba tuyến của U23 Việt Nam không bị vọp bẻ hoặc chuột rút. Rõ ràng thể lực của U23 Việt Nam được cải thiện đáng kể về sức bền. Cho dù các bài tập nặng về thể lực đối với U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải lần này không ở cường độ cao nhưng sự quan tâm chế độ dinh dưỡng cùng bài toán phân phối sức hợp lý trong từng pha bóng là bí kíp giúp U23 Việt Nam có thể trụ vững trước đối thủ đầy sức mạnh về thể lực như Hàn Quốc, Úc, Syria và Iraq… 120 phút của trận đấu tứ kết trước U23 Iraq đã thể hiện tất cả những tinh túy về phẩm chất kỹ thuật, tinh thần chiến đấu và sức bền của U23 Việt Nam. Điều đáng khích lệ về khả năng không chiến của U23 Việt Nam trước các đối thủ to cao như trận gặp U23 Úc với tỷ lệ chiến thắng là con số 68% và tiền đạo “siêu dự bị” Đức Chinh đã có bàn thắng không chiến để đời trong trận tứ kết trước các cầu thủ “dầy cơm” của U23 Iraq.

Đôi lời nhắn gửi
Mặc dù ghi dấu ấn đậm nét tại VCK U23 châu Á, nhưng trình độ nền bóng đá nước nhà chưa thể đồng đẳng cấp với các đội bóng hàng đầu châu lục. Khắc phục khả năng dứt điểm vẫn biết là chuyện không dễ nhưng có một thực tế, đã lâu chúng ta chưa có “sát thủ” đẳng cấp. Cơ hội ghi bàn của Công Phượng và các đồng đội không phải là hiếm, nhưng những cú sút thường thiếu lực cổ chân và lấy đà khá “lộ”, khó thành bàn. Bàn thắng từ các tình huống “cắt mặt” hoặc băng xuống chọc mũi giầy thường thấy ở các giải châu Âu vẫn là thứ xa xỉ đối với các cầu thủ nước nhà.

Vẫn biết, sai lầm là một phần của bóng đá nhưng 2 quả penalty trong 4 trận là hệ số không hề nhỏ, đòi hỏi giây phút tỉnh táo của cái đầu và những đôi chân; rồi nữa 3 trong 4 trận của vòng chung kết, U23 Việt Nam đều ghi bàn trước nhưng chỉ bảo toàn được lợi thế của mình trước trận với U23 Úc.

Phương án sử dụng HLV ngoại vẫn là con đường đúng đắn đối với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Phương án sử dụng HLV ngoại vẫn là con đường đúng đắn đối với bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trước khi HLV Park Hang Seo đến Việt Nam, quan điểm sử dụng huấn luyện viên ngoại, nội lại lần nữa dậy sóng đối với bóng đá nước nhà. Trong bài viết gần đây, tôi đã bày tỏ quan điểm vấn đề thầy ngoại, 5 tháng trôi qua kể từ SEA Games 29 vẫn những con người ấy, những nhân tố ấy, dưới bàn tay thầy ngoại các cầu thủ U23 Việt Nam đã có bộ mặt rất khác. Báo chí còn phải nói nhiều về “phù thủy” Park Hang Seo tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Chính ông là minh chứng sống động để khép lại câu chuyện dài tập về việc dùng thầy ngoại, nội. Điều quan trọng là khả năng lựa chọn trình độ của thầy ngoại như thế nào mà thôi.

Từ sông ra biển lớn mênh mông sóng cả, nhưng niềm tin trở lại với khúc tráng ca hoành tráng trên bản đồ châu lục. Xin cảm ơn thầy trò ông Park Hang Seo về câu chuyện cổ tích tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x