U23 Việt Nam: Lần cuối cho lứa cầu thủ tài năng

NGỌC ANH
15:19 ngày 28-12-2017
Ra mắt NHM vào năm 2013, rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang khoác áo U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu trẻ quốc tế cuối cùng là VCK U23 châu Á 2018. Vì thế, tất cả họ đang muốn có lời chia tay và tri ân khán giả cả nước một cách ý nghĩa nhất.
U23 Việt Nam: Lần cuối cho lứa cầu thủ tài năng

Tài không đợi tuổi!

Sau 4 năm được đông đảo NHM biết đến và dành cho sự mến mộ đặc biệt, lứa của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Đức Huy, Hồng Duy, Duy Mạnh hay Tiến Dũng đã nhận được sự quan tâm bậc nhất tại U23 Việt Nam hiện tại. Trong những năm đó, rất nhiều cung bậc cảm xúc đã xuất hiện và đa phần những cầu thủ nói trên đã mang đến nhiều điều mới mẻ cho bóng đá Việt Nam. 

Còn nhớ trước khi diễn ra giải U19 ĐNÁ 2013, rất ít khi các cầu thủ trẻ được NHM biết đến rộng rãi và quan tâm hết sức đặc biệt như giải đấu diễn ra tại Indonesia năm đó. Với màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu đầu tiên khoác áo lên mình chiếc áo đỏ đầy tự hào, lứa này đã găm chặt vào tâm trí NHM với những pha bóng đẹp. Nên nhớ, khi đá giải U19 ĐNÁ 2013, những Công Phượng, Đức Huy và Xuân Trường mới 18 tuổi, còn Duy Mạnh, Đức Huy, Hồng Duy và Văn Toàn mới bước sang tuổi 17. Và nói như HLV Phan Thanh Hùng thì, “sự xuất hiện của lứa Công Phượng đã “khai phá” rất nhiều điều mới mẻ cho bóng đá Việt Nam!”. 


Sau đó, lứa Công Phượng đá ở U19 Việt Nam đã tạo nên cơn sốt thực sự cho bóng đá nước nhà. Các khán đài luôn chật ních người xem mỗi khi họ ra sân thi đấu. Đi đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng, chẳng khác nào những ngôi sao đích thực. Có lẽ lứa Văn Quyến thời năm 2000 cũng không thể làm NHM sục sôi như lứa Công Phượng. Nhìn các khán đài kín đặc người giai đoạn 2013 và 2014 đã làm tăng nhiệt, làm sống dậy tình yêu bóng đá ở mọi lứa tuổi trong NHM. Đấy là những điều rất đặc biệt mà lứa cầu thủ đó tạo dựng được!

Chia tay trong ấn tượng?

Kể từ khi “ra đời” vào năm 2013, lứa cầu thủ tài năng này đã có bước phát triển rất căn cơ và vững chắc khi được đá chính ở cấp CLB rồi khoác áo U22, U23 từ năm 2015. Đó là chưa kể, ngoài Đức Huy, thì số còn lại vừa nhắc ở trên đã vinh dự được triệu tập và trở thành mảnh ghép quan trọng ở ĐT Việt Nam. Nhưng cũng giống như lúc chào khán giả nước nhà năm 2013 thì những giải đấu quốc tế sau đó họ đều chưa thể cùng các đội tuyển trẻ chạm tay đến chức vô địch hay tấm HCV các giải đấu. Sau SEA Games 29, Xuân Trường đã chia sẻ bằng giọng nói trầm buồn: “Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi cũng như nhiều đồng đội khác. Rất buồn và tiếc khi chúng ta không thể hoàn thành được giấc mơ đoạt HCV. Đã nhiều năm khoác áo ở các cấp độ U, nhưng lần chia tay đấu trường SEA Games 29 này thật buồn”. 

Từng khoác áo các đội tuyển nhiều cấp độ và chinh chiến ở nhiều giải đấu khác nhau, Công Phượng cũng không thể nào quên được những giây phút bị thua U22 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng. Nhưng nói như tiền đạo người Nghệ An này thì: “Bóng đá cũng như cuộc sống, cần phải vượt qua được những khó khăn. Chúng tôi xác định VCK U23 châu Á 2018 là giải đấu cuối cùng ở cấp độ U nên dù các đối thủ phía trước rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm cái gì đó để có lời chia tay U23 Việt Nam một cách ấn tượng nhất!”.

Đội tuyển của sự kế thừa
Nếu như VCK U23 châu Á 2018 là giải đấu cuối cùng cấp độ U với Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Đức Huy, Hồng Duy, Duy Mạnh và Tiến Dũng, thì những Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Đình Trọng... vẫn có thể tham dự giải đấu này thêm một lần nữa. Có thể thấy, ở U23 Việt Nam đang có sự kế thừa giữa hai lứa cầu thủ khác nhau và sự nối tiếp đó là chính là hành trang vững chắc cho đội ở chặng đường sắp tới.

