Đình Bắc đang bị đối xử quá tệ

Từ 18:19 ngày 05-04-2024
Những gì đang xảy ra với Đình Bắc là kết quả của cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu tình người khá phổ biến với bóng đá Việt Nam hiện tại.

Thành thật mà nói, tôi không có đủ thông tin trong câu chuyện này. Tôi không nắm rõ những gì đang xảy ra với Đình Bắc cũng như nội bộ Quảng Nam hay Hà Nội FC. Tôi cũng không có mối quan hệ cá nhân nào với Đình Bắc. Tuy nhiên, từ những quan sát của mình, tôi tin rằng đang có rất nhiều hiểu lầm giữa các bên.

Hãy bắt đầu từ câu chuyện Bắc bị phạt vì tập trung muộn. Tất cả chúng ta đều biết rằng Bắc đã sai. Tuy nhiên, từ những kinh nghiệm mà tôi có được sau nhiều năm ở trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tôi cho đó là chuyện không có gì bất thường. Các cầu thủ trẻ vẫn thường mắc phải những sai lầm như vậy. 

Vấn đề ở đây là cách người ta xử lý vấn đề này. Cá nhân tôi cho rằng chuyện này có thể xử lý theo cách chuyên nghiệp hơn, ấy là thông qua xử phạt về tài chính. Và tôi cũng cho rằng câu lạc bộ (Quảng Nam) nên thể hiện một quan điểm rõ ràng hơn. “Dạy dỗ” rồi “trừng phạt” các cầu thủ sẽ không phát huy tác dụng với những cầu thủ trẻ ở độ tuổi 19, 20, 21. Nó chỉ phản tác dụng thôi.

Tôi đoán rằng phía sau Đình Bắc đang có những “chuyên gia tư vấn” không hẳn là phù hợp để làm việc với các cầu thủ trẻ. Tôi không trách họ. Tất cả đều vì công việc. Tuy nhiên, bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo cách đó. Còn rất nhiều những vấn đề không hiển hiện nhưng lại rất quan trọng với các cầu thủ trẻ, những người, theo tôi, đôi khi hơi bị “bay bổng” thái quá.

Hậu quả thì chúng ta đều đã thấy. Những gì xảy ra với Đình Bắc - từ drama với Hà Nội FC, rồi sau đó là việc bị Quảng Nam đẩy lên ghế dự bị - đều có tác động rõ ràng với phong độ của cậu ấy. Những gì Bắc thể hiện trong cả hai trận đấu với Indonesia đều rất tệ. Đó là thực tế mà những cầu thủ trẻ như Bắc phải hiểu và chấp nhận. Nếu anh không được ra sân và không cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày với CLB của mình, thì làm sao có thể chơi tốt trong màu áo ĐTQG!?

Tôi cho rằng Bắc nên lùi lại một bước, để tự vấn bản thân, cũng như để xem cậu ấy có thể tin tưởng ai trong bước đường phát triển của mình. Thêm một vài bước đi sai nữa thôi, cậu ấy có thể sẽ rơi xuống một vị trí rất tệ. Ngược lại, nếu cậu ấy nhận thức rõ vấn đề của mình, rồi biết đặt niềm tin đúng chỗ, cậu ấy hoàn toàn có thể phát triển lên một tầm cao mới trong tương lai.

Nhưng nói gì thì nói, ở đây có một câu chuyện mà ai cũng có thể nhìn ra. Đấy là Bắc cần được thi đấu thường xuyên để có thể phát triển, và V.League cần nhiều hơn những cầu thủ như Bắc để tự nâng tầm. Điều đáng tiếc là các bên đã hành xử theo những cách hoàn toàn trái ngược, và đều quá nghiệp dư, để rồi kết cục là tất cả các bên đều đang chịu thiệt. Bóng đá Việt Nam nên hướng tới những câu chuyện kiểu win-win nhiều hơn. Sự tham lam, và những lời khuyên sai lầm, có thể hủy hoại sự nghiệp của bất kỳ tài năng trẻ nào.

Trong câu chuyện của Đình Bắc, cá nhân tôi cho rằng Quảng Nam hay HLV Sỹ Sơn đã có thể có một cách xử lý nhẹ nhàng và hợp lý hơn. Ví dụ nếu Bắc vi phạm kỷ luật thì cứ phạt tiền. Thực sự thì đấy là điều mà các cầu thủ trẻ quan tâm nhiều nhất. Không được ra sân (nhưng vẫn nhận lương đều) không phải là vấn đề với họ. Và các CLB đều nên có những quy định rõ ràng về chuyện này. Mỗi cầu thủ đều phải hiểu rằng họ sẽ “trả giá” đến mức nào cho sự ích kỷ hay vô kỷ luật của mình. 

Lúc này đây, tôi nghĩ là các bên cần phải điềm tĩnh lại. Tôi cho rằng Đình Bắc sẽ phải chịu không ít áp lực với đội U23; có thể mọi thứ sẽ rất tệ, nhưng cũng có thể cậu ấy sẽ thể hiện tốt và cho mọi người thấy mình có thể làm được những gì. Thời điểm này, tôi cho rằng vai trò của những cố vấn bên cạnh Bắc là rất quan trọng. Sau tất cả, họ đã khiến cậu ấy chậm lại hai bước rồi. Nên nhớ rằng với những cầu thủ như Bắc lúc này, tiền bạc không nên là một ưu tiên.

Về những phát biểu của HLV Sỹ Sơn ư? Tôi cho rằng những gì ông ấy đã nói là không phù hợp. Đấy không phải là vai trò của HLV trưởng. Các CLB nên chuyên nghiệp hơn, nghĩa là tuân thủ những gì được quy định trong hợp đồng, thay vì cố gắng phạt và “dạy dỗ” các cầu thủ. Những cầu thủ như Bắc đâu có trẻ nữa. Thời gian “dạy dỗ” qua lâu rồi. Giờ là lúc họ cần hiểu về sự chuyên nghiệp. 

Về Đình Bắc, điều cuối cùng tôi muốn nói là cậu ấy chưa giỏi như những gì mà cậu ấy nghĩ (hay được tư vấn như thế). Trước mắt cậu ấy còn một quãng đường dài để phát triển, nhưng hãy bắt đầu với thái độ chuẩn mực. Khiêm tốn. Và nỗ lực. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Jernej Kamensek Jernej Kamensek
Người đại diện
Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x