V.League 2018: Thầy ngoại, niềm tin & hy vọng

Hồng Quảng
06:59 ngày 04-03-2018
Các đội bóng dự V.League 2018 đang có xu hướng sử dụng HLV ngoại trở lại. Hiện có đến 3 CLB đầy tham vọng đã mời nhà cầm quân nước ngoài và họ đặt niềm tin rất lớn vào các HLV này.
V.League 2018: Thầy ngoại, niềm tin & hy vọng
Bên cạnh xu hướng trẻ hóa đội ngũ HLV, V.League 2018 còn chứng kiến một thiên hướng nữa là các đội sử dụng thầy ngoại. Đến thời điểm này, có 3 “thuyền trưởng” người nước ngoài hành nghề tại các CLB của Việt Nam, gồm HLV Toshiya Miura ở CLB TP.HCM, HLV Marian Mihail ở FLC Thanh Hóa và ông Chung Hae Soung trong vai trò GĐKT của HAGL. Đây là điều ít thấy trong những mùa  giải gần đây khi gần như nhiều nhất thì ở mỗi mùa giải, chỉ có một HLV nước ngoài cầm quân ở V.League. 

Có thể thấy, đây đều là những đội bóng có khát vọng ở V.League 2018. FLC Thanh Hóa vẫn luôn ấp ủ giấc mơ vô địch V.League. Không những thế, đội bóng xứ Thanh còn muốn bay cao ở đấu trường AFC Cup. Vì thế, họ đã mời ông Mihail về để thế chỗ cho “thuyền trưởng” Petrovic. 

Chưa dám mơ đến chức vô địch bởi lực lượng có biến động mạnh nên cần có sự ổn định về lối chơi, nhưng việc CLB TP.HCM thuê HLV Toshiya  Miura về dẫn dắt cũng không nằm ngoài tham vọng đưa đội nhà lên một tầm cao mới. Chính lãnh đạo đội bóng này cũng từng phát biểu về khát vọng vươn lên thành quyền lực của V.League trong những mùa bóng tới. 

Trong lúc đó, HAGL đã có kế hoạch từ cuối mùa giải 2017 khi mời ông Chung Hae Soung về làm  GĐKT. Tuy giữ chức danh GĐKT, nhưng quyền điều hành và quyết định chuyên môn đều nằm trong tay ông thầy người Hàn Quốc. Mục tiêu của lãnh đạo đội bóng phố Núi khi đặt niềm tin vào ông Chung Hae Soung là muốn chắp cánh cho những tài năng trẻ của họ bay cao để hướng đến giấc mơ vô địch 2019.


Những đội bóng có tham vọng phải được dẫn dắt bởi những HLV đẳng cấp. Trên phương diện này, cả 3 ông thầy ngoại ấy đều là những vị chiến lược gia có tên tuổi, và từng khẳng định được giá trị. HLV Toshiya Miura từng dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trong màu áo của ĐTQG, ông thầy người Nhật Bản cũng đã để lại dấu ấn bằng lối chơi có tính kỷ luật cao, cải thiện nền tảng thể lực tốt và cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. 

Trong khi đó, HLV trưởng của FLC Thanh Hóa Mihail từng làm GĐKT của ĐT Romania cũng như kinh nghiệm làm việc ở nhiều quốc gia châu Á. Riêng GĐKT Chung Hae Soung từng làm trợ lý HLV ĐTQG Hàn Quốc. Thực tế, ông thầy này đã chứng tỏ được sự thích ứng tốt ở đội bóng phố Núi trong chặng cuối của V.League 2017.

Trong lịch sử V.League, ngoại trừ HLV Calisto thì còn lại, các chiến lược gia người nước ngoài đều không mấy thành công nên đã có không ít nghi ngại cho 3 HLV trên. Nguyên nhân chủ yếu được cho là các ông thầy ngoại áp dụng một cách rập khuôn công thức chuyên nghiệp ở nước ngoài, vốn chưa phù hợp với thực trạng của bóng đá Việt Nam, khiến cho cầu thủ cảm thấy bị gò bó, tù túng dẫn đến phản kháng hoặc tập luyện và thi đấu không hết mình. 

