Đội hình mỏng khiến Arsenal thất thế ở cuộc đua Top 4

Kỳ Lâm
14:59 ngày 22-04-2019
Thất bại cay đắng trước Crystal Palace đã đẩy Arsenal vào thế khó trong cuộc đua Top 4 nhằm có được vé đi Champions League mùa sau. HLV Unai Emery tỏ ra rất tiếc nuối về cú sảy chân này.
Unai Emery thừa nhận Arsenal đã đánh mất cơ hội lớn
Hiện tại, trên bảng xếp hạng Premier League, Arsenal xếp thứ 4 với 66 điểm, kém Tottenham 3 điểm. Nếu như không thua Crystal Palace 2-3 trong trận đấu tối Chủ nhật vừa qua thì Arsenal đã chiếm vị trí thứ ba bởi vòng đấu này, Gà Trống đã thua trên sân của Man City.

Với 66 điểm, không ai có thể đảm bảo chắc Arsenal sẽ giữ được chỗ trong Top 4 bởi Chelsea cũng có 66 điểm, chỉ kém về hiệu số bàn thắng (+25 và +21). Ngay cả đội bóng đang sa sút là Man United cũng đang có 64 điểm. Thế nên, khoảng cách giữa các đội tranh chấp vị trí thứ tư chung cuộc là vô cùng mong manh.
 
Thua 2-3 trước Crystal Palace, Pháo Thủ bỏ phí cơ hội chiếm vị trí của Tottenham
Thua 2-3 trước Crystal Palace, Pháo Thủ bỏ phí cơ hội chiếm vị trí của Tottenham

Dễ hiểu tại sao ông Emery lại tức tối khẳng định: "Arsenal đã đánh mất một cơ hội cực kỳ tốt" trước một đối thủ Crystal Palace đã hết mục tiêu và ngay trên sân nhà. Việc để Christian Benteke, Wilfried Zaha và James McArthur chọc thủng lưới tới 3 lần cũng là sự cảnh cáo nghiêm khắc đối với hàng thủ của Arsenal.

Sắp tới, Arsenal còn phải làm khách 3 trận và nếu như không cải thiện khâu phòng ngự, không giành trọn 12 điểm tối đa, cũng như thất bại trong việc chinh phục danh hiệu Europa League thì nhiều khả năng, đội bóng của ông Emery lại thất bại trong trận địa giành vé đi Champions League. 

Thái độ thi đấu của các cầu thủ là điều khiến Emery không hài lòng. Bất chấp Mesut Oezil và Pierre-Emerick Aubameyang ghi bàn, nhưng các cầu thủ Arsenal thi đấu hời hợt, không thể hiện được quyết tâm giành chiến thắng. Điều đó đã giúp Palace ra về với 3 điểm, đây mới là lần thứ 8 họ làm được điều đó trên sân khách từ đầu mùa.

"Không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại phung phí cơ hội tốt này. Tottenham đá trước và đã thua Man City. Chúng tôi đá sau và biết mình cần phải làm gì. Đây là thời điểm then chốt để xác quyết chủ nhân của những tấm vé Champions League mùa tới. Thế nên, thất bại này không khác gì việc rút súng tự bắn vào chân", Emery nói.

Mustafi đã mắc nhiều sai lầm trong trận đấu này
Mustafi đã mắc nhiều sai lầm trong trận đấu này

Đúng vậy, tiếc nuối của ông Emery hoàn toàn có lý. Tottenham chỉ còn phải gặp một đối thủ mạnh là Everton ở vòng đấu cuối cùng, tương tự Arsenal còn phải gặp Wolves ở trận đấu bù sẽ diễn ra vào đêm thứ Tư này. Điểm đáng sợ không phải lịch thi đấu của Arsenal dày mà là vì Wolves ở mùa này là khắc tinh của các đội bóng mạnh.

Do đó, 3 điểm vừa đánh mất trong tối qua có thể là bước ngoặt khiến Arsenal đứng ngoài Top 4 chung cuộc. Tuy nhiên, sau khi thể hiện sự thất vọng cùng cực, ông Emery lại tỏ ra lạc quan để xốc dậy tinh thần cho toàn đội.

"Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức trong những vòng đấu tới. Tôi vẫn tự tin vào khả năng của đội bóng nhưng tôi muốn toàn đội phải thể hiện thái độ tích cực. Cả mùa giải đã chứng kiến nỗ lực của Arsenal, bây giờ là thời khắc để thu hoạch. Nỗi thất vọng ngày hôm nay là trái ngọt của ngày mai". 

Benteke đã khiến Arsenal phải thua đau trên sân nhà
Benteke đã khiến Arsenal phải thua đau trên sân nhà

Ông Emery cũng không chê trách gì hậu vệ Shkodran Mustafi dù cầu thủ người Đức này đã mắc nhiều sai lầm trong thất bại vừa qua. Ông coi thái độ của toàn đội là nguyên nhân và không đổ lỗi cho bất cứ cá nhân cầu thủ nào. Có thể, ông không muốn cầu thủ này bị ảnh hưởng tâm lý vào lúc tối hậu.

