V.League 2018: Gìn giữ những ngày vui

Khắc Sơn
13:41 ngày 31-03-2018
Những ngày vui của V.League đã trở lại sau quãng thời gian nhường chỗ cho sân chơi của ĐT Việt Nam. Giải đấu cao nhất dù có thế nào thì nó vẫn là giá trị cốt lõi của cả nền bóng đá. Rất mừng là trong giai đoạn khởi đầu này, V.League đang tạo ra sức lan tỏa đặc biệt với cộng đồng.
V.League 2018: Gìn giữ những ngày vui
Những vòng đấu vừa qua, Thiên Trường là điểm sáng của V.League về lượng khán giả đến sân, bất chấp việc đội bóng con cưng của họ đang gặp nhiều khó khăn. 

Hỏi chuyện Chủ tịch Nguyễn Tân Anh và GĐĐH Phạm Quốc Anh về kinh nghiệm khơi lại ngọn lửa đam mê của khán giả thành Nam, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Khi bạn đẩy vào thế đường cùng thì chỉ có một con đường là tiến lên phía trước!”. 

Họ nói vui như vậy, nhưng chúng tôi tin hàm lượng sự thật rất lớn là “trước khi thành lập công ty, nhiều lúc chúng tôi cảm thấy rất bế tắc. Hai anh em nhiều đêm mất ngủ. Có những lúc tự nhủ, nếu không chơi được V.League thì mỗi người chọn một cái dây để tự giải thoát”. 

Những người từng lăn lộn với bóng đá, đánh cược cả sự nghiệp và niềm đam mê của mình vào sự thành bại của một CLB sẽ hiểu tâm lý của ban lãnh đạo CLB Nam Định.


Họ từng mất tất cả và bằng niềm tin, trách nhiệm đã gây dựng lại từ đầu. Và ngay cả lúc này, họ đủ tiền chơi ở V.League cũng nhờ tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm của rất nhiều người với cộng đồng. 

Vậy mới nói, bóng đá không thể chết nếu như chúng ta hành động vì cái chung, vì trách nhiệm và bằng tình yêu của mình. Chẳng thế mà sau khi V.League kết thúc, các nhà tài trợ bỏ cuộc, hoặc đòi giảm giá thì Nutifood đã vào cuộc bởi họ thấy có trách nhiệm và đủ niềm tin vào giá trị của V.League

Và khi bóng đá Việt Nam lên hương, chính đại diện của nhà tài trợ này đã thừa nhận, mình may mắn vì dám đặt niềm tin vào bóng đá và vào giá trị của sân chơi này. Bóng đá Việt Nam đã đi qua những ngày tháng bão giông. 

Chúng ta đang được tận hưởng quả ngọt của tình yêu, của niềm tin và trách nhiệm. Nhưng ngay lúc này, để các khán đài luôn ắp đầy khán giả thì cần lắm những hành động gìn giữ hình ảnh của giải đấu. 

Chúng ta có thể khác biệt về cách nhìn, về mục tiêu và phương thức hành động nhưng phải có một điểm chung, đó là trách nhiệm với sân chơi và với cộng đồng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hà Nội FC sắp chạm cột mốc 120 chiến thắng ở V.League Hà Nội FC sắp chạm cột mốc 120 chiến thắng ở V.League

    Nếu giành chiến thắng trên sân của B.Bình Dương vào cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ chạm cột mốc 120 chiến thắng kể từ khi lên chơi ở V.League.

  • Trước vòng 4 V.League: Khát vọng chứng tỏ Trước vòng 4 V.League: Khát vọng chứng tỏ

    Những món nợ giữa FLC Thanh Hóa và SLNA hay Than.QN và Quảng Nam FC hứa hẹn sẽ là chất xúc tác để đem đến những trận cầu nảy lửa và hấp dẫn cho khán giả. Vòng 4 cũng là cơ hội để HAGL và Hà Nội FC khẳng định đẳng cấp trước những đối thủ dưới cơ.