Kế hoạch tập huấn và thi đấu của U23 Việt Nam
- Đầu tháng 1/2018: Sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á 2018
- Ngày 4/1/2018: Giao hữu gặp U23 Palestine
- Ngày 11/1/2018: Gặp U23 Hàn Quốc
- Ngày 14/1/2018: Gặp U23 Australia
- Ngày 17/1/2018: Gặp U23 Syria
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Duy Mạnh & sự trăn trở vị trí thi đấu Duy Mạnh & sự trăn trở vị trí thi đấu

    Đỗ Duy Mạnh dường như là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở U23 Việt Nam hiện nay. Người ta nhắc anh không phải vì đã chơi tốt, mà những sai lầm gặp phải trong thời gian qua. Nhưng Duy Mạnh không đáng trách.

  • U23 Việt Nam lo vá hàng phòng ngự U23 Việt Nam lo vá hàng phòng ngự

    Đây được xem là tuyến yếu nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và khi VCK U23 châu Á đã đến gần, HLV Park Hang-seo đang tìm mọi cách để vá lại những lỗ hổng ở tuyến này.

  • Sứ mệnh của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á Sứ mệnh của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

    U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào một giải đấu mà nhiều người tin là nó thực sự quá tầm với đội. Sân chơi châu lục ở một đẳng cấp khác và dù có mơ mộng thì chúng ta vẫn phải thực tế với những giới hạn đang tồn tại.

  • Thầy Park 'phát sốt' với chấn thương của Công Phượng Thầy Park 'phát sốt' với chấn thương của Công Phượng

    Trong buổi tập diễn ra chiều nay, tiền đạo Công Phượng bất ngờ dính chấn thương lật cổ chân trái. Điều này khiến HLV Park Hang-seo tỏ rõ sự lo lắng trước nguy cơ mất chân sút số 1 tại VCK U23 châu Á.

  • HLV Park Hang-seo loại 1 cái tên U23 Việt Nam khi sang Trung Quốc HLV Park Hang-seo loại 1 cái tên U23 Việt Nam khi sang Trung Quốc

    Trước khi sang Trung Quốc, HLV Park Hang-seo sẽ chia tay một cầu thủ của U23 Việt Nam. 29 cầu thủ còn lại nếu không có gì thay đổi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

  • U23 Việt Nam & một tuần quyết định cho hàng thủ U23 Việt Nam & một tuần quyết định cho hàng thủ

    Trở lại tập luyện sau 2 ngày được nghỉ xả trại, U23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo đặt ra mục tiêu cụ thể nhằm uốn nắn, chỉnh sửa những điểm hạn chế trong thời gian vừa qua trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2018.

  • U23 Việt Nam bị quần tơi tả sau 2 ngày nghỉ U23 Việt Nam bị quần tơi tả sau 2 ngày nghỉ

    Sau 2 ngày nghỉ lễ Giáng sinh, thầy trò HLV Park Hang-seo đã quay trở lại tập luyện với trọng tâm là “nhồi” giáo án thể lực. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã bị quần cho tơi tả, thở không ra hơi sau khối lượng vận động tương đối nặng.

  • HLV Park Hang-seo dồn toàn lực để 'làm điều kỳ diệu' HLV Park Hang-seo dồn toàn lực để 'làm điều kỳ diệu'

    Đây là thời điểm mà U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, giải đấu mà HLV Park Hang-seo đặt rất nhiều kỳ vọng. Bởi vậy, ông thầy Hàn Quốc chia sẻ muốn dồn toàn lực cho mục tiêu “làm nên điều kỳ diệu cùng U23 Việt nam”.

  • U23 Việt Nam chuẩn bị chốt danh sách: Thử tìm bộ khung của thầy Park U23 Việt Nam chuẩn bị chốt danh sách: Thử tìm bộ khung của thầy Park

    Chỉ vài ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2018. Và giờ là lúc nhiều người đặt dấu hỏi, những cái tên nào sẽ được chọn và những cái tên nào nằm ngoài kế hoạch của HLV Park Hang-seo tại sân chơi châu lục?

  • HLV Park Hang-seo hạn chế 'lộ bài' trước VCK U23 châu Á HLV Park Hang-seo hạn chế 'lộ bài' trước VCK U23 châu Á

    Tại trận đấu mới nhất gặp CLB Ulsan Hyundai diễn ra ngày 21/12 vừa qua, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam xuất trận với số áo khác lạ.

  • Bộ đôi trung vệ U23 Việt Nam thắp sáng đam mê cho trẻ em Bộ đôi trung vệ U23 Việt Nam thắp sáng đam mê cho trẻ em

    Bộ đôi trung vệ trụ cột của U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng – Trần Đình Trọng đã có ngày nghỉ lễ Giáng sinh đầy ý nghĩa khi đến truyền lửa đam mê cho các em nhỏ tại Trung tâm bóng đá học đường của đàn anh Vũ Như Thành.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x