"Không thể đổ lỗi cho cầu thủ chỉ vì những gì diễn ra trong 1 trận. Mustafi đã chơi ổn định cả mùa. Đây là sai lầm chung. Nếu Arsenal kiểm soát bóng tốt hơn, bắt vị trí tốt hơn thì mọi chuyện đã khác. Hơn thế nữa, Crystal Palace có những chân sút khá sắc sảo như Benteke hay Zaha".

So với trận thắng Napoli tại Europa League, 7 vị trí trong đội hình của Arsenal đã bị thay đổi vì ý đồ xoay tua của ông Emery. Ông coi đây là việc làm cần thiết vì Arsenal cần phải thi đấu tốt ở cả 2 trận địa còn lại. Nếu vô địch Europa League – việc mà ông Emery thường làm rất giỏi – thì Arsenal có thể ung dung đi Champions League mà không cần tính đến vị trí ở Top 4 Premier League. Nhưng đấy vẫn chỉ là chữ "NẾU".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 3 bài học cho M.U sau thảm bại trước Everton 3 bài học cho M.U sau thảm bại trước Everton

    Thất bại tủi hổ 0-4 trước Everton đã phơi bày quá nhiều vấn đề của Man United, và mùa Hè 2019 sẽ là quãng thời gian bận rộn để họ nhìn nhận lại mọi chuyện.

  • Man City... đã vô địch ở một 'giải' khác Man City... đã vô địch ở một 'giải' khác

    Nếu xem những cuộc so tài trực tiếp trong nội bộ Big Six với nhau là một giải đấu, thì Man City đã "chính thức" vô địch giải này sau trận thắng Tottenham vừa qua. Đây không phải là chuyện ví von cho vui. Đang có một vấn đề lớn đặt ra: Big Six làm thay đổi diện mạo của bóng đá Anh.

  • Ed Woodward thừa nhận sai lầm khi chiêu mộ Sanchez Ed Woodward thừa nhận sai lầm khi chiêu mộ Sanchez

    Phó chủ tịch điều hành của Man United, Ed Woodward thừa nhận rằng ông đã mắc sai lầm khi ký hợp đồng với Alexis Sanchez.

  • Georginio Wijnaldum: Trí tuệ bất phàm trong hình hài cục mịch Georginio Wijnaldum: Trí tuệ bất phàm trong hình hài cục mịch

    Liverpool vẫn thường được biết đến là sở hữu bộ ba “công nhân” ở hàng tiền vệ, những cầu thủ thiếu sáng tạo, thiếu đột biến, chỉ thể lực là có thừa. Nhưng luận điểm đó chưa hẳn đúng.

  • Man City sắp 'trói chân' John Stones thêm 6 năm Man City sắp 'trói chân' John Stones thêm 6 năm

    Man City đang đàm phán gia hạn với John Stones trong nỗ lực để hậu vệ người Anh biết rằng anh vẫn là một phần trong tương lai của họ dưới thời Pep Guardiola.

  • M.U: Solskjaer đáng thương hơn đáng trách M.U: Solskjaer đáng thương hơn đáng trách

    Nhiều người sẽ chê bai khả năng của Ole Gunnar Solskjaer có hạn khiến Man United thua thảm Everton đêm qua. Thế nhưng, điều này thực sự không công bằng bởi chính các cầu thủ mới là người đáng trách.

  • 6 thất bại ê chề của M.U trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh 6 thất bại ê chề của M.U trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh

    Ngoài trận thua tủi hổ 0-4 trước Everton tối qua (21/4), Quỷ đỏ còn nhiều thất bại tủi hổ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Cùng điểm lại những màn "bị tra tấn" của đội bóng thành Manchester.

  • Dù vô địch hay không, Klopp đã được ghi danh vào lịch sử Liverpool Dù vô địch hay không, Klopp đã được ghi danh vào lịch sử Liverpool

    Các CĐV của Liverpool đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc mà họ không được nếm trải từ khá lâu. Và người mang tới những niềm vui bất tận đó không phải ai khác ngoài HLV Juergen Klopp.

  • Tổng hợp vòng 35 Ngoại hạng Anh: Đua vô địch chờ derby thành Manchester Tổng hợp vòng 35 Ngoại hạng Anh: Chờ bước ngoặt ở derby Manchester

    Cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cũng như giành vé vào Top 4 vẫn đang diễn ra với kịch bản rất hấp dẫn và chưa có hồi kết, đặc biệt ở cuộc chiến cho vị trí quán quân giữa Man City và Liverpool. Nhiều khả năng chức vô địch sẽ được quyết định ở trận derby thành Manchester giữa tuần này.

  • Van Gaal lại lên lớp Solskjaer Van Gaal lại lên lớp Solskjaer

    Cựu HLV của Man United, Louis van Gaal một lần nữa đưa ra bình phẩm về lối chơi mà Ole Gunnar Solskjaer đang xây dựng cho Quỷ đỏ.

  • Tottenham, Top 4 trong lòng bàn tay Tottenham: Top 4 trong lòng bàn tay

    Thất bại 0-1 trước Man City cuối tuần qua là một kết quả tương đối gây mất hứng với Tottenham. Tuy nhiên, về cục diện chung thì trận thua này cũng không đẩy Spurs vào bi kịch. Top 4 vẫn trong tầm tay của thầy trò Mauricio Pochettino.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x