U23 Việt Nam trước trận gặp Uzbekistan: Làm mới hàng công, rèn chống bóng bổng

Ngọc Anh
06:35 ngày 12-12-2017
U23 Việt Nam đã được quán triệt tinh thần là phải tập trung tối đa trong trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Uzbekistan. Cá nhân HLV Park Hang-seo cũng chuẩn bị khá kỹ về nhân sự cho trận đấu sẽ diễn ra vào chiều mai, 13/12.
U23 Việt Nam trước trận gặp Uzbekistan: Làm mới hàng công, rèn chống bóng bổng

Nghiêm khắc với các học trò

Một ngày sau chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ tập một buổi, nhưng đến hôm qua, lịch tập của đội lại quay về với 2 buổi/ngày như bình thường. HLV Park Hang-seo muốn các học trò thích nghi với lịch tập luyện và thi đấu đan xen nhau để vừa duy trì cảm giác thi đấu, vừa tích trữ được thể lực. Thậm chí, ở buổi tập chiều qua, đến gần 20h00 đội mới kết thúc các bài tập do nhà cầm quân người Hàn Quốc đề ra. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ quần thảo trên sân, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò rèn kỹ các phương án đối phó với đối thủ Uzbekistan. Hậu vệ Đình Trọng cho biết: “Trận đấu tới, U23 Việt Nam sẽ gặp đội bóng có nền tảng thể lực tốt và thể hình vượt trội, rất đáng gờm ở các pha bóng bổng.

Trong buổi tập hôm qua, các cầu thủ được HLV Park Hang-seo yêu cầu rèn kỹ các bài phối hợp và bọc lót cho nhau ở các pha bóng bổng Ảnh: HỮU PHẠM
Trong buổi tập hôm qua, các cầu thủ được HLV Park Hang-seo yêu cầu rèn kỹ các bài phối hợp và bọc lót cho nhau ở các pha bóng bổng - Ảnh: Hữu Phạm

HLV Park Hang-seo nói với chúng tôi rằng, đội ta thua kém đối thủ về một số mặt, nhưng không vì thế mà dễ dàng nhận các bàn thua. Các vị trí phải đảm bảo được cự ly đội hình và đặc biệt phải hỗ trợ, bọc lót cho nhau tốt trong các pha bóng bổng. Tôi nghĩ, đây là điều rất cần thiết bởi khi đá ở V.League, đối đầu với các tiền đạo ngoại cao lớn thì phương án bọc lót kỹ càng cho nhau là cách rất tốt để khóa các “cây sào” trong vòng cấm địa. HLV Park Hang-seo đã chỉ bảo khá nghiêm khắc với các cầu thủ phòng ngự về cách kèm người cũng như bọc lót cho nhau khi đối thủ xuống biên, tạt bổng vào khu 16m50...”.

Bắt đầu xoay tua đội hình

Trong phần lớn thời gian buổi tập hôm qua, HLV Park Hang-seo đã chia đôi đội hình để thi đấu đối kháng. Theo quan sát, ở đội hình chính, về cơ bản nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn duy trì bộ khung đã có mặt ở đội hình xuất phát trận đấu với U23 Myanmar cách đây ít ngày. Có thể thấy, ông Park không vội vàng thay đổi ồ ạt nhân sự, mà “cấy” dần một số nhân tố vào bộ khung, chẳng hạn như tiền đạo Đức Chinh được xếp đá thay tiền vệ Quang Hải, rồi sau đó đến lượt tiền vệ Tiến Dũng lấp chỗ của tiền vệ Đức Huy. “HLV Park Hang-seo nói với chúng tôi rằng, ở đội tuyển ai cũng quan trọng, mỗi người có một vai trò, nhưng trong một trận đấu cụ thể sẽ sử dụng nhiều phương án khác nhau. Có thể người này được đá, người khác dự bị, nhưng trước trận đấu ai cũng phải trong tâm thế sẵn sàng ra sân”, tuyển thủ Đình Trọng cho biết sau buổi tập hôm qua. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở trận đấu tới gặp U23 Uzbekistan, HLV Park Hang-seo vẫn cho các học trò xuất phát với sơ đồ 3-4-3, nhưng sang hiệp 2 thì bất luận kết quả thế nào, ông sẽ xoay sang sơ đồ khác để học trò có thêm những giải pháp trong phòng ngự lẫn tấn công. Và khi đó, nhiều cầu thủ dự bị sẽ được đưa vào sân để thử nghiệm. Điều này cũng hợp lý bởi M-150 Cup đơn thuần chỉ là giải giao hữu và là cơ hội để ông Park thử nghiệm về chiến thuật lẫn con người cho U23 Việt Nam.

Ông Park yêu cầu học trò nói chuyện nhiều hơn
Trong buổi tập chia đôi đá đối kháng chiều qua, rất nhiều lần HLV Park Hang-seo đã cắt còi yêu cầu những cầu thủ đứng gần nhau…trao đổi nhiều hơn để tạo sự kết dính. “Thầy Park yêu cầu các cầu thủ trên sân phải gọi và nhắc nhau nhiều hơn để có sự bọc lót tốt và di chuyển hợp lý. Những ai không liên lạc với nhau bằng lời đều bị thầy nhắc. Chúng tôi cảm thấy điều đó vừa tăng sự kết dính vừa hòa hợp ngay trên sân”, Đình Trọng chia sẻ.

HLV Park Hang-seo hào hứng “đá ma” với các học trò


Trong buổi tập sáng qua tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã vui vẻ tham gia “đá ma” với các học trò ở U23 Việt Nam. Đây có thể xem là điều hiếm hoi bởi trước đó, thầy Park thường chỉ đứng ngoài quan sát, chỉ đạo và hướng dẫn trong các buổi tập của đội. Từng là tuyển thủ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo thể hiện kỹ thuật xử lý bóng khéo léo khi chơi “bóng ma”. Tuy nhiên, vì điều kiện sức khỏe, nhà cầm quân 58 tuổi sau đó đã xin dừng cuộc chơi sớm để đảm bảo thể lực cho buổi tập chiến thuật diễn ra sau đó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x