Dù vậy, ý thức nghề nghiệp của các cầu thủ Việt Nam ngày càng được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp hơn trong thời gian gần đây, nên rào cản trên được nhận định sẽ không còn là trở ngại quá lớn để có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa thầy ngoại và trò nội. Đó là một trong những lý do mà có nhiều đội bóng đặt niềm tin và hy vọng vào thầy ngoại ở V.League 2018. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • HAGL chưa vội công bố áo đấu mới HAGL chưa vội công bố áo đấu mới

    Trong khi đông đảo các đội bóng đều đã trình làng áo đấu cho V.League 2018 thì HAGL vẫn tỏ ra chậm rãi trong việc công bố trang phục cho mùa giải này.

  • Hà Nội FC mất 3 trụ cột ở trận mở màn V.League Hà Nội FC mất 3 trụ cột ở trận mở màn V.League

    Trong trận ra quân V.League 2018 với đội khách Hải Phòng, Hà Nội FC sẽ không thể có được sự phục vụ của các trụ cột quan trọng vì những lý do khác nhau.

  • Quảng Nam FC mừng công và xuất quân mùa giải 2018 Quảng Nam FC mừng công và xuất quân mùa giải 2018

    Quảng Nam FC đã tiến hành lễ mừng công và xuất quân tham dự mùa giải 2018 vào sáng nay 3/3 tại thành phố Tam Kỳ. Buổi lễ diễn ra khá trang trọng và nhiều cảm xúc.

  • Đinh Thanh Trung - tượng đài bóng đá xứ Quảng! Đinh Thanh Trung - tượng đài bóng đá xứ Quảng!

    Người xứ Quảng yêu mến Đinh Thanh Trung âu cũng không có gì lạ. Bởi anh xứng đáng được xem là tượng đài ở nơi đây.

  • Than.QN tự tin chinh phục vị trí cao Than.QN tự tin chinh phục vị trí cao

    Một số trụ cột ra đi, Than.QN bị đánh giá là khó lòng mơ vị trí cao ở V.League 2018. Tuy nhiên, đội bóng vùng Mỏ vẫn có thể tự tin chinh chiến nếu những ngôi sao một thời của họ tìm lại được phong độ đỉnh cao.

  • 5 cầu thủ Việt đang trong giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp 5 cầu thủ Việt đang trong giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp

    Ở họ hội tụ đủ tài năng, kinh nghiệm, độ chín về bản lĩnh sau nhiều năm chinh chiến tại mọi giải đấu.

  • V.League 2018: Chớm nở thời kỳ “dân số vàng” V.League 2018: Chớm nở thời kỳ “dân số vàng”

    Mọi quốc gia đều chờ đợi thời kỳ cơ cấu dân số vàng để tạo nên bước đột phá mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế. Với V.League nói riêng, mùa giải 2018 cũng chứng kiến sự chớm nở về giai đoạn “dân số vàng”, khi các đội bóng đều sở hữu lực lượng trẻ trung bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp thi đấu.

  • Hôm nay, Quảng Nam FC làm lễ xuất quân Hôm nay, Quảng Nam FC làm lễ xuất quân

    Với chức vô địch lịch sử V.League 2017, Quảng Nam FC được quan tâm đầu tư nhiều, có nền tảng tài chính vững mạnh mà bất kể đội bóng nào cũng mơ ước. Tuy vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn “biết mình, biết người” khi chỉ đặt mục tiêu có huy chương ở V.League 2018, thay vì bảo vệ bằng được ngôi vương.

  • Vì sao Huỳnh Quang Thanh chưa được giảm án kỷ luật? Vì sao Huỳnh Quang Thanh chưa được giảm án kỷ luật?

    Đó là câu hỏi mà không ít NHM từng yêu mến nhà vô địch AFF Cup 2008 thắc mắc khi chứng kiến người đồng đội cũ của anh, thủ môn Minh Nhựt được giảm án kỷ luật sau sự cố phản ứng trọng tài trên sân Thống Nhất ở V.League 2017.

  • Than Quảng Ninh chờ cả vào sa bàn của HLV Phan Thanh Hùng Than Quảng Ninh chờ cả vào sa bàn của HLV Phan Thanh Hùng

    Than.QN mất đi rất nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình. Cho nên sẽ không có gì lạ nếu các CĐV đất Cảng trông cả vào tài năng của HLV Phan Thanh Hùng.

  • 5 điều chờ đợi từ Quảng Nam tại V.League 2018 5 điều chờ đợi từ Quảng Nam tại V.League 2018

    Chức vô địch V.League 2017 được xem là chiếc bản lề mở ra những hy vọng mới cho Quảng Nam trong bản đồ bóng đá Việt Nam. Sau đây là 5 điều có thể hy vọng và chờ đợi của đội bóng xứ Quảng ở mùa giải 2018.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x