2. Hai cánh mạnh công nhưng yếu thủ
Trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo, hai cầu thủ chạy cánh được chọn lựa là A Hoàng (cánh phải) và Văn Thanh (cánh trái). Nhiệm vụ của họ đặc biệt quan trọng khi vừa phải lên công và về thủ sao cho phù hợp. Song tính đến hiện tại, A Hoàng chưa thể tạo ra một sự liên kết tốt với hàng công bên cánh của mình.
VIDEO: Abdixolikov Bobir mở tỷ số cho Uzbekistan |
---|
3. Tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Đức Huy chưa ăn ý
HLV Park Hang-seo quyết định chọn Đức Huy đá cặp với Xuân Trường thay vì những cầu thủ phòng ngự như Thái Quý hay Tiến Dụng. Đây là một giải đấu mà Đức Huy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ông thầy người Hàn Quốc giao phó khi đá giăng ngang với Xuân Trường. Một mặt anh hỗ trợ tấn công. Mặt khác, chính Đức Huy là người thường xuyên bọc lót cho Xuân Trường ở vai trò phòng ngự.
Cũng ở chi tiết này mà chúng ta thấy được, Xuân Trường sẽ chỉ phát huy khả năng tốt nhất của mình khi được đá nhô cao, thay vì đá thấp. Nhưng nếu dâng cao thì Đức Huy sẽ lại phải liên tục phải gồng mình ở trung tâm hàng tiền vệ. Một điểm nữa là Xuân Trường không giỏi về khả năng phòng ngự, khiến áp lực chống phản công trung lộ của Đức Huy lớn hơn. Hàng tiền vệ trung tâm với 2 người thay vì 3 người trong sơ đồ 4-5-1 như trước đây vẫn chưa tạo được sự yên tâm với thầy Park.
4. Độ vênh giữa kép chính, phụ
HLV Park Hang-seo đã cố gắng thử nghiệm tối đa có thể những cầu thủ mà ông mang sang Thái Lan thi đấu. Tuy nhiên có thể thấy một độ vênh giữa bộ khung chính mà ông đã định hình với những cầu thủ dự bị. Điển hình nhất là ở trận đấu với Uzbekistan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn