U23 Việt Nam: Thành Chung cũng là 'nhân tố X' cho vị trí trung vệ

Đức Nguyễn
07:26 ngày 05-01-2018
Bùi Tiến Dũng trở lại U23 Việt Nam khiến cửa đá chính của tân binh Nguyễn Thành Chung hẹp lại. Nhưng biết đâu sẽ có những bất ngờ phút chót.
U23 Việt Nam: Thành Chung cũng là 'nhân tố X' cho vị trí trung vệ
Điều gì khiến Hoàng Văn Khánh phải rời U23 Việt Nam? Nguyên nhân đầu tiên là trung vệ của SLNA đã không thể hiện được năng lực dù đã xuất hiện ngay từ đầu trong danh dách 32 cầu thủ được triệu tập. Nhưng nguyên nhân thứ hai và quan trọng hơn là sự xuất hiện của Nguyễn Thành Chung khiến HLV Park Hang-seo buộc phải loại bớt một trung vệ. Thực tế, sau Phan Văn Đức thì Nguyễn Thành Chung là người được gọi tập trung muộn thứ hai của U23 Việt Nam. 

Khi biết có giấy triệu tập, bản thân trung vệ của Hà Nội FC đang trong kỳ nghỉ và lang thang du lịch. Thành Chung cũng chỉ có vài ngày để làm quen với giáo án tập luyện của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 này đã hòa nhập rất nhanh với các đồng đội. Thành Chung đã được tung vào sân ở hiệp 2 và chơi 45 phút trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với đại diện K-League Classic là CLB Ulsan Hyundai (thua 2-3). Và người bị thay không ai khác, chính là Hoàng Văn Khánh.

Chỉ vài buổi tập cùng với 45 phút có mặt trong một trận đấu không chính thức, Thành Chung đã lấy chỗ của đàn anh. Điều này chứng tỏ cầu thủ này có những tố chất được thầy Park ưng ý. Điều đầu tiên cần được nói đến chính là Thành Chung sở hữu thể hình tốt với chiều cao lên đến 1m80. Như vậy, anh cùng với Lê Văn Đại (FLC.TH) là hai người có chiều cao tốt nhất trong số các trung vệ mà U23 Việt Nam đang có (Trần Đình Trọng 1m74, Bùi Tiến Dũng 1m74, Đỗ Duy Mạnh 1m78 và A Hoàng 1m75).


Nhưng điều khiến HLV Park Hang-seo “ưng cái bụng” nhất chính là khả năng hòa nhập nhanh trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 đang được sử dụng. Thực tế, ở V.League, đội bóng chủ quản Hà Nội FC gần như không sử dụng sơ đồ này. Tuy nhiên, theo bật mí của chính Thành Chung thì anh đã nhiều lần được tập và thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ ở các đội trẻ Hà Nội. Đối tác tin cậy của Thành Trung chính là Đình Trọng, người cũng đang khoác áo U23 Việt Nam và Sài Gòn FC.

“Đá 3 trung vệ là cực kỳ khó, đặc biệt là trong những tình huống bọc lót dễ bị trùng nhau hoặc phải đá trái kèo. Tôi đã từng rất bỡ ngỡ, nhưng đó là khi mới tập ở đội trẻ Hà Nội. Lúc mới nhận được thông tin lên U23 Việt Nam, bản thân tôi chưa hình dung được mình sẽ chơi như thế nào và đá ở đâu. Tuy nhiên, do đã làm quen với sơ đồ và cách chơi trước đó, tôi tin mình có thể hòa nhập được. Có chăng điều mà tôi lo lắng là nền tảng thể lực không được tốt. Bây giờ thì mọi việc đã ổn hơn rất nhiều”, Thành Chung cho biết.

Trong trận đấu giao hữu chiều 4/1 trên đất Trung Quốc, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã trở lại. Điều này đồng nghĩa, cơ hội đá chính của Thành Chung đang trở nên nhỏ hơn. Dù vậy, trung vệ của Hà Nội FC cũng đã ghi điểm với HLV Park Hang-seo thông qua những phút có mặt trên sân. Đến thời điểm này, U23 Việt Nam đã định hình được lối chơi cũng như việc lựa chọn con người, nhưng ông Park không “đóng đinh” với những chọn lựa của mình. 

Rõ ràng, ở U23 Việt Nam sẽ có một cuộc cạnh tranh ở vị trí trung vệ và Thành Chung cũng là ứng cử viên nặng ký. Với những lợi thế về thể hình cũng như bắt nhịp chiến thuật rất nhanh, biết đâu đó phút cuối Thành Chung là ẩn số bất ngờ.

VÀI NÉT VỀ THÀNH CHUNG
- Năm sinh: 1997
- Nơi sinh: Hà Nội
- Chiều cao: 1m80
- Cân nặng: 70kg
- Vị trí thi đấu: trung vệ
- 2015 - nay: Hà Nội FC 
- Thành tích
- Vô địch V.League và U21QG  năm 2016
- Á quân V.League 2015, hạng ba V.League năm 2017

Thầy Park thở phào với Tiến Dũng 


Trong trận giao hữu với U23 Palestine chiều qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có mặt trong đội hình xuất phát. Cầu thủ thuộc biên chế của Viettel đã chơi khá tốt sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương. Đây thực sự là một tin không thể vui hơn với HLV Park Hang-seo, bởi thời gian qua, vị trí trung vệ khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc mất ngủ. Với những phẩm chất đã khẳng định ở ĐTQG và U23 Việt Nam, chắc chắn Tiến Dũng sẽ là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội tại VCK U23 châu Á. Dù vậy, trung vệ sinh năm 1995 cũng cho biết: “Sau thời gian không thi đấu với cường độ cao, cảm giác bóng chưa thật tốt và thể lực chưa thật ổn. Tuy nhiên, được trở lại và đá chính khiến bản thân tôi phấn chấn hơn. Hy vọng, mọi thứ sẽ tốt đẹp khi U23 Việt Nam ra quân”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x