HLV Chu Đình Nghiêm đau đầu với CLB Hải Phòng

Đỗ Tuấn
12:12 ngày 07-03-2024
Hai trận liên tiếp trên sân nhà gặp SLNA và Thể Công Viettel, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng chỉ giành được 2 điểm, qua đó vẫn chưa cắt được mạch 6 trận chưa biết mùi chiến thắng.

Chưa lúc nào kể từ khi chuyển đến nắm CLB Hải Phòng từ mùa giải 2022 đến nay, HLV Chu Đình Nghiêm lại đối diện với chuỗi thành tích tệ hại như thế, dẫu có thời điểm đội bóng đất Cảng cũng gặp nhiều khó khăn về lực lượng. 6 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có 4 trận thua đã kéo Hải Phòng xuống vị trí thứ 9 sau vòng 12 với 13 điểm.

Cần nói thêm, ở vòng 11 tiếp SLNA trên sân nhà Lạch Tray, cứ ngỡ trước một đội khách non trẻ và không quá mạnh thì Hải Phòng sẽ cắt được chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Vậy nhưng thật bất ngờ, các học trò của HLV Chu Đình Nghiên đã để đối thủ dẫn bàn ngay phút thứ 7, sau đó Mpande đã đưa đội bóng đất Cảng vượt lên dẫn 2-1. Cứ ngỡ niềm vui đã đến trên sân Lạch Tray, nhưng quả phạt đền ở phút 89 đã khiến Hải Phòng phải chia điểm trong tiếc nuối. 

Gương mặt âu lo của HLV Chu Đình Nghiêm sau chuỗi trận không tốt của Hải Phòng. Ảnh: Phan Tùng

Trận hoà ấy chắc chắn chẳng thể khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng của CLB Hải Phòng chia sẻ: “Đây là một trận hoà nhiều tiếc nuối. Chúng tôi đã mắc sai lầm rất lớn khi hàng thủ đã không an toàn ở những phút cuối trận. Tình huống ấy chỉ cần phá bóng là xong, nhưng có lẽ những phút cuối đã khiến các cầu thủ thiếu tập trung”. 

Đến trận đón tiếp Thể Công Viettel ở vòng 12 mới đây, Hải Phòng lại tiếp tục để đối thủ cầm hoà 1-1 trong thế trận cả hai đội đều sợ thua. Sở dĩ thế, vì không chỉ Hải Phòng, CLB Thể Công Viettel cũng có chuỗi 6 trận liên tiếp trước đó chưa biết thắng, trong đó có 5 trận thua. Vì vậy, trận hoà Hải Phòng đã kéo dài mạch trận bất thắng của đội bóng áo lính lên con số 7.

Hải Phòng (áo trắng) đã có một trận đấu rất khó khăn trước Thể Công Viettel. Ảnh: Phan Tùng

Hai trận hoà liên tiếp dẫu giúp Hải Phòng có 2 điểm, nhưng chẳng thể khiến đội bóng đất Cảng vui lên, thậm chí còn khiến tinh thần toàn đội đi xuống. Đó là chưa kể Hải Phòng còn phải trả giá đắt khi Mpande dính chấn thương nghỉ đến hết mùa, trong lúc Văn Tới và Hoàng Dương cũng chưa thế thi đấu vì bị đau. 

Sau trận hoà với Thể Công Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Hai đội chơi cống hiến, nhưng do căng cứng nên cầu thủ của cả hai đã không thể hiện được phong độ tốt nhất. Vì vậy tôi nghĩ trận này hòa là xứng đáng. Hải Phòng năm nay không duy trì được sự ổn định ở hàng phòng ngự. Chúng tôi trận nào cũng có những thay đổi ở cặp trung vệ hay hậu vệ biên. Chỉ có Triệu Việt Hưng là thi đấu ổn định, còn tất cả những vệ tinh xung quanh hầu như đều bị xáo trộn liên tục do vấn đề chấn thương, phong độ. 

Hiện chỉ có Việt Hưng (trái) là thi đấu ổn định trong màu áo Hải Phòng. Ảnh: Phan Tùng

Việc phòng ngự luôn yêu cầu sự ổn định, nhưng Hải Phòng cứ phải xoay tua vì không đủ người. Văn Tới, Hoài Dương đang bị chấn thương dài hạn. Trong lúc Văn Minh mới quay lại, còn Trung Hiếu cũng bị chấn thương, nên tôi phải luân chuyển từ A Sân, Mạnh Dũng đến Anh Hùng, thành ra sự ổn định của CLB không cao”.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho biết Hải Phòng hiện không có nhiều phương án thay thế ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, vì đã đăng ký đủ người, hiện đội chỉ còn 1 suất và suất ấy sẽ ưu tiên cho một trung vệ. 

Ngoại binh vẫn đang là nỗi lo của Hải Phòng. Ảnh: Phan Tùng

Trước mắt Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh ở vòng 13 tới và mục tiêu của đội bóng đất Cảng chính là giành trọn 3 điểm, dẫu vậy điều này cũng chẳng hề đơn giản với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nếu không thực hiện được mục tiêu trên sân Hà Tĩnh, đội bóng đất Cảng chỉ còn có thể bám víu vào giai đoạn nghỉ nhường sân chơi cho ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026, hòng có thể dưỡng chân cho cầu thủ  trước khi V.League quay lại vào ngày 30/3. Đến giờ này, thực sự lo cho CLB Hải Phòng!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Maddison và ký ức 3 tháng kinh hoàng Maddison & ký ức 3 tháng kinh hoàng

    Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.

  • Bật mí robot phục vụ ĐT Anh ở EURO 2024 Bật mí robot phục vụ ĐT Anh ở EURO 2024

    ĐT Anh sẽ trú chân tại một khu nghỉ dưỡng sang chảnh tại EURO 2024 và có cả… robot phục vụ.

  • Soi kèo live West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 Soi kèo live West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4

    Bongdaplus soi kèo live trận West Ham vs Liverpool diễn ra vào lúc 18h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 35 của Premier League 2023/24.

  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x