U23 Việt Nam với cơn bão chấn thương: Cơn ác mộng lại về

Song Anh
06:24 ngày 06-12-2017
HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự của mình đang đau đầu với vấn nạn chấn thương hoành hành ở U23 Việt Nam. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho ông thầy người Hàn Quốc trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới.
U23 Việt Nam với cơn bão chấn thương: Cơn ác mộng lại về
“Bệnh viện thu nhỏ” ở U23 Việt Nam
Để chuẩn bị cho giải M-150 Cup tại Thái Lan và hướng đến VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 34 cầu thủ. Sau 2 ngày tập luyện, thấy chưa yên tâm ở vị trí “gác đền”, dù trước đó đã triệu tập 3 thủ môn, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục gọi bổ sung thủ thành Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC, nâng danh sách đội lên 35 người.

Nhưng rất nghịch lý là kể từ ngày tập trung, chưa buổi tập nào HLV Park Hang-seo có được đầy đủ lực lượng tập luyện bởi vấn đề chấn thương. Hàng loạt các cầu thủ đang gặp chấn thương với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đó lại được xem là các trụ cột, có thâm niên “ăn cơm tuyển” như Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Chinh, Minh Long, Hữu  Dũng và Thanh Thịnh…

Ngoại trừ Đức Chinh và Hữu Dũng đã có thể vào sân tập trở lại, các cầu thủ còn lại vẫn phải đang tập hồi phục ở ngoài cùng các bác sỹ. Trong số này, chấn thương của Tuấn Anh và trung vệ Bùi Tiến Dũng được chẩn đoán là khá phức tạp, cần 1-2 tuần mới có thể tập luyện trở lại.

Không riêng gì các trụ cột, ngay cả tân binh như tiền đạo Tiến Linh cũng không may dính chấn thương lật cổ chân sau 2 ngày tập trung. Chân sút trẻ của B.BD chính là cái tên đầu tiên phải chia tay U23 Việt Nam chỉ sau vài ngày tập luyện.

Đợi ông Park giải toán
2 năm trước, khi dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á và hướng tới SEA Games 28, HLV Toshiya Miura đã từng phải đối mặt với cơn “bão” chấn thương rất nặng nề. Bởi những lý do khác nhau mà hàng loạt trụ cột của U23 Việt Nam như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thịnh… đã phải lỡ hẹn với những giải đấu rất quan trọng này.


Giống như đồng nghiệp người Nhật Bản, thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo cũng đang phải đau đầu về tình trạng chấn thương tràn lan của các học trò. Trong những buổi tập gần đây, ông thầy người Hàn Quốc liên tục nhắc nhở các học trò giữ lửa cho đôi chân nhưng cũng phải cố gắng tránh va chạm mạnh với các đồng đội, gây ra những chấn thương không đáng có. 

Nhưng do quân số của U23 Việt Nam rất đông, các cầu thủ trẻ đều rất muốn ghi điểm trong mắt ông thầy để hy vọng có suất tham dự VCK U23 châu Á nên tình trạng chấn thương sẽ không tránh khỏi.

“Bởi sau 2 buổi tập có nhiều ca chấn thương, thầy có nhắc nhở anh em cần phải hạn chế va chạm trong những tình huống tranh chấp. Tuy vậy, toàn đội đều nỗ lực thể hiện mình với mong muốn có suất tham dự VCK U23 châu Á, nên điều này cũng khó tránh khỏi”, tiền vệ Đức Huy chia sẻ.

Để đối phó với cơn bão chấn thương đang hoành hành, HLV Park Hang-seo dù rất muốn cải thiện thể lực, sức mạnh cho các học trò nhưng cũng điều chỉnh giáo án sao cho phù hợp nhất. Đây là thời điểm mà ông Park cần phải giải bài toán nhân sự, đồng thời “cầu trời” không có thêm cầu thủ nào sẽ gặp phải chấn thương trong quãng thời gian sắp tới!

HLV Hữu Thắng quan tâm chấn thương của các học trò cũ
Trong vai trò học viên theo học lớp HLV chuyên nghiệp của AFC, HLV Hữu Thắng đã có buổi học thực hành “nội soi” buổi tập của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân xứ Nghệ cũng rất quan tâm đến thông tin đi thi đấu, tình trạng chấn thương hiện tại của các học trò cũ. 

Quang Hải thích các bài tập của HLV Park Hang-seo
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết trong những ngày tập vừa qua, HLV Park Hang-seo yêu cầu tỉ mỉ trong bài tập chiến thuật cho ĐT U23 Việt Nam. Để phục vụ cho lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, ông đưa các bài tập ban bật nhỏ, phối hợp một chạm tam giác giữa các cầu thủ với nhau. “Tôi thấy các bài tập rất hay. Thầy thay đổi liên tục sao cho giáo án tập luyện phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Các bài tập thường diễn ra với tốc độ nhanh, các cầu thủ luôn nhìn về phía trước để quan sát các đồng đội quanh mình”, Quang Hải chia sẻ. 


Liên quan đến sơ đồ 3-4-3 cùng việc thay đổi trạng thái tấn công giữa phòng ngự một cách liên tục mà thầy Park đang tập cho U23 Việt Nam, Quang Hải cho biết: “Tôi nghĩ sơ đồ sẽ tùy vào đối thủ ra sao để áp dụng. Còn cá nhân tôi thì đã được thi đấu theo chiến thuật như thế này nên cảm thấy không vấn đề gì cả”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x