Unai Emery sẽ đi đến đâu?

Dũng Phan
09:45 ngày 11-10-2018
Thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 27 điểm tuyệt đối và ghi đúng 27 bàn thắng. Những con số đó hình như là của nhà vô địch Manchester City mùa giải năm ngoái chứ không phải là Arsenal? Nhưng đó đúng là Arsenal.
Unai Emery sẽ đi đến đâu?
Khác hẳn với cảnh Manchester United cứ sau một thất bại lại lôi huyền thoại Alex Ferguson ra để so sánh. Những gì Unai Emery làm được cho đến lúc này khiến sân Emirates không còn ai nhắc đến Arsene Wenger nữa. Kết quả đã nói lên tất cả, rằng những gì mà BLĐ Arsenal làm suốt hai năm qua như tuyển Giám đốc điều hành, dọn di sản Wenger, và chọn người kế thừa, tất cả đều hoàn toàn đúng đắn. Ít ra là đúng hơn so với cách Manchester United đã làm với việc Ferguson nghỉ hưu. 

Nhìn lại đội hình Arsenal, quả thực là chẳng có lý do gì để đội bóng này phải sợ hãi. Pháo thủ có một Mesut Oezil thiên tài, nhưng được cái đặc biệt là rất giỏi trong thế trận “ăn hiếp” đối thủ. Oezil là lưỡi gươm đưa đến sự kết liễu trong một thế trận ập vào như sóng thủy triều, và là con dao cùn nhất trong hệ thống chiến thuật bị ép đến ngạt thở. Hiện tại Arsenal đang đá theo kiểu sóng thủy triều, cùng một Unai Emery dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ Oezil. Họ có một Alexandre Lacazette đang có 5 bàn và 3 kiến tạo. Bên cạnh đó, là một Pierre-Emerick Aubameyang chơi rất đồng đội. Tập thể Arsenal đang gắn kết với những pha phối hợp đẹp gợi lại thời Thierry Henry, Robert Pires. Thành tích tốt, cầu thủ đang vào “form”. Câu hỏi đặt ra: Unai Emery sẽ đi đến đâu? 


Hãy bắt đầu bằng thống kê sau: Arsenal đã trải qua 11 trận đấu với 2 trận thua và 9 trận thắng. 2 trận thua là trước Man City và Chelsea, còn 9 trận thắng là trước những Fullham, West Ham, Vorskla….Những cái tên đó nói lên điều gì? Arsenal thua đội mạnh, và thắng đội yếu là kết luận đầu tiên. Kết luận thứ hai, 9 trận thắng trước các đối thủ yếu chưa đảm bảo được gì cho Arsenal ở các cuộc đua đường dài trong tương lai. Giả sử như Ngoại hạng Anh mà giống La Liga, tức “đua song mã” hoặc “tam mã”, thì chuyện thắng hết các đối thủ yếu là lợi thế lớn. Nhưng với Ngoại hạng Anh sở hữu tới 6 đội bóng có khả năng tranh ngôi vô địch, thì đó lại là vấn đề khác, bằng chứng là hầu như tuần nào cũng có “Super Sunday”. 

Hãy thử làm bài toán như sau: với 20 đội ở Ngoại hạng Anh, thì Arsenal sẽ thi đấu 38 trận, trong 38 trận ấy có 10 trận đấu với nhóm Chelsea, Man City, Liverpool…, tức là hơn 1/4 số trận của họ là các trận cầu “6 điểm”. Quá nhiều so với những gì Arsenal phải đối diện. Arsenal toàn thắng giống như chuyện họ lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh mấy mùa gần đây. Ví von giống như con voi trèo lên ngọn cây, ai cũng biết sẽ có lúc nó rơi xuống. Vấn đề là rơi như thế nào, và rơi vào lúc nào? Vì Arsenal thời Wenger có một điểm yếu chết người. Họ đâm đầu vào vòng knock-out các giải đấu cúp, khi bị loại, họ trở về Premier League với chấn thương của các trụ cột và sự uể oải thất trận, lãnh những cái tát đau điếng từ mấy đội bóng lớn, rồi mất điểm trước các đội bóng nhỏ, và khiến công sức cả mùa giải đổ sông đổ bể. Đó là căn bệnh nan y thời Wenger, được tóm lại bằng hai chữ “ngây thơ”.

Unai Emery có thể đang giúp Arsenal tích cực “vét” điểm các đội bóng yếu. Nhưng khi cuộc đua marathon Giáng sinh bắt đầu, thì đó mới là lúc kinh khủng nhất, cũng là lúc ông hiểu rằng “món ngon” của Ngoại hạng Anh khốc liệt cho kẻ tay mơ thế nào? Bây giờ thì Arsenal vẫn đang bay trong niềm vui và những pha phối hợp. Thôi thì cứ vui, 14 năm qua, có mấy khi fan Pháo thủ được cười thật tươi đâu?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x