CLB Hà Nội thi đấu sa sút: Vì đâu nên nỗi?

Thành Văn
16:21 ngày 06-11-2023
Đã thay đến 3 HLV nhưng Hà Nội vẫn chưa có chiến thắng nào ở đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Vậy đâu là nguyên nhân khiến đội bóng có số lần vô địch V.League nhiều nhất Việt Nam sa sút nghiêm trọng như thời gian qua.
CLB Hà Nội thi đấu sa sút: Vì đâu nên nỗi?

Cho đến trước khi HLV Đinh Thế Nam được lựa chọn ngồi vào ghế nóng để dẫn dắt Hà Nội thì đội bóng này đã có 2 lần thay “tướng”. HLV Bandovic đã ra đi và trợ lý Lê Đức Tuấn được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, nhưng cũng không thể giúp đội nhà cắt được mạch toàn thua ở V.League và AFC Champions League. Giới chuyên môn cho rằng vấn đề của Hà Nội bây giờ không phải nằm ở vị trí HLV trưởng, mà yếu tố cốt lõi chính là bài toán lực lượng. 

Sau khi V.League 2023 hạ màn, HLV Bandovic vẫn được tin tưởng và nhà cầm quân người Serbia đã bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới mà tham vọng lớn nhất chính là ở đấu trường AFC Champions League. Phải căng mình thi đấu ở châu lục cũng như 2 đấu trường quốc nội là V.League và Cúp QG, nhưng Hà Nội chỉ đăng ký 25 cầu thủ với BTC các giải VĐQG của Việt Nam. Cần nhấn mạnh, trong số 25 cầu thủ đó chỉ có 21 nội binh và đây là con số vô cùng ít so với các đội bóng khác. Nhìn vào danh sách đăng ký của Hà Nội, nhiều người không khỏi ái ngại vì lực lượng quá mỏng nên khó đua đường dài.

Thông thường các đội ở V.League thường đăng ký khoảng 25-27 cầu thủ nội, nhưng Hà Nội có sự khác biệt quá lớn. Trong số 25 cầu thủ của Hà Nội có 4 ngoại binh và 3 thủ môn, nên thực tế họ chỉ có vỏn vẹn 18 cầu thủ nội và khi gặp chấn thương, thẻ phạt thì rất khó sắp xếp đội hình. Điển hình như trận gặp CAHN vừa qua, khi Duy Mạnh và Marcao chấn thương thì HLV Đinh Thế Nam phải xếp Văn Nam đá cặp với Thành Chung. Thậm chí khi các trụ cột như Hùng Dũng, Văn Quyết có dấu hiệu quá tải, HLV Đinh Thế Nam cũng không còn nhiều sự lựa chọn khả dĩ có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Tính đến thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội đang có phong độ thi đấu kém ổn định. Ảnh: Minh Tuấn.

So với các mùa giải trước đây, Hà Nội giờ không còn những gương mặt nổi bật như Văn Hậu, Quang Hải, Việt Anh. Và hết mùa 2023 vừa qua, thêm Văn Vĩ, Văn Kiên, Văn Đạt rời đội. Đó là chưa kể, Xuân Tú, Ngọc Hà được cho Quảng Nam mượn. Có thể thấy, sự bồi đắp nhân sự của Hà Nội chưa thể khỏa lấp được khoảng trống mà nhiều ngôi sao để lại. Thậm chí, trước khi bước vào mùa giải này, HLV Bandovic không “chấm” được nhiều cái tên xứng tầm để có thể chia lửa cho các “anh lớn” Hùng Dũng hay Văn Quyết trong việc ghi bàn.

Hà Nội rất quyết tâm có thể tạo dấu ấn ở sân chơi châu lục bằng việc ký hợp đồng với 6 ngoại binh và sau 2 trận đầu toàn thua, HLV Bandovic đã rời đội. Vấn đề của Hà Nội bây giờ không đơn thuần nằm ở HLV bởi các ông Lê Đức Tuấn hay Đinh Thế Nam đều rất hiểu đội bóng này. Nhưng trong tay ông Nam không có nhiều lựa chọn về nhân sự để có thể “phân thân” đá nhiều giải đấu.

Trận thua đội CAHN có thể chỉ là tai nạn nhất thời, bởi Hà Nội không có được đội hình mạnh nhất, thậm chí trong cả trận họ chỉ đá 2 “Tây”. Nhưng trận đấu đó đã làm lộ ra vấn đề về chiều sâu lực lượng không đảm bảo của Hà Nội, khiến những toan tính về chiến thuật không được cụ thể hóa bằng kết quả khả quan.

Sau trận đấu vòng 4 vừa rồi, Hà Nội sẽ bước vào lượt trận thứ 4 tại AFC Champions League với cuộc tiếp đón Wuhan Three Towns. Đây là trận đấu mà Hà Nội cần phải có điểm để thắp lên hi vọng mong manh. Nhưng quan trọng hơn, NHM Thủ đô đang muốn được thấy hình hài đội bóng đầy sức sống sau 5 trận thua liên tiếp vừa qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x