V.League không dành cho các “tướng già"
Các đội bóng của V.League đang trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ, không chỉ các VĐV thi đấu trên sân mà cả đội ngũ ngồi trong cabin kỹ thuật.
Điển hình là những HLV được xem là lão luyện như Lê Thụy Hải, Trần Bình Sự, Vũ Quang Bảo… đã không còn ngồi ở ghế chỉ đạo. Trong số đó, ông Lê Thụy Hải là nhà cầm quân giàu thành tích bậc nhất tại V.League, là cái tên từng được tất cả các CLB ở Việt Nam săn đón.
Cũng là bởi với B.BD, HLV này đã có tới 3 chức vô địch V.League. Thậm chí một vài năm qua, ông Hải nhận lời dẫn dắt một số đội bóng không phải vì tiền, mà chủ yếu là vì… say nghề. Ở thời điểm hiện tại, nhà cầm quân này vẫn rất nhớ nghề, nhưng chưa thấy đội nào ở V.League ngỏ lời.
HLV Trần Bình Sự không có nhiều thành tích bằng ông Lê Thụy Hải dù đã dẫn dắt Hải Phòng, Đồng Nai và B.BD, nhưng ông vẫn là một “cây đa cây đề” của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi rời đất Thủ, nhà cầm quân này không nhận được thêm lời đề nghị nào. Trẻ tuổi hơn hai người trên khá nhiều, nhưng hiện HLV Vũ Quang Bảo cũng chưa nhận lời “cầm” đội nào cả, sau khi chia tay đội XSKT Cần Thơ.
Một điều dễ thấy là dù có nhiều kinh nghiệm, nhưng các vị HLV nói trên được xem là không còn phù hợp với xu thế trẻ hóa lực lượng tại V.League. Ngoài ra, khả năng thích nghi với sự biến ảo của bóng đá công nghệ của các “tướng già” thường chậm hơn những người trẻ, nên họ ngày càng khó được trọng dụng.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn