Sau 2 mùa vừa đá vừa học hỏi, HAGL của lứa Công Phượng đang chơi ngày một tốt hơn và hứa hẹn V-League 2017 là mùa mà đội bóng phố Núi chơi tưng bừng nhất.
Trong 3 mùa trở lại đây, HAGL luôn là đội bóng có độ tuổi trung bình của cầu thủ thấp nhất V.League bởi cả một lứa U19 được đôn lên. Thời điểm đó, HAGL chơi hay, kỹ thuật nhưng đội bóng không mạnh bởi các cầu thủ còn non kinh nghiệm. Ba mùa bóng đã quá, lứa cầu thủ ấy giờ cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm và cũng chinh chiến rất nhiều giải đấu quốc tế, những đợt tập huấn nước ngoài. Họ mới chỉ 20-21 tuổi, còn rất trẻ nhưng không còn non nữa, bất chấp sự ra đi của một vài cầu thủ đàn anh như Văn Long, Trần Vũ...
Khi bầu Đức bốc cả lứa Công Phượng lên đá V.League và chấp nhận cả nguy cơ xuống hạng. Sau 2 mùa giải, dàn cầu thủ này ngày càng cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Cứ nhìn vào đội hình đăng ký thi đấu mùa giải năm nay của HAGL, không khó để nhận ra những ngôi sao đóng vai trò trụ cột ở các ĐTQG Việt Nam. Thậm chí, họ đã được tôn vinh với những danh hiệu cá nhân danh giá trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng.
Ở Việt Nam, hiếm đội bóng nào được đào tạo một cách bài bản và toàn diện như HAGL. Không chỉ được tìm kiếm trên toàn quốc, học theo giáo án của Arsenal, các cầu thủ HAGL còn có chế độ dinh dưỡng, y tế rất cao. Ngay cả những cầu thủ trẻ cũng được đưa ra nước ngoài, thậm chí là châu Âu để chăm sóc khi bị chấn thương - điều mà các đại gia V.League cũng không có.
VIDEO: Hoàng Anh Gia Lai: Khi “hot-teen” trưởng thành
Đào tạo rất tốt về kỹ năng chơi bóng cho các cầu thủ, HAGL còn có đối tác về dinh dưỡng, có chuyên gia thể lực nước ngoài... Với một lứa cầu thủ trẻ, khoẻ, kỹ năng chơi bóng sắc sảo lại được chơi với nhau cả chục năm trời, HAGL sẽ là thách thức không nhỏ cho các đối thủ ở V.League 2017.
Chinh phục lại NHM
Lứa cầu thủ của Công Phượng đã thực hiện được sứ mệnh tái sinh tình yêu bóng đá của NHM Việt Nam và ở mùa V.League đầu tiên của họ, đội bóng phố Núi đi đến đâu là để lại những cơn khát vé và các SVĐ luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, mùa giải 2016 vừa rồi, cùng với SLNA, HAGL là đội bóng mất khán giả nhiều nhất. Có rất nhiều lý do được đưa ra giải thích cho hiện trạng này nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là đội hình của họ không có 3 cái tên được yêu mến nhất là Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh.
Giờ 2 trong 3 cái tên trên đã trở lại cùng sự tiến bộ vượt bậc của Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, HAGL năm nay chắc chắn lại được yêu mến với thứ bóng đá cống hiến đã trở thành kim chỉ nam của đội bóng này. Mùa V.League đầu tiên của HAGL với nòng cốt là lứa U19 của Công Phượng vất vả lắm mới trụ hạng thành công và mùa vừa rồi, đội bóng phố Núi chơi tốt hơn rất nhiều để giành quyền ở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Bước sang mùa thứ 3, cùng với sự tiến bộ đồng thời của cả một dàn cầu thủ, HAGL sẽ cực kỳ khó lường. HAGL từ đây sẽ ngày càng mạnh hơn và thành tích của họ cũng được cải thiện theo từng mùa, cùng với độ trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ tài năng. Theo đúng đồ thị tăng dần theo từng mùa, sự cân bằng về đội hình, gia tăng chiều sâu cũng như yếu tố về thể lực, tài chính, đội bóng phố Núi năm nay chắc chắn sẽ làm bất ngờ nhiều ông lớn.
Ban Kỷ luật VFF đã chính thức ra phán quyết với trợ lý HLV của Hà Nội FC, ông Văn Sỹ Sơn. Quyết định này được đưa ra vào chiều nay sau khi Ban Kỷ luật nghiên cứu những tư liệu liên quan đến vụ việc.
Than Quảng Ninh đã có danh hiệu đầu tiên là Cúp QG 2016. Thế nhưng, ở đấu trường V-League, đội bóng đất Mỏ vẫn đang theo đuổi giấc mơ có tấm huy chương đầu tiên. Mùa giải 2017 là thời điểm mà thầy trò ông Phan Thanh Hùng phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Ngay sau khi giành chiếc Siêu Cúp QG 2016 và chinh phục thành công danh hiệu thứ 2 trong 3 tháng, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh công bố luôn chỉ tiêu của mùa giải 2017.
Cái sạch sẽ bắt đầu từ những hàng ghế không bụi bẩn mà những khán giả vào sân không cần mang theo giấy để lót… mông, toilet các sân sẽ thơm tho như khách sạn, là những khán đài không có tiếng chửi tục, sạch bóng những từ ngữ thô tục để bất cứ phụ huynh nào cũng muốn đưa con đến sân.
Một loạt ngôi sao sân cỏ Việt Nam phải phẫu thuật do chấn thương. Huy Toàn bị nặng nhất, mất khoảng 4 tháng để tập luyện trở lại, trong khi đó Tuấn Anh, Đình Tùng, Đình Hoàng có dấu hiệu khả quan.
Hôm qua, Lê Phước Tứ có buổi tập đầu tiên trong màu áo Long An. Ngay lập tức, cựu tuyển thủ quốc gia, nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã nhận được rất nhiều lời khen từ các CĐV.
"Tôi đã quyết định treo giày tình yêu lại trỗi dậy và tôi muốn trở lại thi đấu. Tôi sẽ vào Long An để luyện tập và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với tôi", Lê Phước Tứ tâm sự như vậy với báo Bóng đá về quyết định tái xuất sân cỏ của mình.
SC Villa Jogoo FC, đội bóng đang đứng 2/16 tại giải Uganda Premier League đang là đối tác “làm quân xanh” ưa thích của một loạt các đại diện V-League: Long An, B.BD, Sanna.KH, SHB.ĐN, Than.QN...
Hôm nay (26/9), ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên và đó chính là tiếng pháo lệnh cho chiến dịch chinh phục AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay. HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn mọi thứ trong quá trình chuẩn bị đều phải đạt chất lượng cao nhất.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn