Công tác trọng tài sau lượt đi V.League 2022: Giữa lằn ranh cảm xúc

TRÍ CÔNG
09:36 ngày 24-08-2022
Một số những quyết định không chính xác ảnh hưởng đến quyết định trận đấu, một vài vụ việc khiến trọng tài bị tổn thương hay đích thân Trưởng ban Trọng tài VFF lên tiếng về những quyết định của các trọng tài trở thành điểm nhấn xoay quanh “vua áo đen” ở nửa chặng đường V.League 2022. 
Công tác trọng tài  sau lượt đi V.League 2022: Giữa lằn ranh cảm xúc

Chuyện trọng tài ở sân Lạch Tray 

Riêng ở lượt đi V.League 2022, chuyện trọng tài diễn ra trên sân Lạch Tray của Hải Phòng cũng đủ để tách riêng ra phản ánh. Đầu tháng 3/2022, CLB Hải Phòng bất ngờ chiếu trực tiếp trận đấu giữa họ và Nam Định trên bảng LED cỡ lớn của sân vận động. Cũng từ đây, một màn “kiểm tra VAR” chưa từng có trong tiền lệ V.League diễn ra đối với tổ trọng tài điều khiển trận đấu khi ấy.

Phút 67 của màn so tài đó, Triệu Việt Hưng bên phía Hải Phòng đệm bóng vào lưới trống. Trọng tài Trần Đình Thịnh ngay lập tức chỉ tay lên chấm giữa sân để công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Hải Phòng. Tuy nhiên, các cầu thủ Nam Định nhanh chóng lao tới, chỉ tay lên phía màn hình LED cỡ lớn của sân Lạch Tray để báo cho trọng tài rằng Triệu Việt Hưng đã để bóng chạm tay trong tình huống tham gia tấn công. Ở thời điểm đó, trọng tài Trần Đình Thịnh đã chạy tới hội ý với trọng tài biên. Trợ lý Trần Duy Khánh đã xem lại tình huống quay chậm trước khi bàn bạc với trọng tài Trần Đình Thịnh về việc hủy bàn thắng ấy. 

Vẫn là sân Lạch Tray nhưng là sau gần 5 tháng, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cầm còi trận đấu mà Hải Phòng thắng 3-1 Bình Định. Ông xử lý một loạt tình huống đúng mực. Nhưng một CĐV Hải Phòng vẫn lao xuống sân, bóp gáy và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Ngọc Hà. Lý do mà CĐV này đưa ra là bởi trọng tài Hà đã rút thẻ vàng khiến Rimario bị treo giò ở trận kế tiếp. Hành vi ấy đã khiến CĐV quá khích này bị cấm đến xem các trận đấu do VFF quản lý trong vòng 3 năm! 

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà bắt trận Hải Phòng  - Bình Định ở lượt đi   Ảnh: Đức Cường

Cần rút kinh nghiệm ở lượt về

Bên cạnh câu chuyện bi hài xen lẫn sự ủng hộ từ cảm xúc giới mộ điệu xoay quanh 2 câu chuyện liên quan đến các trọng tài ở sân Lạch Tray, một số quyết định ảnh hưởng đến kết quả trận đấu của các trọng tài cũng được thẳng thắn chỉ ra trong thời gian vừa rồi. Một số CLB như Thanh Hóa, Hải Phòng, HAGL cũng góp ý trực diện về công tác điều hành của những “vị vua áo đen”, trong bối cảnh họ chịu thiệt thòi về kết quả trận đấu tại lượt đi của giải. Lằn ranh yêu, ghét giữa người hâm mộ và CLB xoay quanh trọng tài cũng vì thế mà được hiện lên xoay quanh 13 vòng đã qua tại V.League 2022. 

