CĐV đốt pháo có thể bị xử lý hình sự

Trí Công Trí Công
19:23 ngày 14-03-2018
Để đối phó với nạn hooligan đốt pháo trên sân, các giải đấu trên thế giới áp dụng nhiều hình phạt nặng tay. Một trong số đó thậm chí là xử lý hình sự.
CĐV đốt pháo có thể bị xử lý hình sự

Năm 2013, Jamie Greenwood - 26 tuổi đã bị nhân viên an ninh tại sân Liberty phát hiện khi đang đặt một quả bom khói trên khán đài. Ngay lập tức, BTC giải Ngoại hạng Anh đã cấm cổ động viên quá khích này đến các sân cỏ theo dõi trong vòng 6 năm. Thậm chí, Greenwood còn bị vào trại giam trong vòng 26 ngày. 

Hai năm trước trong trận chung kết FA Cup giữa Crystal Palace và M.U ở Wembley, một CĐV cũng bị phạt cấm đến sân trong vòng 6 năm vì lý do tương tự. Tại giải A-League, LĐBĐ Australia cũng ra lệnh cấm 5 năm với 2 thiếu niên đã khiến một phụ nữ và trẻ em bị bỏng vì sử dụng pháo sáng hồi cuối năm 2014. 

Không chỉ cá nhân, bản thân các CLB cũng dính những án phạt liên đới. Năm 2016, LĐBĐ Australia phạt CLB Melbourne Victory 50.000 USD vì để CĐV xảy ra tình trạng ném pháo sáng trong sân. Hơn thế nữa, đội bóng này sẽ bị trừ thẳng 3 điểm nếu như để sự cố tương tự tái diễn trong thời gian 12 tháng. 

Ngay cả khi không phải CĐV đội nhà, BTC sân và đội bóng đá sân nhà cũng có thể đối mặt với án phạt nếu để xảy ra các vụ gây rối từ người hâm mộ quá khích. Điều đó đáng tiếc lại xảy ra thường xuyên khi trang Daily Mail khẳng định đa phần những vụ đốt pháo đều bắt nguồn từ các hooligan đội bạn. 

Các giải đấu trên thế giới xử lý nặng tay với các trường hợp đốt pháo trong sân 

Tại V.League, nhiều đội bóng, BTC sân từng phải nhận không ít án phạt hành chính, với số tiền phạt dao động từ 20 – 50 triệu đồng. Ở mùa giải trước, các CĐV Hải Phòng còn bị cấm không được đến sân đội khách trong phần còn lại mùa giải do hành vi liên tục ném pháo sáng xuống sân Mỹ Đình hồi tháng 6/2017. 

Tuy nhiên chưa có một trường hợp nào tại Việt Nam bị xử lý hình sự. Cần nói thêm rằng, theo Điều 104 Bộ luật hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

Đấy là chưa kể nếu hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x