  • HAGL tập kín trước trận gặp Nam Định HAGL tập kín trước trận gặp Nam Định

    HAGL chỉ cho phép các phóng viên ghi hình khoảng 15 phút trước các buổi tập chiến thuật của đội. Có vẻ như đội bóng phố Núi đang chuẩn bị kỹ càng cho trận tiếp đón tân binh Nam Định ở vòng 3 diễn ra chiều 1/4 trên sân Pleiku.

  • Văn Lâm nhờ chuyên gia người Anh chữa trị chấn thương Văn Lâm nhờ chuyên gia người Anh chữa trị chấn thương

    Chấn thương cơ của thủ thành số 1 ĐT Việt Nam không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 2 tuần là có thể quay trở lại thi đấu.

  • Hải Phòng tiếp tục bị phạt vì CĐV nhà đốt pháo sáng Hải Phòng tiếp tục bị phạt vì CĐV nhà đốt pháo sáng

    Sau khi nhận án phạt ở vòng 1, CLB Hải Phòng tiếp tục nhận thêm án phạt khác của Ban kỷ luật VFF khi CĐV đội nhà đốt pháo sáng trong trận đấu với Nam Định ở vòng 3 V.League 2018.

  • Văn Quyết trở lại sau án treo giò mùa giải trước Văn Quyết trở lại sau án treo giò mùa giải trước

    Sau 2 trận phải ngồi ngoài làm khán giả bất đắc dĩ xem các đồng đội chiến đấu ở Nuti Café V.League 2018, Văn Quyết đã mãn hạn treo giò để trở lại trong chuyến làm khách trên sân của B.BD ở vòng 4 cuối tuần này.

  • Trước trận FLC.TH vs SLNA: Hỏi thế gian tình là cái chi chi? Trước trận FLC.TH vs SLNA: Hỏi thế gian tình là cái chi chi?

    Ở địa hạt bóng đá, người Nghệ và người Thanh đã từng không nhìn mặt nhau chứ đừng nói là đầu quân cho người hàng xóm của mình. Ấy vậy mà trong vài ba năm qua, cái quy luật bất thành văn ấy đã bị đổi thay. Chiều ngày 1/4, giữa đôi bờ chiến tuyến trận derby Bắc Trung bộ, rất nhiều người Nghệ sẽ chống lại nhau.

  • SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn FC: Cố nhân hội ngộ SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn FC: Cố nhân hội ngộ

    Cuối tuần này, chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ có cuộc đón tiếp Sài Gòn FC trên sân Hoà Xuân. Trớ trêu thay, đấy cũng là cuộc đối đầu của những người quen cũ từng một thời gian dài là đồng đội ở CLB, trong màu áo ĐTQG, thậm chí cách đây vài tháng còn ngồi chung băng ghế huấn luyện…

  • SLNA tự tin đánh bại một FLC Thanh Hóa chưa vào guồng SLNA tự tin đánh bại một FLC Thanh Hóa chưa vào guồng

    Sau 2 trận ra quân không như ý với 1 thua, 1 hòa tại V.League 2018, thầy trò HLV Đức Thắng không giấu được sự tự tin sẽ có được kết quả tốt khi làm khách trước FLC Thanh Hóa ở vòng 4 diễn ra vào cuối tuần này.

  • Bác sỹ từng chữa cho Park Ji Sung sang thăm khám cầu thủ HAGL Bác sỹ từng chữa cho Park Ji Sung sang thăm khám cầu thủ HAGL

    Sau khi thăm khám cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh ở Hàn Quốc, bác sỹ Choi Joo Yong - người từng chữa trị chấn thương cho cựu danh thủ Park Ji Sung - đã bay sang Pleiku để khám cho hậu vệ Đông Triều và các cầu thủ của HAGL.

  • Quảng Nam FC: Chờ Claudecir đoái công chuộc tội Quảng Nam FC: Chờ Claudecir đoái công chuộc tội

    ĐKVĐ Quảng Nam FC đang gặp khó trong khâu ghi bàn. Thế nên khi Claudecir đã sẵn sàng trở lại, đội bóng xứ Quảng trông chờ chân sút này sẽ “đoái công để chuộc tội” cho những hành động bộc phát đòi đi sau V.League 2017.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x