Một điểm cộng đáng được ghi nhận xoay quanh câu chuyện trọng tài ở V.League 2022 chính là việc Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền sẵn sàng chia sẻ thông tin trên giới truyền thông mỗi khi có tranh cãi liên quan đến quyết định trọng tài. Trong đó, ông Dương Văn Hiền cũng thẳng thắn chỉ ra điểm đúng và chưa đúng liên quan đến những tình huống tranh cãi đó. 

Theo quan điểm của một CLB tại V.League, ý kiến của Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền sẽ càng thuyết phục hơn nếu như đội bóng có liên quan nhận được thêm tư liệu, băng hình kỹ thuật có đề cập đến tình huống tranh cãi. Khi đó, các CLB sẽ thêm tin tưởng vào quyết định của trọng tài và tính chất “phán xử” đến từ Ban Trọng tài VFF. Tính đến hiện tại, Trưởng Ban Trọng tài VFF - Dương Văn Hiền chưa hồi đáp về ý tưởng này. 

Cái khó của trọng tài

Tại V.League 2022, số lượng trọng tài (TT) FIFA chỉ là 3 người. Đó là các ông Hoàng Ngọc Hà, Ngô Duy Lân và Nguyễn Mạnh Hải. Con số này chỉ hơn số lượng TT FIFA của Brunei, ngang bằng Campuchia, Lào, Philippines. Việc có ít trọng tài FIFA khiến số lượng TT Việt Nam điều hành ở các giải lớn cấp khu vực và châu lục cũng bị hạn chế, dẫn đến họ không có nhiều cơ hội học hỏi.

Thực tế, trong khoảng 5 năm trở lại đây, việc phát triển trọng tài ở Việt Nam về mặt số lượng đã khó chứ đừng nói đến chất lượng. Nguyên nhân do tính chất khắt khe trong công tác đào tạo cùng thời gian phát triển, thử thách kéo dài trong nhiều năm. Đơn cử, để được lên cầm còi ở giải U19 hay U21 QG, các trọng tài mới này cũng phải mất 1-2 năm. Tương tự là ở giải hạng Nhì, hạng Nhất rồi kế đến mới là V.League. Rồi trước mỗi giải, các trọng tài phải tiến hành sát hạch qua lý thuyết và  thể lực. Nhiều trọng tài đẳng cấp FIFA vẫn có thể không được hành nghề ở V.League chỉ bởi trượt bài thi thể lực.

Như vậy phải mất 5-6 năm để một trọng tài có thể cầm còi ở hạng Nhất. Và có khi phải tới 10 năm, họ mới đủ điều kiện để điều hành ở V.League. Rồi biến số lại có thể xảy ra, khi trọng tài không thể đảm bảo sự đúng đắn tuyệt đối trong các quyết định. Vậy nên, việc kiếm lực lượng trọng tài kế cận ngày càng khó khăn, chứ chưa nói đến chuyện tìm ra trọng tài giỏi tầm cỡ FIFA.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • V.League 2022: Không VAR vẫn tranh cãi V.League 2022: Không VAR vẫn tranh cãi

    V.League 2022 đã hết lượt đi và câu chuyện trọng tài vẫn nóng như muôn thủa. Cũng dễ hiểu một khi trọng tài đưa ra quyết định không chính xác, đội bóng bị oan sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.

  • V.League 2022: Đừng chờ VAR V.League 2022: Đừng chờ VAR

    Hầu như mùa giải nào cũng có những tranh cãi liên quan đến trọng tài. Trọng tài sai dư luận nổi sóng. Trọng tài đúng, đội bóng phản ứng sai sóng gió cũng nổi lên. Và ngay sau đó, người ta lại đặt câu hỏi: bao giờ V.League có VAR?

  • Thủ môn gãy chân của SHB Đà Nẵng nhận hỗ trợ hơn 200 triệu đồng Thủ môn gãy chân của SHB Đà Nẵng nhận hỗ trợ hơn 200 triệu đồng

    Nguyễn Thanh Bình, thủ môn gãy chân do va chạm không may ở trận SHB Đà Nẵng gặp Viettel hôm 14/8 đã nhận được hỗ trợ từ phía CLB chủ quản và VPF, với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

  • Sài Gòn FC: Chờ 'ngôi sao hy vọng' Huỳnh Đức Sài Gòn FC: Chờ 'ngôi sao hy vọng' Huỳnh Đức

    Dù giữ chức danh GĐKT, nhưng ông Lê Huỳnh Đức nắm luôn sa bàn ở Sài Gòn FC. Thành bại của đội bóng này giờ chỉ còn chờ tài thao lược của cựu danh thủ ĐT Việt Nam.

  • HLV Trương Việt Hoàng bắt đầu dẫn dắt ‘chiếm hạm đỏ’ HLV Trương Việt Hoàng bắt đầu dẫn dắt ‘chiến hạm đỏ’

    Sáng 23/8, HLV Trương Việt Hoàng có buổi tập đầu tiên với đội bóng có biệt danh “chiến hạm đỏ” là TP.HCM trong hành trình hướng đến mục tiêu trụ hạng V.League 2022.

  • V.League 2022: Cuộc đua trụ hạng khó lường V.League 2022: Cuộc đua trụ hạng khó lường

    Kết thúc lượt đi V.League 2022, giới chuyên môn đã xác định được những cái tên lọt vào cuộc đua trụ hạng, căn cứ vào thành tích trên BXH. Theo đó, đã có 4 đội bóng trong tầm ngắm, khiến cuộc đua trụ hạng càng trở nên khó lường ở giai đoạn lượt về.

  • V.League 2022: Không nghèo vẫn khó V.League 2022: Không nghèo vẫn khó

    CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, HL Hà Tĩnh hay Nam Định đều không phải những đội bóng nhà nghèo. Thậm chí, họ có nền tảng tài chính khá vững nhưng vẫn gặp khó tại V.League bởi những nguyên nhân rất khác nhau. Sự khắc nghiệt của cuộc chơi, những sai lầm trong chiến lược phát triển khiến họ đang phải trả giá đắt.

  • Công tác trọng tài lượt đi V.League 2022: Nhiều hạn chế cần khắc phục Công tác trọng tài lượt đi V.League 2022: Nhiều hạn chế cần khắc phục

    Sau lượt đi V.League 2022, công tác trọng tài bên cạnh những điểm sáng cũng để lại nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến tỷ số các trận đấu. Đây chắc chắn là bài học để các ông “Vua sân cỏ” rút kinh nghiệm.

  • Chuyện lạ ở TP.HCM: ‘Một ĐTQG thu nhỏ’ vẫn đá đâu thua đó Chuyện lạ ở TP.HCM: ‘Một ĐTQG thu nhỏ’ vẫn đá đâu thua đó

    Không quá khi nói rằng, CLB TP.HCM đang sở hữu một “ĐTQG thu nhỏ” với nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ. Họ cũng có những ngoại binh đắt tiền nhưng lạ thay, đội bóng lại đang thi đấu rất tồi.

  • 4 dấu ấn giúp Hà Nội FC vô địch lượt đi  4 dấu ấn giúp Hà Nội FC vô địch lượt đi 

    Sau 5 năm, Hà Nội FC mới vô địch lượt đi V.League. So với mùa giải “vũ bão” hồi năm 2018, đội bóng thủ đô năm nay còn trải qua nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, họ vẫn biết cách để về nhất giai đoạn lượt đi với khoảng cách tối thiểu 9 điểm so với đối thủ cạnh tranh. 

  • Hà Nội FC vô đối Hà Nội FC vô đối

    Hà Nội FC đang được ví như là lữ hành cô độc trên con đường về đích mùa giải này. Họ vô địch lượt đi với khoảng cách quá xa về điểm số với phần còn lại của giải đấu cho thấy vị thế vững chắc của đội bóng này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x