V.League nhìn từ thành công của U23 Việt Nam: Quyết định vẫn nằm ở CLB

Phan Hồng Phan Hồng
17:27 ngày 22-02-2018
U23 Việt Nam đã làm bừng cháy ngọn lửa đam mê bóng đá trong lòng NHM nên được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho V.League 2018. Nhưng để kéo được khán giả đến sân thì không ai khác ngoài cầu thủ, lãnh đạo các CLB mới là “chủ thể” có tiếng nói quyết định.
V.League nhìn từ thành công của U23 Việt Nam: Quyết định vẫn nằm ở CLB
Hàng triệu người đã dán mắt vào màn hình để theo dõi hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, đã đổ xô ra đường để đón thầy trò ông Park Hang Seo trở về từ Trung Quốc và tạo nên hình ảnh chưa từng có trong lịch sử của bóng đá Việt Nam

Những hình ảnh ấy cho thấy, tình yêu đối với trái bóng tròn của khán giả Việt Nam vẫn rất mãnh liệt và không có dấu hiệu của sự lụi tàn dẫu rằng, đã bao lần khán giả “hờn dỗi” đòi từ bỏ niềm đam mê mỗi khi các ĐT Việt Nam thất bại.

Lý do để thôi thúc người xem “sống lại” tình yêu bóng đá xuất phát từ thành tích lịch sử của U23 Việt Nam khi lần đầu tiên góp mặt ở một sân chơi châu lục. Một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là sự cống hiến hết mình, ứng xử chuẩn mực trên sân của các tuyển thủ dù đôi khi phải gặp bất lợi từ những quyết định của trọng tài. Bằng chứng cho nhận định này là giải thưởng Fair-play của AFC cho đoàn quân của ông Park Hang Seo.

Hơn hết, thành công ấy của U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho V.League 2018. Hiển nhiên, trình độ chuyên môn của ĐTQG và CLB khác nhau nên số lượng người yêu mến theo dõi chắc chắn cũng khác nhau. Tuy vậy, hình ảnh cổ vũ rồi đón chào của khán giả đối với U23 QG cho thấy, người Việt vẫn mê bóng đá chứ không hẳn đã mai một đi. Thế nên, có cơ sở để kỳ vọng về những cú hích từ khán đài cho V.League 2018 sau thành công của thầy trò ông Park Hang Seo ở giải đấu trẻ châu lục vừa qua.



Nhưng để kéo khán giả đến sân đông hơn so với những mùa giải vừa qua, các CLB phải biết thổi bùng ngọn lửa đam mê bóng tròn trong lòng NHM như cái cách mà U23 Việt Nam đã làm. Nói cách khác, chính các cầu thủ mới là người quyết định số lượng khán giả trên khán đài chứ không hẳn là nhà tổ chức.

Hiển nhiên, để thay đổi chất lượng chuyên môn không thể một sớm một chiều mà cần phải cải thiện từ từ. Khi trình độ của các cầu thủ Việt Nam còn khá chênh lệch nhau thì đòi hỏi những trận đấu đều có chất lượng tương đương như những màn cống hiến chuyên môn cao như U23 Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, bản thân các cầu thủ, lãnh đạo CLB có thể thay đổi được hành vi ứng xử ở trên sân.

Trong những năm qua, V.League bị chê bai rất nhiều, khiến khán giả ngày càng ít đến sân xuất phát chính yếu đến từ hành vi thi đấu của cầu thủ, ứng xử của lãnh đạo, BHL trong khu kỹ thuật. Những hình ảnh thi đấu bạo lực, giao tiếp với nhau bằng nắm đấm, cùi chỏ, gầm giày… xuất hiện rất nhiều.

Phản ứng thái quá đối với các quyết định của trọng tài cho dù chưa xác định được đúng sai cũng không phải là hiếm. HLV, lãnh đạo cũng không kiểm soát mình dẫn đến phản ứng, tạo nên hình ảnh bát nháo trên sân bóng. Chính những hình ảnh trực quan ấy đã khiến cho khán giả ngao ngán, quay lưng và không đến sân. Đây là những “lỗi” thuộc về hành vi và hoàn toàn có thể cải thiện ngay được. Rõ ràng, thành quả của U23 QG được coi là cú hích nhưng hiệu ứng ở V.League 2018 tốt hay xấu phụ thuộc vào chính các cầu thủ từ các CLB.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x