'Cơn ác mộng' và nỗi niềm Văn Khánh

Đức Nguyễn
10:45 ngày 03-03-2022
Ở trận đấu thứ 2 của giải, SLNA đã phải hứng chịu thất bại trên sân nhà trước Bình Định. Chưa dừng lại, đội bóng xứ Nghệ phải đón nhận một tin dữ khi đội trưởng Hoàng Văn Khánh bị giãn dây chằng đầu gối.
'Cơn ác mộng' và nỗi niềm Văn Khánh

“Ca khó” của Sông Lam

Ca chấn thương của Hoàng Văn Khánh chẳng khác gì “cơn ác mộng” không chỉ với trung vệ này mà còn với HLV Nguyễn Huy Hoàng và những CĐV SLNA. Quay chậm lại tình huống, Văn Khánh đã phải rời sân ở phút 14 sau pha va chạm với Hà Đức Chinh bên phía Bình Định. Trước đó chỉ mấy phút, SLNA đã mở cờ khi Quế Ngọc Hải có đá phạt giúp đội nhà mở tài khoản.

Văn Khánh rời sân với khuôn mặt khổ đau và anh biết đôi chân của mình gặp vấn đề lớn. Theo thông tin từ đội ngũ y tế SLNA, đội trưởng của SLNA có khả năng gặp chấn thương dây chằng. Cho đến chiều qua, Hoàng Văn Khánh chưa thể đi chụp MRI nhưng với kinh nghiệm của mình, bản thân trung vệ sinh năm 1995 này biết, anh sẽ phải nghỉ trong một thời gian dài. 

Dù không phải là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên, Hoàng Văn Khánh vẫn có tầm ảnh hưởng lớn ở SLNA. Ở trận thua 1-2 trước Bình Định, khi trung vệ đội trưởng này rời sân, HLV Huy Hoàng đã phải đưa cầu thủ trẻ Hồ Khắc Lương vào sân. Cầu thủ vừa khoác áo U23 Việt Nam trở về đã chơi đầy cố gắng nhưng không thể khoả lấp được khoảng trống này.

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng thừa nhận, SLNA đã không may khi mất Văn Khánh quá sớm và chuyện đưa vào sân một cầu thủ trẻ đã giúp Bình Định có được lợi thế. Về tầm ảnh hưởng cũng sự quan trọng của Văn Khánh, nhà cầm quân của Bình Định cũng đã có những góc nhìn của riêng mình khi nói rằng, Văn Khánh có những giá trị để được chọn lựa thay vì Quế Ngọc Hải.

V.League 2022 sẽ tạm nghỉ sau vòng 3 và vòng 4, đấy là quãng thời gian cần thiết với Hoàng Văn Khánh. Với HLV Huy Hoàng, ông hẳn đang đau đầu đi tìm giải pháp cho hàng phòng ngự. Hoàng Sang hay Khắc Lương cần phải thời gian để có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm. Cầu thủ nhập tịch Trường An (Thiago) cũng chưa thể góp mặt trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ do đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. SLNA còn có Phạm Thế Nhật nhưng có vẻ như trung vệ này chưa nhận được niềm tin từ HLV Huy Hoàng.

Văn Khánh sẽ còn phải nỗ lực nhiều để chứng tỏ mình trước các đàn anh   	Ảnh: Minh Tuấn

Nỗi niềm Văn Khánh

Hoàng Văn Khánh gia nhập lò đào tạo trẻ SLNA từ năm 2006 khi là cầu thủ trẻ và lên đội 1 SLNA vào năm 2015. Trước đây mỗi khi nhắc đến Văn Khánh, người ta từng ác cảm với anh bởi những pha vào bóng vô cùng quyết liệt. Một trong số đó là pha vào bóng khiến một đồng nghiệp ngoại quốc dính chấn thương nặng tại giải U19 Quốc tế 2014 được tổ chức tại TP.HCM.

Bản thân Khánh thừa nhận, nó đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi ra sân. Văn Khánh hiện thân cho cách chơi của các trung vệ SLNA và để đi qua qua giông bão, Khánh từng có quãng thời gian phải chọn cách rời đội bóng xứ Nghệ. Trung vệ sinh năm 1995 đã trưởng thành vượt bậc và trở thành một thủ lĩnh tinh thần với SLNA. Ở tuổi 25, Văn Khánh đã là đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ. Trên con đường trở thành biểu tượng mới, Văn Khánh quyết định từ chối rất nhiều lời mời để ở lại SLNA với bản hợp đồng 3 năm.

Có người nói, Văn Khánh chịu thiệt thòi so với những đồng nghiệp khi ở lại với đội bóng quê hương. Bây giờ, có lẽ Văn Khánh đang có vô vàn nỗi niềm về tấm băng đội trưởng khi những đàn anh như Ngọc Hải, Trọng Hoàng trở về. Bởi dù gì, họ cũng từng là đội trưởng và từng là những biểu tượng không thể thay thế, còn Văn Khánh chỉ được xem như cậu em út. Có thể trung vệ này vẫn được chọn đeo băng đội trưởng nhưng anh sẽ rất khó nghĩ về điều này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x