HLV TRẦN MINH CHIẾN (PVF)

"V-League 2015 rất đáng để chờ đợi!”

“V-League 2015 sẽ rất đáng xem, sẽ có chuyển biến về nhiều mặt, là môi trường lý tưởng cho các cầu thủ trẻ trui rèn và khẳng định mình".
"V-League 2015 rất đáng để chờ đợi!”

HLV Trần Minh Chiến, một chuyên gia đào tạo trẻ nổi tiếng của “lò” PVF, bắt đầu câu chuyện với báo Bóng đá như thế trước khi giải đấu khởi tranh.

CẦU THỦ TRẺ HA.GL SẼ TẠO MỘT HIỆU ỨNG MỚI
- Phóng viên: Có cảm giác anh đang rất nóng lòng chờ ngày khai mạc V-League 2015. Theo anh, diện mạo mùa giải mới sẽ thế nào?

- HLV Trần Minh Chiến: Theo tôi, mùa giải 2015 sẽ rất thú vị. Thú vị ở đây là việc giải đấu lần này sẽ hạn chế ngoại binh và tạo “đất diễn” nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ. Thú thật với bạn, tôi làm đào tạo trẻ, nên luôn mong các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội để thi thố, chứ đào tạo ra rồi “cất” trên ghế dự bị thì buồn lắm. Ngoài ra, từ hiệu ứng của đội U19 trong năm qua, hy vọng giải đấu này sẽ có sự biến chuyển về nhiều mặt, khi các CLB đều muốn đá cống hiến để thu hút khán giả đến sân đông hơn. 

- Như vậy, giải pháp đôn các cầu thủ trẻ lên thi đấu của các CLB ở V-League năm nay là tốt, nhưng liệu chất lượng giải đấu có bị kéo xuống khi không còn nhiều sự cạnh tranh từ các ngoại binh?
- Tôi không nghĩ vậy, vì thực tế số ngoại binh góp mặt ở V-League không phải là ít, và đều nắm những vị trí quan trọng trong đội hình. Thế nên khi CLB đưa các cầu thủ trẻ vào thi đấu, đấy là cơ hội cho họ và các cầu thủ sẽ biết cách tận dụng điều ấy để thể hiện mình. Tôi nghĩ, việc cạnh tranh ấy sẽ giúp giải đấu hấp dẫn hơn.

- Anh vừa nói các cầu thủ U19 HA.GL sẽ tạo hiệu ứng mới, nhưng với một đội bóng mà cầu thủ trẻ chiếm đa số, liệu họ có thể trụ vững ở V-League?
- Các cầu thủ trẻ của HA.GL đã được đào tạo bài bản và tập luyện, thi đấu cùng nhau từ nhiều năm, nên việc họ góp mặt ở V-League 2015 sẽ tạo nên một làn gió mới và cũng là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, V-League là một đấu trường dài hơi và rất khốc liệt, nó khác hoàn toàn với một giải đấu trẻ, nên chắc chắn đây sẽ là mùa giải đầy khó khăn và thử thách với các em. Thế nhưng, việc được trui rèn ở một giải đấu như V-League sẽ giúp cho các em nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh hơn trong tương lai.


V-LEAGUE LÀ NƠI HLV DỄ TỔN THỌ NHẤT
- Thế anh kỳ vọng gì vào mùa giải năm nay?
- Trước mùa giải 2015, thông tin về sự chuẩn bị của các CLB không rầm rộ như trước, nhưng tôi thấy các đội lại âm thầm chuẩn bị rất kỹ như Hà Nội T&T, XSKT Cần Thơ hay QNK Quảng Nam chẳng hạn, họ vào Nam tập huấn, các đội đều đá giao hữu cọ xát. Với những sự chuẩn bị thậm chí còn tích cực hơn cả những mùa trước, dự báo V-League 2015 sẽ rất hấp dẫn và đáng để chờ đợi.

- Vậy còn những âu lo?
- Điều tôi âu lo nhất vẫn là “bệnh thành tích”. Đương nhiên, khi bỏ công sức và tiền của ra để góp mặt ở V-League, ai cũng muốn có thành tích. Thế nhưng không phải vì muốn có thành tích bằng mọi cách mà lãnh đạo CLB tạo áp lực lên HLV và cầu thủ, nhất là HLV. Ở ta, chỉ cần thua vài trận là HLV bị cho… ra đường. Theo tôi, V-League là nơi khiến HLV dễ tổn thọ nhất. Đồng thời, việc quá coi trọng thành tích đôi lúc dẫn đến những tiêu cực, như chuyện xin – cho điểm nhau giữa các CLB chẳng hạn.

