HLV Bùi Đoàn Quang Huy: ‘Tôi từng rất lo lắng và áp lực khi nắm CLB Bình Định’

Đỗ Tuấn
06:58 ngày 02-01-2024
Sau 8 vòng đấu của V.League 2023/24, thầy trò HLV của CLB Bình Định đang tạm đứng nhì với 16 điểm. Đây được xem là một kết quả bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ đội bóng đất Võ có thể leo cao đến thế…

Hỏi thành tích này của Bình Định có khiến bản thân cảm thấy bất ngờ? HLV Bùi Đoàn Quang Huy cho biết: “Bất ngờ chứ, bởi ngay bản thân tôi còn chẳng nghĩ đội sẽ có được cú lột xác ngoạn mục như thế, đặc biệt ở 3 trận đấu gần nhất khi thắng HL Hà Tĩnh, Viettel và Hải Phòng, qua đó tạm vươn thứ nhì với 16 điểm. Ngoài ra, năm nay lực lượng của Bình Định mỏng hơn rất nhiều so với những năm trước. Cũng may là chúng tôi vẫn còn đó những cầu thủ có trình độ và luôn ra sân với tinh thần thi đấu cao nhất”.

Thành quả như hiện nay, nhiều người trong giới chuyên môn đã cho rằng dấu ấn cua HLV trẻ Bùi Đoàn Quang Huy rất lớn, nhưng ít người biết, những ngày đầu mới nắm đội bóng, nhà cầm quân này đã gặp không ít áp lực. 

Bình Định đang có những ngày tháng thăng hoa tại V.League 2023/24

“Chưa từng nắm đội bóng nào ở V.League và nhiệm vụ của tôi lâu nay chỉ ở vai trở trợ lý, nên khi được lãnh đạo đôn lên vị trí HLV trưởng đã khiến tôi gặp áp lực dữ lắm. Thậm chí tôi đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng bởi chưa biết sẽ bắt đầu công việc ra sao ở cương vị mới. Dẫu vậy, phải nói thật là tôi cũng có chút tự hào khi được lãnh đạo CLB tin tưởng giao cho đội bóng quê hương, điều tôi từng mơ ước một lần được làm HLV trưởng. May mắn là nhờ sự hỗ trợ của mọi người, công việc rồi cũng ổn dần”, HLV Quang Huy chia sẻ.

Bình Định đang có những trận thắng rất ấn tượng tại V.League

Tự nhận xét lực lượng của Bình Định năm nay mỏng và không còn chiều sâu như những mùa giải trước, nhưng Bình Định vẫn đang tạm đứng nhì bảng sau 8 vòng đấu của V.League 2023/24, về điều này HLV Bùi Đoàn Quang Huy bày tỏ: “Đúng là lực lượng của đội Bình Định không còn như những mùa trước, nhưng thành tích được như thế này là nhờ sự đoàn kết và tinh thần thi đấu của cầu thủ. 

Thật sự các cầu thủ của chúng tôi đã rất nỗ lực trong từng trận và tôi luôn biết ơn các em vì điều ấy. Tôi luôn bảo cầu thủ hãy chơi cống hiến và hết mình trong từng trận, còn trên sân tập chúng tôi chẳng hề áp đặt gì cho từng cá nhân, vì tôi nghĩ bóng đá là môn tập thể nên muốn các em gắn kết cũng như chơi bóng với một sự thoải mái và quyết tâm cao nhất. Mừng là các cầu thủ của Bình Định đã làm được đúng như ý đồ của ban huấn luyện”.

HLV Quang Huy và ban huấn luyện luôn tôn trọng tính tập thể của đội bóng

Hiện V.League đang tạm nghỉ để nhường sân chơi cho tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại Asian Cup 2023 vào tháng 1 này, nên thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định đang được nghỉ đến ngày 8/1 tới mới bước vào tập luyện trở lại. “Sau khi đội hội quân trở lại, chúng tôi sẽ nâng cấp thể lực cho các em, bên cạnh các bài kỹ chiến thuật. Sau đó, trong hai ngày 19 và 20/1 chúng tôi sẽ có 2 trận đấu tập với SHB Đà Nẵng tại Quy Nhơn. Trước kỳ nghỉ tết nguyên đán, đội sẽ tiếp tục có trận đấu tập với HAGL”.

Một trong những pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ Bình Định với Hải Phòng

Nằm ở vị trí thứ nhì, nhưng HLV Quang Huy đã chia sẻ rất thật: “Vị trí ấy thực sự rất may mắn, vì thực tế còn nhiều đối thủ mạnh hơn chúng tôi, nên mục tiêu của lãnh đạo đặt ra cho đội là nằm ở tốp giữa và cố gắng thi đấu sao cho thật ổn để lôi kéo khán giả đến sân. Tuy nhiên, bản thân tôi tự đặt ra cho mình là nỗ lực từng trận một, vì thời điểm này còn quá sớm để nói về mục tiêu phía trước”.

Nghiêm Xuân Tú biết làm sao để tốt nhất cho đội
Khi được hỏi thời gian rất ít thấy tiền vệ Nghiệm Xuân Tú có tên trong danh sách thi đấu, HLV Quang Huy cho biết: “Thời gian qua Xuân Tú có chút chấn thương, bên cạnh đó bạn ấy cũng đã lớn tuổi nên cũng biết như thế nào tốt nhất cho đội bóng. Tôi quý Tú, vì bạn ấy có sự tương tác rất tốt với ban huấn luyện”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x