U23 Việt Nam & sức mạnh Phù Đổng

Phan Hồng Phan Hồng
16:52 ngày 24-01-2018
U23 Việt Nam được ví như có sức mạnh của Phù Đổng trong hành trình đến chung kết. Từ chỗ bị coi là khó có thể phản kháng, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã vươn mình đứng dậy một cách phi thường để hạ đo ván của 5 đối thủ trên cơ, hiên ngang bước tiến vào trận tranh “ngôi vương”.
U23 Việt Nam & sức mạnh Phù Đổng

Người nước ngoài muốn bật khóc

Sự chêch lệnh về chuyên môn giữa U23 Việt Nam với các đối thủ ở vòng bảng là khá lớn theo đánh giá trước khi cuộc chơi diễn ra. Trước những U23 Australia, U23 Hàn Quốc… vốn đẳng cấp hơn, đoàn quân ông Park Hang Seo rất dễ xảy ra cảnh “tim đập, chân run” để rồi dễ dàng buông xuôi và về nước sớm. Nhưng U23 Việt Nam đã thể hiện một sức mạnh tinh thần cực kỳ đáng kinh ngạc. Những Quang Hải, Tiến Dũng không hề e dè, ngại ngùng trong ngày ra biển lớn. Họ đã chiến đấu với sự gan lỳ và can trường của lớp cầu thủ được trui rèn qua hàng loạt các trận đấu quốc tế ở các giải trẻ và đã tích lũy được kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dặn.

Tinh thần thép ấy thể hiện rõ nhất không phải ở những trận đấu thuận lợi khi dẫn bàn trước mới chơi hay (trước U23 Hàn Quốc, U23 Australia) mà ngay cả khi bị đặt vào thế khó. Đôi khi phải chơi tử thủ trong những phút cuối trước Syria nên U23 Việt Nam phải đối mặt với sức ép liên tục nhưng vẫn đứng vững. Đặc biệt, dù bị Iraq và Qatar dẫn bàn nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không hề nao núng, thậm chí chơi còn kỷ luật hơn, quyết tâm hơn để ngược dòng thành công và thắng trên loạt đấu súng cân não mà nếu tâm lý không vững sẽ dễ dàng sụp đổ vì "cóng".

Sự vững chãi về tinh thần giúp cho các học trò ông Park Hang Seo điều khiển được đôi chân một cách ngoan ngoãn theo cách nghĩ của lý trí, dòng chảy của con tim để chơi những trận cầu để đời, tạo nên dáng đứng kiên cường và đầy thách thức cho bóng đá Việt Nam trong làng túc cầu (trẻ) châu Á, khiến người nước ngoài cũng muốn bật khóc. “Hay quá, Việt Nam ơi! Tinh thần chiến đấu của các bạn khiến tôi muốn khóc. Đội của các bạn cho chúng tôi thấy, mọi thứ đều có thể xảy ra nếu chúng ta muốn và không từ bỏ”, tài khoản Acil Abdullah đến từ Malaysia chia sẻ trên trang mạng của AFC.


Càng đá càng hay

Nhưng U23 Việt Nam không chỉ mạnh về tinh thần. Chuyên môn mới là yếu tố quyết định đến sự thành bại của một đội bóng. Trên phương diện này, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã tiến một bước dài theo biểu đồ trận sau hay hơn trận trước. Đã có lúc U23 Việt Nam bị chê là phòng ngự tiêu cực ở vòng bảng nhưng mọi lời chê bai dường như không còn chỗ để cất nên lời khi U23 Việt Nam đã chơi thế trận mở, đậm chất cống hiến ở vòng knock-out. 5 bàn ở tứ kết và bán kết là bằng chứng, U23 Việt  Nam vẫn đủ sức chơi tấn công vỗ mặt đối phương chứ không đơn thuần là phòng ngự.  

Hành trình đi đến chung kết của U23 Việt Nam đã chứng minh, Quang Hải và đồng đội luôn đạt hiệu quả cao trên mọi chiến thuật, dù đó là phòng phự hay chơi tấn công cởi mở. Những con số thống kế có thể dẫn đến bàn thắng như số lần phạt góc, sút cầu môn… được đoàn quân ông Park Hang-seo thể hiện chẳng kém cạnh so với các ứng cử viên vô địch như U23 Iraq, U23 Qatar và thậm chí cả U23 Australia dù kiểm soát bóng có phần ít hơn. Tỷ lệ chuyền bóng của các cầu thủ ngày càng xuất sắc, cũng không thua kém cầu thủ của các nền bóng đá phát triển. Nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam chuyền bóng đạt đến độ chuẩn trên 90%.

Một điểm nữa không thể không hài lòng là thể lực. Đã có lúc U23 Việt Nam tưởng chừng như không đủ sức để chạy dưới cái lạnh cắt da, xé thịt lại giáp mặt với các đối thủ dồi dào thể lực, thể hình vạm vỡ. Nhưng đoàn quân của ông Park Hang Seo vẫn không mấy khi cho thấy mình hụt hơi. Đặc biệt, U23 Việt Nam phải trải qua 2 trận đấu loại trực tiếp với 120 phút mà nếu không đủ sức khỏe thì rất dễ đầu hàng sớm.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x