- Anh có nghĩ đến chuyện một ngày nào đó các học trò ở “lò” PVF sẽ góp mặt ở V-League như lứa U19 HA.GL hiện nay?
- Chuyện PVF có đội bóng tham dự V-League thì tôi chưa dám nghĩ đến, và nó thuộc thẩm quyền của các lãnh đạo ở trên. Tuy nhiên, việc các học trò của tôi ở PVF sẽ có mặt thi đấu tại V-League là điều chắc chắn, và ngày ấy chắc không xa đâu (cười).

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

5 DỰ ĐOÁN CỦA HLV TRẦN MINH CHIẾN
Hà Nội T&T sẽ là nhà vô địch


Dù B.BD được giới chuyên môn đáng giá cao về lực lượng, nhưng HLV Trần Minh Chiến lại dự đoán HN.T&T sẽ là đội vô địch V-League 2015, vì sự ổn định và lực lượng lẫn cân bằng chuyên môn của đội hình. 

Đồng Tháp nhiều khả năng rớt hạng
V-League 2015 chỉ có 1 suất xuống hạng, và theo HLV Trần Minh Chiến, “chiếc tàu ngược” ấy rất nhiều khả năng rơi vào Đồng Tháp. Nói thế, bởi đội bóng này đã “chết đi sống lại” ngay sát ngày khai mạc mùa giải, và sự chuẩn bị cho V-League 2015 là chưa ổn.

Vua phá lưới là cầu thủ nội


Dù các ngoại binh vẫn được trọng dụng, nhưng HLV Trần Minh Chiến dự báo, danh hiệu Vua phá lưới sẽ thuộc về cầu thủ Việt Nam. Khả năng Công Vinh (ảnh) là gương mặt sáng giá nhất, nhưng quan trọng là sự phối hợp của đồng đội ở CLB có tạo điều kiện cho anh hay không.

Nguyễn Công Phượng sẽ tỏa sáng
Dưới góc nhìn của một chuyên gia đào tạo trẻ, HLV Trần Minh Chiến cho rằng Công Phương sẽ là cái tên tỏa sáng nhất, bởi tầm ảnh hưởng và sức hút của mình. Dù thực tế, trong đội hình của HA.GL có nhiều đồng đội nổi trội hơn anh về chuyên môn.

Thanh Hóa tiếp tục là “ngựa ô”
Than.QN đang là cái tên rất gây chú ý trước thềm V-League 2015, nhưng HLV Trần Minh Chiến dự báo, Thanh Hóa vẫn sẽ tạo nhiều bất ngờ nhất ở mùa giải lần này và sẽ tiếp tục là “ngựa ô” của giải và khả năng sẽ có mặt ở Top 3 chung cuộc.

HỌ NÓI GÌ TRƯỚC MÙA GIẢI MỚI?

CÒI VÀNG VŨ BẢO LINH: 
“Trọng tài nội sẽ làm hết mình…”
“Tôi nghĩ ở V-League 2015, những sai sót của trọng tài sẽ giảm đáng kể và uy tín sẽ tăng cao. Vì sao ư? Thứ nhất, mùa 2014, BTC đã mời trọng tài nước ngoài điều khiển, và các đồng nghiệp Việt Nam sẽ có cách suy nghĩ rất khác. Họ sẽ làm hết mình để chứng minh năng lực không hề thua kém các trọng tài ngoại. Thứ hai, các trọng tài mắc sai sót sẽ nhận án kỷ luật nặng nên họ rất có ý thức tự rèn thể lực và học tập nâng cao nghiệp vụ”.

CỰU CẦU THỦ LÊ QUANG LONG: 
“Chất lượng sẽ rất cao”
“Trong thời buổi tài chính khó khăn, số tiền lót tay, lương, thưởng giảm đáng kể và đây chính là điều chi phối rất nhiều đến quyết tâm thi đấu của cầu thủ. Nếu không thi đấu tốt, thì nguy cơ bị thải hồi. Ý thức thi đấu hết mình sẽ góp phần đem đến những trận đấu ấn tượng, cống hiến. Bóng đá trong lúc khó khăn nó có cái hay ở chỗ đó và chắc chắn việc cầu thủ diễn kịch trên sân sẽ không có đất diễn. Mặt khác, vì thương hiệu của mình, họ cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn”.

CĐV NGUYỄN XUÂN QUÊ:
“CĐV cũng là nhân vật chính”


“Đồng Tháp đã tạo nên nhiều cảm hứng cho NHM và chắc chắn chảo lửa Cao Lãnh sẽ nóng trở lại. Điều này sẽ góp phần vào bức tranh chung của CĐV cả nước. Bây giờ, việc tìm các chảo lửa đích thực không khó bởi hầu hết các đội bóng có tính địa phương cao. Hơn nữa, khi bóng đá qua thời kỳ kim tiền, thì NHM cảm thấy rất tin tưởng vào tính trung thực của trận đấu và chắc chắn lửa trên khán đài sẽ bùng cháy mạnh mẽ trở lại. Rất đáng chờ đợi vào V-League 2015 đấy”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x