5 điểm nhấn của vòng 7 V.League 2022

Đức Nguyễn
09:09 ngày 18-07-2022
V.League 2022 đang bước vào giai đoạn tăng tốc và các “ông lớn” bắt đầu khẳng định đẳng cấp của mình. Một câu chuyện nhận được khá nhiều quan tâm của giới chuyên môn, đó là rất nhiều cầu thủ trẻ được các HLV trọng dụng.
#1
Sông Lam “lên đỉnh” sau 2 mùa

Lần đầu đánh bại HL Hà Tĩnh trong trận “derby Nghệ Tĩnh” và lần đầu sau 2 mùa giải, SLNA mới tạm đứng vị trí số 1 trên BXH. Cụ thể, lần gần đây nhất SLNA từng đứng nhất bảng là ở vòng 5 V.League 2020. Phải đến mùa giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ mới có thể được tận hưởng hương vị của những người đứng đầu. Hơn 2 điểm so Hải Phòng, Bình Định, Hà Nội (đều sở hữu 11 điểm), SLNA (13 điểm) có thể bị soán ngôi bất kỳ lúc nào nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại đội bóng của HLV Huy Hoàng đang chứng minh, họ cũng là ứng cử viên của mùa giải.

#2
Tiếng nói của đẳng cấp

Giữ vị trí số 1 từ vòng 2 cho đến vòng 6, cuối cùng Hải Phòng đã phải nhường chỗ cho SLNA sau 2 trận thua liên tiếp trước 2 “ông lớn” Hà Nội và Viettel. Sự trở lại của 2 cựu vương, cùng với đó là sự vươn lên mạnh mẽ của SLNA  và HAGL (ảnh) ở vài vòng đấu gần đây đã khiến V.League thay đổi cục diện. Cho đến vòng 7, V.League vẫn chưa có sự bứt tốp nhưng có thể thấy, những đội bóng được xác lập đẳng cấp đã khẳng định tiếng nói của mình và họ sẽ còn thay đổi ở những vòng tới đây. Một trong những cái tên được chờ đợi nhất là HAGL khi họ lần lượt đối đầu với những đối thủ được cho là vừa miếng như B.BD, Thanh Hoá, Sài Gòn FC…

#3
Các đội bóng đang dần trẻ hoá

Vòng 7 chứng kiến số lượng cầu thủ trẻ ra sân nhiều nhất. Có thể điểm mặt một số cái tên như Quang Nho (sinh năm 2000, Hải Phòng), Thanh Bình (ảnh), Xuân Kiên (2000, Viettel), Văn Lợi (2000, HAGL), Xuân Tiến, Văn Cường (2003, SLNA), Việt Cường (2000, B.BD), Đình Sơn, Xuân Tân (2001, Nam Định),  Đình Duy (2000), Duy Cương (2001), Phi Hoàng (2003), Trọng Nam (2002) của SHB.ĐN… Thực tế, rất nhiều người từng đặt dấu hỏi lớn về cơ hội ra sân của những cầu thủ trẻ, trong đó có những thành viên của U23 Việt Nam. Giờ có thể khẳng định, những người trẻ đang dần tìm được chỗ đứng và thể hiện được tài năng. Đây là dấu hiệu đáng mừng với bóng đá Việt Nam.

#4
Trung bình có 6.666 khán giả đến sân/trận

Theo thống kê của BTC ở vòng 7 tổng số lượng khán giả là 40.000 người, trung bình 6.666 người/trận. Ấn tượng nhất là 2 sân Vinh và Quy Nhơn khi cùng đón 10.000 khán giả đến sân. Trận cầu giữa CLB TP.HCM và HAGL có 7.000 người, còn Hải Phòng và Viettel đón 6.000 CĐV… Những con số nói trên phần nào đã chứng minh sự hấp dẫn của V.League ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn, ở giai đoạn tăng tốc, những con số này sẽ còn tăng lên khi có sự phân hoá giữa nhóm trên và nhóm dưới.

#5
Vua phá lưới vẫn là chuyện của ngoại binh và phần còn lại

Cũng như mọi năm, cuộc đua phá lưới luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Năm nay, dường như mọi thứ vẫn không hề thay đổi khi các ngoại binh chiếm đa số trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Dẫn đầu đang là Rimario (Hải Phòng) với 6 pha lập công. Tiếp theo, Geovane, Paulo Pinto (Thanh Hoá), Công Phượng (HAGL), Tiến Linh đều đã có 3 bàn thắng. Rất khó để có cuộc “lội ngược dòng” khi các đội bóng chủ yếu đang xây dựng lối chơi xung quanh các ngoại binh. Bản thân những cầu thủ được kỳ vọng như Văn Toàn (HAGL) hiện vẫn đang tịt ngòi. Văn Quyết (Hà Nội FC), Phan Văn Đức (SLNA) cũng mới chỉ có 1 bàn thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x