Hà Nội FC trước cơ hội vô địch sớm nhất lịch sử V.League

Trí Công Trí Công
14:44 ngày 09-09-2018
Nếu đánh bại được Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy hoặc Sanna.KH thua trước Nam Định, Hà Nội FC sẽ trở thành nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử V.League.
Hà Nội FC trước cơ hội vô địch sớm nhất lịch sử V.League

Trước mùa giải này diễn ra, đội vô địch sớm nhất trong lịch sử V.League chính là B.Bình Dương. Năm 2007, đội bóng đất Thủ đã lên ngôi sớm trước 4 vòng đấu. Và đó vẫn là thành tích tốt nhất của một nhà vô địch tính đến thời điểm hiện tại. Cột mốc đấy sẽ bị Hà Nội FC xóa bỏ nếu đội bóng thủ đô đăng quang ở vòng 21 V.League 2018 - tức là sớm trước tới 5 vòng đấu. 

Cơ hội này là hoàn toàn có thể xảy ra bởi vào lúc này, Hà Nội FC đang có được 51 điểm, hơn đội xếp sau là Sanna.KH – đội duy nhất còn cơ hội cạnh tranh với Hà Nội FC trên lý thuyết tới 16 điểm. Như vậy, trong trường hợp Hà Nội FC đánh bại Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vô địch. Hoặc nếu trong trường hợp Sanna.KH để thua Nam Định trên sân Thiên Trường, Hà Nội FC cũng sẽ đăng quang sớm trước 5 vòng đấu.

Ở một trường hợp còn lại, tức là hai đội cùng hòa ở vòng 21 này, Hà Nội FC cũng sẽ có lần thứ 4 vô địch trong lịch sử 18 năm V.League, qua đó cân bằng thành tích ấn tượng của B.Bình Dương.

Ngoài hướng đến việc lập kỷ lục vô địch sớm nhất tại V.League hay cân bằng số lần lên ngôi của B.Bình Dương, Hà Nội FC còn tham vọng chinh phục nhiều cột mốc khác. Cụ thể, chỉ cần giành thêm 1 thắng lợi nữa tính từ vòng 21 cho đến khi hạ màn, Hà Nội FC sẽ có 17 chiến thắng trong một mùa giải V.League, qua đó phá kỷ lục của B.Bình Dương ở năm 2007 và 2015 (thắng 16/26 trận).

Hà Nội FC đang muốn kết thúc mùa giải với việc xô đổ một loạt kỷ lục - Ảnh: Đức Cường 

Với 51 điểm hiện có, Hà Nội chỉ còn kém kỷ lục nhiều điểm nhất trong một mùa giải mà B.Bình Dương thiết lập 11 năm trước 4 điểm. Năm 2007, đội bóng đất Thủ vô địch với 55 điểm, trung bình 2,12 điểm/trận.

Cách đây 4 mùa, B.Bình Dương vô địch với 49 điểm sau 22 vòng để đạt điểm trung bình cao nhất lịch sử (2,23 điểm/trận) và kỷ lục này cũng có thể bị phá bởi Hà Nội. Hiện tại, đội bóng thủ đô sau 20 vòng đấu đang có điểm trung bình là 2,55 điểm/trận.

Ngoài ra, bản thân Hà Nội FC cũng đang muốn phá vỡ chính kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải mà mình tạo ra năm 2014 (ghi 66 bàn). Hiện tại, Hà Nội FC đã có 59 bàn thắng, cách cột mốc kể trên đúng 7 bàn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x