Đinh Thanh Bình (HAGL): Chuyện ông bố ‘bỉm sữa’ & ‘sát thủ’ đầu trọc

Đức Nguyễn
06:18 ngày 01-08-2023
Từ một thanh niên lãng tử, Đinh Thanh Bình quyết định “xuống tóc”. Nhiều người nói, trông anh như một “kẻ ngổ ngáo” nhưng không, phía sau cái đầu trọc của tiền đạo HAGL là một câu chuyện dài.

Chuyện ông bố “bỉm sữa”

Không còn những status “trẻ trâu”, không còn những dòng trạng thái theo kiểu châm chọc, cũng chẳng còn những tấm hình khoe body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn… Trang Facebook cá nhân bây giờ của Đinh Thanh Bình, một thanh niên mà các đồng đội từng nay nói vui là “trẩu”, giờ ngập tràn những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ và cậu con trai gần 10 tháng tuổi của mình. 

Gia đình nhỏ của Đinh Thanh Bình cùng với HLV Kiatisak

Trong cuộc trò chuyện sáng qua với người viết, ông bố “bỉm sữa” nói với giọng rất đàn ông: “Ai rồi cũng phải khác! Ai rồi cũng đến lúc phải lớn, phải bỏ lại sau lưng những điều chẳng giúp ích gì cho bản thân. Tôi giờ là một người chồng, người bố nên phải tập trung cho công việc của mình. Nói thẳng ra, giờ bản thân tôi chỉ có bóng đá và gia đình, những cái khác không còn quan trọng. Nếu không tập trung, không chăm chỉ sẽ không có cơ hội được ra sân. Nếu không được thi đấu thì sẽ bớt đi những khoản thu nhập lo cho gia đình nhỏ...”.

Quả thật, Đinh Thanh Bình bây giờ thấy “là lạ” làm sao. Chỉ một vài năm trước, anh chàng đối diện tôi ưa cười nhưng rất ngỗ nghịch. Vậy mà giờ đây, những lời đầu môi là lo toan những cơm, áo, gạo, tiền. “Em và vợ chỉ mới đăng ký kết hôn, chưa làm lễ cưới. Trộm vía, cu cậu ngoan lắm. Em đón 2 mẹ con vào Pleiku, thuê chung cư ở. Em sáng đi tập, chiều tối lại về nhà. Có gia đình, có “trung vệ” vợ kèm, lại phải lo này này nọ nên bản thân chuyên tâm hẳn”, Bình nói với giọng đầy hóm hĩnh.

Từ đây đổi phận

Tốt nghiệp lò HAGL-JMG, Đinh Thanh Bình được nhận diện “sao mai” của đội bóng phố Núi nhờ thể hình đẹp và lối chơi đầy mạnh mẽ. Chàng trai người Thanh Hoá nổi lên từ U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Tiếc thay, trở về sau World Cup năm ấy, Bình gần như “bóng chim tăm cá”, trong khi những đồng đội của anh lên như diều gặp gió.

Bẵng một thời gian, ở phố Núi người ta nói về Bình như một kẻ nổi loạn. Ai cũng tiếc, ai cũng buồn nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi lòng chàng trai họ Đinh. Phải ở thời điểm đó, cái bóng của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… quá lớn. Bình không thể sánh được với những đàn anh, Bình càng không thể chen chân trên hàng công khi ngoại binh luôn là sự lựa chọn số 1. Năm 2018, Đinh Thanh Bình cùng Châu Ngọc Quang phải khăn gói ra Viettel chơi tại hạng Nhất, như một sự “lại quả” khi đội bóng quân đội cho mượn Bùi Tiến Dũng nửa mùa 2015.

Đinh Thanh Bình đang có một mùa giải rất hay

Không có nhiều cơ hội ra sân, nhưng Đinh Thanh Bình đã để không ít dấu giày khi Viettel thăng hạng. Bình mang theo ước vọng trở về thể hiện trong màu áo HAGL, nhưng anh tiếp tục được cho mượn nửa mùa tiếp theo. Nửa mùa còn lại năm 2019, Đinh Thanh Bình trở lại phố Núi nhưng mọi thứ vẫn không sáng sủa. Đang chông chênh, Bình như mở cờ khi nhận được cuộc gọi từ HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định. Rốt cuộc, tiền đạo sinh năm 1998 cùng 8 đồng đội khác được HAGL cho Công an Nhân Dân (nay là Công an Hà Nội) chơi tại giải hạng Nhì, rồi lên hạng Nhất. 

Chính Bình là một trong những “công thần” giúp đội bóng Công an Nhân dân lên hạng. Con số 12 trận đá chính, ghi 7 bàn thắng đã nói lên tất cả và nó cũng là nguyên do lớn nhất để HAGL triệu hồi anh về núi.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao

8 trận đá chính, có 2 pha lập công là những thông số của Đinh Thanh Bình sau 16 vòng đấu. Mới đây nhất, tiền đạo người Thanh Hoá là người ghi bàn thắng duy nhất giúp HAGL hạ SHB.ĐN ở vòng 3, giai đoạn 2 V.League 2023. Thực tế, bấy nhiêu thôi chưa thể khiến Đinh Thanh Bình hài lòng, bởi bản thân anh biết mình có thể làm nhiều hơn thế. Dẫu sao, Bình cũng đã có những bước tiến dài so với quãng thời gian “lưng chừng” trước đó.

Nên nhớ, Đinh Thanh Bình cũng là một những thành viên của ĐT Việt Nam được HLV Troussier triệu tập hồi tháng 6. Thật khó để nói rằng, tiền đạo của HAGL ăn may sau những gì mà anh đã trình diễn không chỉ trong trận thắng Hà Nội 1-0 (vòng 10, giai đoạn 1). Trước đó, Bình đã cho thấy được năng lực của mình và nhà cầm quân người Pháp hẳn cũng đã thấy được những điều mà ông cần ở một tiền đạo như Thanh Bình. 

Đinh Thanh Bình cũng là một sự lựa chọn trên hàng tiền đạo của ĐTQG

“Sau trận với Hà Nội, tôi biết mình được gọi. Thật hạnh phúc khi được trở lại ĐTQG. Thầy có nói chuyện và nói lý do chọn tôi. Mọi thứ chỉ là bước đầu mà thôi, tôi biết mình còn rất nhiều hạn chế. Tập luyện và tập trung cao độ là phương án duy nhất để tôi cải thiện, nâng cao trình độ. Hy vọng đợt tới, tôi sẽ lại được gọi. Tôi luôn phấn đấu để điều đó trở thành hiện thực”, Đinh Thanh Bình chia sẻ.

Đinh Thanh Bình vươn đến cái tầm của một ngôi sao, nhưng với sự cầu thị, sự tập trung cao độ cùng động lực từ gia đình nhỏ, tiền đạo số 9 của HAGL có thể chạm tới những đỉnh cao của sự nghiệp.

VÀI NÉT VỀ ĐINH THANH BÌNH

Sinh năm 1998 tại Thanh Hoá

Cao 1m77 nặng 72kg

Tốt nghiệp Học viện HAGL JMG

Các CLB đã qua

2016- 2017

2018: HAGL, Viettel

2019: Viettel, HAGL

2020 -2022: Công an Hà Nội (Tiền thân là Công an Nhân dân)

2023: HAGL

ĐTQG

Tham dự U20 World Cup 2017

Được gọi ĐT Việt Nam năm 2019

Được gọi lên ĐT Việt Nam năm 2023

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x