V.League 2018: Cuộc đua Top 3 vẫn hấp dẫn

Đỗ Tuấn
09:00 ngày 12-09-2018
Sau khi Hà Nội FC sớm lên ngôi vô địch, nhiều người cho rằng cuộc đua ở nhóm đầu của V.League 2018 không còn hấp dẫn. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi tấm huy chương của giải đấu rất quý giá với nhiều đội!
V.League 2018: Cuộc đua Top 3 vẫn hấp dẫn
Ở V.League 2018, Hà Nội FC quá mạnh và gần như không có đối thủ xứng tầm nên đã sớm vô địch trước 5 vòng đấu. Vì thế, ở thời điểm này, những ứng viên cho cuộc đua vào Top 3 chỉ còn 4 cái tên là FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa và SLNA. 

“Không tranh được ngôi vô địch, ít nhất phải lọt vào nhóm có huy chương”, đấy là mục tiêu các đội bóng kể trên đặt ra sau khi Hà Nội FC sớm đăng quang. “Máu” nhất trong nhóm này có lẽ là SLNA. Phải nói thẳng, đội bóng thành Vinh ngay từ đầu đã xác định không có nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch bởi “nhà nghèo không dám trèo cao”. Mục tiêu của đội chỉ là bảo vệ ngôi vô địch Cúp QG, vì nó vừa tầm và vẫn vừa có thành tích để “dễ ăn nói” với nhà tài trợ. Tuy nhiên, sau khi thua ngược ở trận bán kết lượt về Cúp QG, qua đó mất cơ hội có mặt ở chung kết, đội bóng chủ sân Vinh đã hướng mục tiêu sang việc lọt vào Top 3 của V.League 2018. Và điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của SLNA.


Cứ nhìn cách các cầu thủ SLNA lăn xả trên sân Hàng Đẫy ở vòng 21 nhằm ngăn chặn việc lên ngôi sớm của chủ nhà Hà Nội, qua đó có thể giữ vững vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng sẽ thấy rõ khát khao của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, 5 vòng đấu cuối SLNA sẽ gặp thử thách lớn khi đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm Than Quảng Ninh (vòng 23), FLC Thanh Hóa (vòng 25), Sanna Khánh Hòa (vòng 26), khiến cuộc đua tranh vào Top 3 càng thêm hấp dẫn!

Nhiều người từng bảo: “Nếu không vô địch V.League thì mùa giải 2018 xem như… bỏ đi với FLC Thanh Hóa”. Họ nói thế là có lý do, bởi từ sau hai mùa liên tiếp đoạt HCĐ các năm 2014 và 2015, đội bóng xứ Thanh đã vươn lên giành ngôi á quân hồi năm 2017. Và đầu mùa giải năm nay, đội đã đổ ra rất nhiều tiền mua sắm lực lượng nhằm hiện thực hóa tham vọng lên đỉnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà lực bất tòng tâm nên mục tiêu của đội lúc này là “có huy chương vào cuối mùa để làm động lực cho năm sau”, như chính HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Không chỉ FLC Thanh Hóa, ngay cả Than.QN của HLV lão làng Phan Thanh Hùng cũng đang khao khát lọt vào nhóm có huy chương, dẫu đấy chưa hẳn là đích nhắm cao nhất mà cả đội hướng đến hồi đầu mùa. Nếu lọt vào Top 3 thì đây sẽ là lần đầu tiên đội bóng đất Mỏ có được huy chương ở V.League. Và điều đó sẽ là bước ngoặt cho những mùa giải tiếp theo, dẫu hiện nay Than.QN đang xếp thứ 5 sau 21 vòng đấu.

Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa đang đứng thứ nhì và hơn đội đứng thứ 3 là FLC Thanh Hóa tới 5 điểm. Đây là một lợi thế rất lớn của thầy trò HLV Võ Đình Tân trong nỗ lực cho lần đầu tiên góp mặt ở  nhóm 3 đội hàng đầu V.League. Thực tế thì đội bóng phố Biển chẳng dám mơ đến ngôi vô địch, nhưng đoạt huy chương V.League thì rất hy vọng. Bởi đội cũng muốn nhà tài trợ sẽ quan tâm hơn sau nhiều năm luôn trong cảnh “vượt khó để đá V.League”.

Nhìn từ những góc độ kể trên, ai bảo cuộc đua Top 3 sẽ không còn hấp dẫn?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Sanna.KH tràn đầy cơ hội giành ngôi á quân V.League Sanna.KH tràn đầy cơ hội giành ngôi á quân V.League

    Tại vòng 21 vừa qua, đội bóng phố Biển đã làm nhiều người ngạc nhiên bởi phong độ rất cao của mình. Dù trước trận gặp Nam Định, cơ hội để Sanna.KH đua tranh chức vô địch với Hà Nội là không nhiều, nhưng đội vẫn chơi rất quyết tâm và giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

  • HAGL thua tan tác: Đừng để khán giả quay lưng HAGL thua tan tác: Đừng để khán giả quay lưng

    HAGL đã phơi áo với tỷ số 0-3 trước FLC.TH trên sân nhà ở vòng 21 V.League 2018. Nhưng điều mất lớn nhất của họ không chỉ là một trận thua hay những điểm số, mà ở chỗ khán giả sẽ mất niềm tin nếu như đội cứ rơi tự do vào cuối mùa.

  • Hà Nội FC: Thành công dưới sân, rực lửa trên khán đài Hà Nội FC: Thành công dưới sân, rực lửa trên khán đài

    Hà Nội FC vừa đăng quang sớm tại V.League. Và không chỉ thành công dưới sân, mà trên sân khán đài họ cũng nhận rất nhiều tín hiệu vui khi số lượng CĐV đến sân theo dõi đang tăng dần.

  • Hà Nội FC 'dậy thì' thành công Hà Nội FC 'dậy thì' thành công

    Có quá nhiều điều để nói về chức vô địch của Hà Nội FC mùa này. Thậm chí các chuyên gia cho rằng, Hà Nội FC đã vô địch theo cái cách mà ngay cả những người khó tính hay không ưa đội bóng này cũng cảm thấy “tâm phục khẩu phục”.

  • Hà Nội FC vẫn bí mật số tiền thưởng Hà Nội FC vẫn bí mật số tiền thưởng

    Sau trận thắng 2-0 trước SLNA, đội bóng thủ đô đã đoạt chức vô địch trước 5 vòng đấu. Hôm ấy, dù có mặt trên sân theo dõi trận đấu và chứng kiến đội bóng con cưng sớm đạt mục tiêu, nhưng ông bầu Đỗ Quang Hiển vẫn không công bố số tiền thưởng cho thành tích lịch sử của đội bóng như thông lệ.

  • Sài Gòn FC tạm qua giông bão Sài Gòn FC tạm qua giông bão

    Chưa chắc chắn trụ hạng dù đã leo lên vị trí thứ 11 trên BXH, nhưng Sài Gòn FC nay có thể thở phào. Là bởi sau một thời gian dài vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, những kết quả tốt gần đây đã đưa họ tạm rời xa khu vực nguy hiểm.

  • 5 cầu thủ góp công lớn nhất trong chức vô địch của Hà Nội FC 5 cầu thủ góp công lớn nhất trong chức vô địch của Hà Nội FC

    Chức vô địch sớm chưa từng có trong lịch sử V.League của Hà Nội FC ghi dấu ấn đậm nét của 5 ngôi sao trong đội hình Hà Nội FC.

  • HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) đặt mục tiêu lập cú đúp danh hiệu HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) đặt mục tiêu lập cú đúp danh hiệu

    CLB Hà Nội đã lập kỷ lục của V.League khi vô địch sớm trước 5 vòng đấu. Đăng quang từ vòng 21, nhưng HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho biết: “Mùa giải vẫn chưa kết thúc và chúng tôi vẫn còn mục tiêu phải chinh phục”.

  • 4 mục tiêu, kỷ lục chờ Hà Nội FC sau khi vô địch sớm V.League 4 mục tiêu, kỷ lục chờ Hà Nội FC sau khi vô địch sớm V.League

    Hà Nội FC đã vô địch V.League 2018 sớm trước 5 vòng đấu. Nhưng với họ, mùa giải năm nay chưa hạ màn khi vẫn còn mục tiêu và các cột mốc lịch sử chờ đợi phía trước.

  • Vì sao lứa trẻ Hà Nội FC thành công hơn HAGL? Vì sao lứa trẻ Hà Nội FC thành công hơn HAGL?

    Trong vòng 3 năm, lứa cầu thủ trẻ như Quang Hải, Đức Huy, Văn Kiên, Văn Hậu, Hùng Dũng của Hà Nội FC giành tới 2 chức vô địch V.League. Ngược lại, thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bên phía HAGL vẫn chưa thể thành công như những người đồng nghiệp.

  • Ghi chép: Ngày lịch sử của đội bóng thủ đô Ghi chép: Ngày lịch sử của đội bóng thủ đô

    Chiều qua, sân Hàng Đẫy đã chật kín khán giả. Đó là chuyện lạ bởi trong giai đoạn này, SLNA đã không còn cơ hội đua tranh chức vô địch, thậm chí ngôi á quân cũng khá xa tầm tay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x